Bắt giữ hai đối tượng lừa mua xe Lexus bằng tiền âm phủ, sau đó xin lái thử rồi phóng xe mất hút

Google News

Bằng những thủ đoạn tinh vi, đối tượng Thịnh và Thực trộn tiền âm phủ vào tiền thật, sau đó thì giả vờ lấy xe lái thử và biến mất.

Theo nguồn tin từ Vnexpress, ngày 14/4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Đức Thịnh (32 tuổi), Nguyễn Mạnh Thực (31 tuổi) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 27/3, anh Nguyễn Anh D (SN 1973, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) đến Công an Cầu Giấy, Hà Nội trình báo bị lừa mất chiếc xe ô tô hạng sang. Nhận tin báo, CBCS Đội CSHS - Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và bắt giữ được 2 đối tượng Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực, thu giữ chiếc xe ô tô trên.
Bat giu hai doi tuong lua mua xe Lexus bang tien am phu, sau do xin lai thu roi phong xe mat hut
Đối tượng Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ 
Thông tin từ An Ninh Thủ Đô cho biết, vào cuối năm 2018, anh D. vào TP.HCM mua chiếc xe ô tô Lexus (RX350) BKS: 2AB - 6189 với giá 26.000 USD, tương đương hơn 600 triệu đồng Việt Nam
Đến tháng 2/2019, do không có nhu cầu đi lại, anh D. đăng tin rao bán chiếc xe này lên mạng xã hội. Sau đó, Nguyễn Đức Thịnh (một người chuyên môi giới mua bán xe ô tô nhập lậu trên mạng xã hội) gọi điện thoại cho anh D. thỏa thuận mua chiếc xe với giá 700 triệu đồng.
Hai bên hẹn nhau nhau ngày 27/3 để trao đổi mua bán, trên đường đi, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh D. và gọi cho Thực cùng đi. Thịnh đóng vai người môi giới, còn Thực là kẻ cần mua xe. Ngoài số tiền 40 triệu đồng, cả hai chuẩn bị khá nhiều tiền âm phủ để trộn lẫn vào tiền thật, nhằm tạo lòng tin đối với anh D.
Bat giu hai doi tuong lua mua xe Lexus bang tien am phu, sau do xin lai thu roi phong xe mat hut-Hinh-2
Đối tượng Thực, đồng lõa với đối tượng Thịnh. Ảnh: ANTD 
Gặp nhau, Thực nói muốn lên lái thử xe và chở Thịnh cùng anh D. vào một quán cà phê ở phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy rồi lấy lý do đánh xe vào bãi đỗ gần đó và phóng xe mất hút.
Ngay sau đó, Thịnh giả vờ ra ngoài để nghe điện thoại và cũng nhanh chóng biến mất. Chờ lâu quá, anh D. gọi điện thoại ho cả hai thì đều không liên lạc được. Đến lúc này, anh D mới biết đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình thu giữ tại nhà của hai đối tượng, ngoài chiếc xe ô tô là tang vật vụ án, cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy còn phát hiện rất nhiều BKS xe ô tô khác nhau. Hai đối tượng khai nhận đây là số BKS của những chiếc xe ô tô được mua đi bán lại trong thời gian trước đó.
Hiện Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo Thy /Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)