Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM, 162 người nhập viện

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường Hạnh Thông, TP HCM là do vi khuẩn Salmonella.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, báo cáo tổng hợp từ 6 bệnh viện trên địa bàn cho thấy 162 bệnh nhân đã vào viện với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Các ca bệnh đều có điểm chung là đã ăn bánh mì mua tại hai địa điểm: Đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca vào viện nhiều nhất với 100 bệnh nhân, trong đó 13 người vẫn đang được điều trị nội trú. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có 20 ca với 1 bệnh nhân phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Những trường hợp còn lại được điều trị tại các bệnh viện Quốc tế Becamex, Bình Dân và Mỹ Đức Tân Bình.

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, 1 thai phụ 27 tuổi với thai kỳ hơn 34 tuần đang được theo dõi sát do có dấu hiệu dọa sinh non. Theo hồ sơ bệnh án, người này đã ăn bánh mì mua tại chi nhánh đường Lê Quang Định vào tối 6/11, sau đó bị đau bụng và tiêu chảy hai lần.

Sáng 7/11, khi cảm thấy bụng căng và co thắt nhiều, chị đã đến bệnh viện khám. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi nặng khoảng 2.350 gram, nước ối bình thường, tim thai tốt, tuy nhiên cơn gò tử cung xuất hiện 3 lần trong 10 phút. Hiện tại, thai phụ không còn tình trạng đau bụng hay tiêu chảy.

1.png
Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân trong vụ ngộ độc bánh mì. Ảnh BV/ Nguồn Vietnamnet

Tối 8/11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết đã phối hợp với UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn điều tra và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, qua xét nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã xác định, bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh ở phường Hạnh Thông là do bị nhiễm khuẩn gây bệnh Salmonella.

Sở Y tế TP HCM chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục thu dung, phân loại và điều trị theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm ban hành từ tháng 4/2025. Quy trình điều trị gồm bù nước, điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, xét nghiệm cận lâm sàng, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định kháng sinh theo hướng điều trị vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella, sau đó điều chỉnh theo kết quả kháng sinh đồ.

Các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn Salmonella tương đối nhẹ, đa số người bệnh đều tự hồi phục mà không phải điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi, tình trạng mất nước có thể trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở TP HCM

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP HCM, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, phải nhập viện điều trị.

Theo báo Nhân dân, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, đã tiếp nhận 11 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông trong ngày 5/11.

Bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, trong số người bệnh nhập viện có nhiều người trong cùng một gia đình, cùng công ty.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường giám sát và giáo dục về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tập thể.

Trước tình hình vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học và doanh nghiệp trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tổ chức bếp ăn: Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đảm đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão, lụt

Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường giám sát kiểm tra nguồn thực phẩm, nước uống, khuyến khích sử dụng thực phẩm chế biến sẵn để bảo vệ sức khỏe người dân.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương khu vực duyên hải Trung Bộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Trung Bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau bão, lụt.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống an toàn cho người dân ở khu vực bị chia cắt, ngập lụt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới