2 thiếu nữ Nghệ An bị giam trong quán karaoke Bắc Giang

Google News

Công an huyện Con Cuông, Nghệ An vừa giải cứu thành công 2 thiếu nữ 15 và 16 tuổi bị nhốt trong một căn phòng ở tỉnh Bắc Giang vì không chịu làm tiếp viên quán karaoke.

Ngày 10-8, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao em Kha Thị N. (2004, trú xã Bình Chuẩn) và em Nguyễn Thị Thu X. (SN 2005, trú xã Đôn Phục) cho gia đình đưa về nhà.
2 thieu nu Nghe An bi giam trong quan karaoke Bac Giang
 Hai thiếu nữ (mặc áo trắng) được giải cứu, bàn giao cho gia đình - Ảnh: Theo Đài TH Nghệ An
Trước đó, ngày 6-8-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo của người thân hai thiếu nữ trên về việc các cháu bị một số đối tượng lừa đưa ra huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình bị kẻ xấu đưa đi, hai em gọi điện về cầu cứu người thân.
Nhận được thông tin, Công an huyện Con Cuông đã triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định 2 thiếu nữ 15 và 16 tuổi bị giam giữ tại một quán karaoke tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ngày 8-8, lực lượng công an đã tiếp cận, giải cứu thành công 2 thiếu nữ này.
Theo lời kể của của 2 em N. và X., bản thân được dụ dỗ ra Bắc Giang đi làm công ty. Tuy nhiên, khi ra tới nơi, do bị yêu cầu phục vụ quán karaoke, các em không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà giam giữ trong phòng, đánh đập.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo Hải Vũ/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)