Cầu cứu Hoài Linh vì 2 con chết oan: Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Google News

(Kiến Thức) - Luật sư cho rằng cần xem xét dấu hiệu bỏ lọt tội phạm của các điều tra viên, kiểm soát viên thị xã Dĩ An trong vụ xe khách cán chết 2 cháu bé khiến gia đình bức xúc cầu cứu danh hài Hoài Linh.

Sau gần 2 tháng VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu khởi tố vụ án xe khách cán chết 2 cháu bé ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngày 9/3 trao đổi nhanh với PV Kiến Thức, lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.
Đây là tài xế xe khách gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết hai cháu bé con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phú (35 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Người mẹ trẻ bên di ảnh 2 con gái con gái tử vong oan nghiệt sau vụ TNGT.
Điều đáng nói, ban đầu CQĐT Công an TX Dĩ An cho rằng vụ tai nạn là do yếu tố khách quan do sự cố an toàn kỹ thuật (mất phanh). Việc tài xế Dương không có GPLX phù hợp với loại xe 29 chỗ nói trên không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Tháng 1/2018, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định chấp nhận nội dung khiếu nại của vợ chồng anh Phú đối với Quyết định của VKSND TX Dĩ An.
Xem thêm 
Trước sự việc “kỳ lạ” nói trên, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP HCM, cho rằng cần phải xem xét dấu hiệu bỏ lọt tội phạm của các điều tra viên, kiểm sát viên của Công an, VKSND thị xã Dĩ An. Vì cùng một vụ việc mà cơ quan cấp tỉnh sau khi xem xét, thẩm định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong khi cấp dưới lại quyết định không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không khởi tố vụ án.
“Cần làm rõ việc họ (điều tra viên, kiểm sát viên) có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là nguyên nhân chủ quan vì nhận thức chuyên môn kém hay vì nguyên nhân nào khác để làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý với những người này”, luật sư chia sẻ.
Chiều 13/2/2017, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, vợ anh Phú) chạy xe máy chở theo con gái nhỏ là bé Nguyễn Thị Thanh Nga (2 tuổi) từ nhà ở phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến trường học đón con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi).
Trong lúc chị Chung cùng 2 con và rất nhiều phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 5 giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Thanh Niên và đường Cây Da (thuộc KP Tân Phú 2, phường Tân Bình) thì bị xe khách 29 chỗ mang BKS 51B-176.41 do Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển đang chạy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn lao tới. Chiếc xe khách 29 chỗ nói trên tông vào 2 ôtô bán tải của anh Lý Minh Thanh và Vũ Hồng Tâm đang chạy song song cùng chiều, rồi lao tiếp đường Cây Da nối dài, đụng vào xe máy của 3 mẹ con chị Chung và hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn khác. Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại sau khi tông gãy trụ điện và lao xuống rãnh cống thoát nước ven đường.
Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc làm 2 bé Nga và Lan tử vong tại chỗ, chị Chung và người phụ nữ đi xe máy khác tên Nguyễn Thanh Tâm bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)