Cục trưởng thi hành án lộ clip nóng với sinh viên: Ngoại tình đến mức nào thì bị đi tù?

Google News

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh Hậu Giang dù là lãnh đạo, là đảng viên và đã có gia đình nhưng vẫn ngoại tình, quan hệ ngoài luồng với 1 nữ sinh viên. Vậy, ngoài bị xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền thì ngoại tình đến mức nào thì bị đi tù?

Vừa qua, ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, bị tỉnh Hậu Giang kỷ luật cảnh cáo vì có quan hệ bất chính với 1 nữ sinh viên. Thậm chí, những clip quan hệ tình dục của ông Biên với nhân tình còn bị phát tán lên mạng xã hội. 
Liên quan đến vụ clip nóng của ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang bị phát tán lên mạng, Nguyễn Chí Hiếu (quê Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê Hậu Giang) bị khởi tố về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đây là hai bị can được xác định đã đăng tải, phát tán clip nóng của ông Biên và cô gái trẻ.
Việc Nguyễn Chí Hiếu (quê Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê Hậu Giang) nhanh chóng bị khởi tố trong khi ông Biên lại chỉ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo khiến dư luận bất bình. 
>>> Xem thêm video: Xác minh 4 clip nóng nghi của lãnh đạo Cục thi hành án tỉnh Hậu Giang

Nguồn THĐT

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc bị xử lý về mặt Đảng, ông Biên phải chịu xử lý nghiêm khắc về mặt chính quyền. Thậm chí, có không ít ý kiến cho rằng ông Biên vi phạm luật Hôn nhân gia đình.
Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng tại Điều 182. Theo đó, người phạm tội ngoại tình sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm, nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Vậy trường hợp ngoại tình đến mức nào thì bị xử lý hình sự? và ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang có bị xử lý theo Điều 182. 
Cuc truong thi hanh an lo clip nong voi sinh vien: Ngoai tinh den muc nao thi bi di tu?
Ông Biên quan hệ bất chính với một cô gái trẻ (ảnh cắt từ clip)
Trao đổi với báo chí, luật sư Trần Thị Ánh, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết tại Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Để xác định hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Biên (40 tuổi), Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hậu Giang thì trước hết cần xem xét mức quan hệ của ông Biên với người phụ nữ trong clip. 
Luật sư Ánh phân tích: "Trường hợp ông Biên sống chung như vợ chồng với người phụ nữ này khi ông đang có vợ là vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình nên sẽ bị khai trừ Đảng theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 24 của Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ngoài ra, còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 182 của Bộ luật Hình sự năm 2015". 
Trao đổi về vụ việc này với báo Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Có thể nói rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra chuyện tung clip nóng, những hình ảnh ăn chơi xa đọa, nghi nghi là của cán bộ nhà nước. Tình trạng này xảy ra nhiều hơn mỗi khi đại hội, chuẩn bị bổ nhiệm lãnh đạo. Điều này cho thấy vẫn còn những vấn đề đáng lo ngại trong công tác cán bộ cũng như vấn đề đạo đức cán bộ hiện nay. Đây là vấn đề liên quan đến đạo đức, lỗi sống, tinh thần nêu gương, gương mẫu trong đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.
Về nguyên tắc thì bất cứ người dân nào cũng có quyền giám sát đối với hoạt động, đạo đức, tư cách của cán bộ. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên có đạo đức lối sống không lành mạnh, vi phạm pháp luật thì đều có quyền làm đơn trình báo, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.
Cuc truong thi hanh an lo clip nong voi sinh vien: Ngoai tinh den muc nao thi bi di tu?-Hinh-2
Luật sư Đặng Văn Cường
Pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nghiêm cấm việc đưa những thông tin trái phép (đồi trụy, cờ bạc, chém giết, ghê rợn, kinh dị....) lên mạng viễn thông, mạng internet.
Hành vi đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông, mạng internet mà xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử lý về hành vi làm nhục người khác, nếu hành vi mô tả, thể hiện cảnh quan hệ tình dục, khiêu dâm, đồi trụy thì người đưa tin hình ảnh đồi trụy sẽ bị xử lý về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Bởi vậy, trong vụ việc nêu trên, nếu đối tượng tung các clip thể hiện cảnh quan hệ tình dục, clip, hình ảnh khiêu dâm, kích dục lên mạng xã hội, mạng internet mà từ 1GB trở lên hoặc lượng truy cập tương tác từ 10 người trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cụ thể tội danh và hình phạt được Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tại Điều 326 Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến ảnh, phim hoặc những vật phẩm khác có nội dung đồi trụy đến một số lượng, mức độ nhất định theo quy định tại Điều 326 Bộ luật nêu trên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt cao nhất của tội danh này có thể lên tới 15 năm tù.
Trong vụ việc này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ thông tin, hình ảnh trong clip được đăng tải, nếu đúng là của cán bộ và thể hiện lối sống sa đọa, thiếu đạo đức thì cũng sẽ đề cập hình thức xử lý phù hợp.
Xuân Diệp

>> xem thêm

Bình luận(0)