Bịa đặt đăng tin lên Facebook kiếm “like“

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin 3 cháu gái bị mất tích, bắt cóc là bịa đặt, hiện cơ quan công an đang vào cuộc xử lý những người đăng tin khiến dư luận hoang mang.

Trưa 27/9, ông Nguyễn Hồng Thái - Trưởng công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã nắm được thông tin về việc 3 cháu gái trú tại địa bàn bị mất tích và vào cuộc xác minh
bia dat dang tin len Facebook kiem
Thông tin, hình ảnh sai sự thật về việc 3 cháu gái bị mất tích đăng trên trang mạng xã hội. (Ảnh: Tienphong)
Theo đó, vào sáng ngày 26/9 trên trang mạng xã hội có hàng chục nghìn người theo dõi ở Hoà Bình đăng tin, ảnh phản ánh việc 3 cháu gái ở xã Tân Pheo (Đà Bắc, Hoà Bình) bị mất tích.
Cụ thể, 3 cháu gái trên đường đi học về bị chiếc xe biển số Hà Nội đưa lên xe và mất tích không biết đi đâu. Hiện tại gia đình đang tìm các cháu và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc. Tin đăng sau đó được đông đảo người dân quan tâm, hoang mang chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng khác nhau.
Nhận được thông tin sự việc, cơ quan công an đã tiến hành xác minh thông tin sự việc.
Cũng theo vị lãnh đạo công an huyện Đài Bắn, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật, bịa đặt. Và cho rằng các cháu bé được chở đi chơi chứ không phải là mất tích hay bị bắt cóc gì.
Hiện đang tìm và xử lý những người đăng tin sai sự thật khiến dư luận hoang mang.
Mùi Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)