Bất ngờ danh tính thanh niên chết gục trên xe máy ở Lạng Sơn

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra cho biết, nam thanh niên chết gục trên xe máy gây xôn xao ở Lạng Sơn vừa mới ra tù cách đây nửa năm, không có chỗ ở ổn định. Nguyên nhân tử vong có thể là do liên quan tới sử dụng ma túy.

Trưa ngày 5/7, trao đổi với PV về vụ việc nam thanh niên gục chết trên xe máy, Thượng tá Đào Xuân Phú - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, danh tính nạn nhân là Hoàng Trần Bình (SN 1980, trú tại Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn).
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, thì có thể Bình tử vong do bệnh lý, nghi liên quan đến sử dụng ma túy. Chưa phát hiện dấu hiệu của tội phạm trong vụ việc.
Thượng tá Phú cho biết thêm, Bình là người vừa chấp hành xong án phạt tù từ tháng 12/2017, và chưa có chỗ ở ổn định do bố mẹ đều đã mất.
 Hiện trường vụ việc.
Trước đó, vụ việc nam thanh niên chết gục trên xe máy được phát hiện vào chiều ngày 4/6.
Thời điểm đó nhiều người dân hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên nói trên, mặc chiếc áo thun cộc tay, quần bò màu, chân đi giày thể thao ngồi trong tư thế gục đầu ngay trên xe máy BKS 12D-xxx.53, tại đoạn đường Phan Huy Ích, bên bờ hồ Phai Loạn (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
Bảo Ngân

Bình luận(0)