Uy lực vũ khí Đài Loan đe dọa Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Pháo phản lực phóng loạt RT-2000 Thunder của Đài Loan đặt ở quần đảo Mã Tổ đủ khả năng pháo kích mục tiêu ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo tờ United Evening News, hệ thống pháo phản lực phóng loạt RT-2000 Thunder (thần sấm) đã đi vào hoạt động lần đầu tiên trên quần đảo Mã Tổ. Từ đây, pháo RT-2000 có thể vươn tới các mục tiêu ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Pháo phản lực phóng loạt RT-2000 Thunder do Viện Nghiên nghiên cứu Khoa học Công nghệ Chung Sơn Đài Loan (CSIST) phát triển trang bị cho quân đội làm nhiệm vụ chống quân đổ bộ, tàu đổ bộ và tàu chiến. Hệ thống này cũng giúp tăng cường hỏa lực của pháo binh truyền thống.
Pháo phản lực RT-2000 đặt ở Mã Tổ có khả năng bắn tới tỉnh Phúc Kiến.

RT-2000 xuất hiện lần đầu trong cuộc tập trận Hán Quảng 1997. Việc sản xuất hàng loạt các hệ thống này đã bị trì hoãn cho đến năm 2000 do vấn đề cơ cấu các ống phóng. Những vấn đề này đã được giải quyết và các thử nghiệm đã hoàn thành vào tháng 7/2003.

Quân đội Đài Loan mong muốn sẽ có 150 hệ thống RT-2000 trong trang bị. Hiện tại, bộ Quốc phòng nước này đã đặt hàng 50 hệ thống RT-2000 với tổng giá trị 483 triệu USD.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt RT-2000 thiết kế đặt trên khung gầm cơ sở xe vận tải bánh lốp MAN HX81. Xe được trang bị động cơ Detroit Diesel 8V92TA cùng với hộp số tự động có công suất 450 mã lực, cung cấp tốc độ tối đa 100km/h và tầm hoạt động 450km, có khả năng cơ động rất cao.

Trong cabin xe được bố trí bảng điều khiển hỏa lực cho phép kíp chiến đấu ngắm bắn và kích hoạt đạn rocket từ trên xe. Xe cũng được trang bị các hệ thống định vị và thông tin liên lạc.
RT-2000 lắp 2 thùng phóng chứ 12 đạn Mk45 cỡ 227mm.

Giàn phóng của hệ thống RT-2000 thiết kế để có khả năng bắn 3 loại đạn rocket không điều khiển gồm: đạn Mk15 117mm; Mk30 180mm và Mk45 227mm. Các loại đạn này đặt trong thùng phóng rời, tùy vào cỡ đạn mà số lượng trong mỗi thùng phóng cũng khác nhau. Tùy theo nhiệm vụ tấn công tầm gần – xa, các thùng phóng chứa đạn được lắp vào bệ phóng.

Theo đó, với loại đạn Mk15 thì RT-2000 lắp 3 thùng phóng chứa 60 quả Mk15 117mm. Đạn Mk15 đạt tầm bắn tối đa 15km, đầu đạn chứa 6.400 viên bi thép cỡ 6,4mm.

Giàn phóng RT-2000 lắp 3 thùng phóng chứa 27 quả đạn (9 quả/thùng phóng) Mk30 cỡ 180mm. Đạn Mk30 đạt tầm bắn tối đa 30km, đầu đạn chứa 18.000 viên bi thép cỡ 8mm.

Với loại đạn cỡ lớn Mk45 227mm thì RT-2000 lắp 2 thùng chứa 12 đạn. Đạn Mk45 đạt tầm bắn tới 45km, đầu đạn chứa 25.000 viên bi thép cỡ 8mm. Loại đạn này có khả năng phá hủy tàu đổ bộ nhỏ, làm hỏng tàu có kích thước lớn. Đạn Mk45 có khả năng vươn tới một số mục tiêu nằm ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.



Lương Minh

Bình luận(0)