Cây phượng cao 10m bật gốc, đè trúng 3 học sinh ở Đồng Nai

Google News

(Kiến Thức) - Một cây phượng cao khoảng 10m, đường kính gốc khoảng 60cm nằm gần cổng trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hoà bất ngờ bật gốc đè trúng 3 em học sinh bị thương nhẹ.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 4/6, một cây phượng khoảng 10m, đường kính gốc khoảng 60cm nằm gần cổng trường THCS Trần Hưng Đạo, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã bị bật gốc rồi ngã đỗ.

Cay phuong cao 10m bat goc, de trung 3 hoc sinh o Dong Nai
 Hiện trường vụ việc.

Vụ cây phượng bật gốc trong sân trường khiến cho 3 học sinh bị thương nhẹ. Một số ghế đá nằm bên dưới bị hư hỏng, bể nát. Vụ việc khiến cho nhiều em học sinh hoảng sự.

Cây phượng nằm gần cổng trường, sát với nhà để xe. Cây cao khoảng 10m, đường kính gốc khoảng 60cm. Phần thân không có dấu hiệu mục rỗng, nhưng phần gốc rể thì thưa thớt, có dấu hiệu mục, xung quanh gốc là bê tông.

 Chiều 4/6, Cô Đỗ Thị Cao Sang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo xác nhận vụ việc cây phượng bật gốc ngã đè trúng 3 học sinh lớp 8.

Cay phuong cao 10m bat goc, de trung 3 hoc sinh o Dong Nai-Hinh-2
 
Cay phuong cao 10m bat goc, de trung 3 hoc sinh o Dong Nai-Hinh-3
 Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.
Hiệu trưởng cho biết, sự việc diễn ra vào chiều cùng ngày. Thời điểm đó trời đang mưa, trường phát loa thông báo các em học sinh hạn chế ra sân.
 Khi cây đổ chỉ có 3 em học sinh đi ngang qua, và cũng may mắn là bị va quẹt nhẹ. Phát hiện sự việc nhà trường đã đưa ngay các em xuống phòng y tế chăm sóc đồng thời trấn an tâm lý, và gọi điện thông báo cho phụ huynh.
Văn Thanh

>> xem thêm

Bình luận(0)