CSGT bắt xe tải chở hơn 300kg ma túy như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện chiếc xe tải vi phạm giao thông, đồng thời ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường của người nước ngoài có mặt trên xe, các chiến sĩ CSGT Đội An Sương đã kiểm tra thì phát hiện lượng ma túy khủng chưa từng có.

Hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi bắt giữ chiếc xe tải chở 895 bánh heroin cùng đối tượng người nước ngoài, các chiến sĩ Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) vẫn không ngờ rằng mình và tổ công tác 363 (Công an TP HCM) vừa lập thành tích đặc biệt xuất sắc phá đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay ở TP HCM.
CSGT bắt… ma túy lớn nhất Sài Gòn
Đêm 27/3, tổ công tác Đội CSGT An Sương làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL22, đoạn gần cầu vượt An Sương (giáp giữa quận 12 và huyện Hóc Môn) thì phát hiện chiếc xe tải lưu thông vi phạm giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng để xử lý.
CSGT bat xe tai cho hon 300kg ma tuy nhu the nao?
Lực lượng CSGT Đội An Sương cùng tổ công tác 363 (Công an TP HCM) chặn bắt chiếc xe tải chở lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn.
Khi chiếc xe dừng lại, một người đàn ông ngoại quốc trên xe nhanh chóng bước xuống, tiếp cận tổ công tác và lấy xấp tiền dày cộm gợi ý hối lộ. Các chiến sĩ CSGT nghiêm khắc cảnh cáo và cương quyết kiểm tra khiến đối tượng cùng người đàn ông khác trên xe định bỏ chạy.
CSGT bat xe tai cho hon 300kg ma tuy nhu the nao?-Hinh-2
Đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt giữ. 
Trước tình huống bất ngờ, phán đoán các đối tượng và chiếc xe vi phạm “có vần đề” nên CSGT lập tức phối hợp với tổ công tác 363 đang làm nhiệm vụ gần đó chặn bắt được cả 2.
Qua kiểm tra chiếc xe tải, công an phát hiện trên xe có 5 thùng carton chứa 895 bánh bột màu trắng nghi ma túy dạng heroin. Khai thác nóng ngay tại hiện trường, các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số heroin trên từ một kho hàng ở Bình Dương về một địa điểm ở huyện Hóc Môn (TP HCM).
Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy
Ngay khi nhận báo cáo vụ việc, Ban giám đốc Công an TP HCM lập tức chỉ đạo cả trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh mở rộng vụ án. Từ đêm 27 đến khuya qua (28/3), các tổ công tác Công an TP HCM đã triển khai khám xét nhiều địa điểm ở vùng ven TP HCM và tỉnh Bình Dương.
CSGT bat xe tai cho hon 300kg ma tuy nhu the nao?-Hinh-3
Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM khen thưởng nóng cho các đơn vị thuộc CATP bắt giữ các đối tượng vận chuyển heroin với số lượng lớn 
Bước đầu, công an xác định đây là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành. Trong đó, đối tượng Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan – Trung Quốc) được xác định cầm đầu đường dây. Riêng đối tượng người Việt Nam bị bắt là tài xế Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, quê tỉnh Thanh Hóa). Hồng khai nhận lái xe tải theo sự hướng dẫn của đối tượng người Đài Loan để nhận số tiền 1,2 triệu đồng.
Bước đầu, Công an TP HCM nhận định, các đối tượng trong đường dây thuê địa điểm ở huyện Hóc Môn làm xưởng sản xuất băng keo nhằm che đậy hoạt động buôn bán ma túy. Ngoài ra, chúng còn thuê thêm 1 kho khác ở TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, rồi nhập ma túy được sản xuất từ Tam giác vàng (Myanmar) để trung chuyển sang nước thứ 3.
Qua đấu tranh mở rộng, cách đây khoảng 1 tháng, các đối tượng trong đường dây này cũng đóng 5 thùng chứa các túi bao bì ghi “trà giống”, như loại 300kg ma túy đá vừa bị Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp triệt phá tại quận Bình Tân, TP HCM vào ngày 20/3 vừa qua.
CSGT bat xe tai cho hon 300kg ma tuy nhu the nao?-Hinh-4
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM báo cáo tóm tắt vụ án ma túy. Ông Minh cho biết, lo lắng Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển ma túy không còn là nguy cơ mà đã trở thành hiện thực.
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, qua giám định thí điểm 10 mẫu lấy từ mỗi loại cho thấy đây là heroin đạt hơn 98%, mỗi gói heroin thu giữ có khối lượng 350gr trở lên, với tổng số lượng ít nhất là 315kg heroin. Công an TP HCM nhận định các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) buôn 895 bánh heroin này có chung nguồn gốc từ vùng Tam giác vàng với các vụ ma túy lớn liên tục bị triệt phá gần đây.
“Công an TP nhận định số ma túy bắt được lần này có cùng nguồn gốc với lô 300kg ma túy đá vừa bị BCA cùng các lực lượng phối hợp triệt phá. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là 2 đường dây hoàn toàn độc lập. Ngoài ra, lo lắng Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển ma túy không còn là nguy cơ mà đã trở thành hiện thực”, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)