Xem tàu ngầm to nhất thế giới phóng tên lửa

Google News

(Kiến Thức) - Những hình ảnh hiếm ghi lại khoảng khắc tên lửa đạn đạo liên lục địa rời bệ phóng tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới lớp Akula.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula Projet 941 (NATO định danh là Typhoon) do Liên Xô phát triển từ những năm 1980. Cho đến bây giờ, lớp Akula vẫn được xem là loại tàu ngầm hạt nhân có kích thước lớn nhất trên thế giới từng được chế tạo.

Lớp Akula có lượng giãn nước khi lặn lên tới 48.000 tấn (lớn hơn tàu sân bay hạt nhân Charles De Gaulle của Pháp), dài 175m, rộng 23m. Con tàu được thiết kế với 2 lò phản ứng hạt nhân cho phép đạt tầm hoạt động không giới hạn, tốc độ khi lặn 50km/h, lặn sâu tối đa 400m.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula Project 941.

Loại tàu ngầm này có khả năng mang số lượng vũ khí khổng lồ gồm: tên lửa đối không 9K38 Igla; ngư lôi 533mm; tên lửa chống ngầm RPK-7; thủy lôi và tên lửa đạn đạo liên lục địa R-39 Rif (20 quả chứa trong hệ thống phóng thẳng đứng D-19).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm R-39 Rif nặng tới 84 tấn, được thiết kế với 3 tầng động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tầm bắn 8.300km. Tên lửa lắp phần chiến đấu kiểu MIRV chứa 10 đầu đạn hạt nhân công suất 100-200 kiloton/đầu đạn.

Dưới đây là clip ghi lại các cuộc phóng tên lửa R-39 Rif của tàu ngầm Akula Project 941:



TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Hoàng Lê

Bình luận(0)