Ứng dụng MEGA-Army cách mạng hóa nhận diện khí tài quân sự

MEGA-Army, do IDDEA Bỉ phát triển, dùng AI phân tích nhanh các khí tài quân sự, hỗ trợ tác chiến chính xác và hiệu quả trong thời chiến.

Ứng dụng MEGA-Army do công ty đổi mới quốc phòng IDDEA (Bỉ) phát triển đang thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực nhận diện và phân tích khí tài quân sự trên chiến trường. Bằng việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với cơ sở dữ liệu quân sự chuyên sâu, MEGA-Army cho phép chuyển đổi một hình ảnh hoặc khung hình video đơn giản thành hồ sơ năng lực tác chiến chi tiết chỉ trong vài giây.

Khác với các công cụ nhận diện thông thường, MEGA-Army được thiết kế để xác định một phổ rất rộng các hệ thống lục quân hiện đại, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh, hệ thống phòng không, nền tảng tác chiến điện tử, phương tiện công binh và các hệ thống không người lái. Ứng dụng không chỉ nhận dạng đúng kiểu loại mà còn xác định chính xác biến thể cụ thể của từng phương tiện.

z7458912424900-e763a477502f1c95bdc3196cd2cfebaf.jpg
MEGA-Army là một ứng dụng AI có khả năng nhận dạng và phân tích tức thì các phương tiện quân sự, cung cấp thông tin tình báo chiến đấu theo thời gian thực. Ảnh: IDDEA.

Điểm nổi bật nhất của MEGA-Army nằm ở khả năng phân tích kỹ thuật tác chiến chuyên sâu theo thời gian thực. Sau khi nhận diện, động cơ AI của ứng dụng tự động trích xuất và cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí chính và phụ, bao gồm cỡ nòng pháo, loại tên lửa, tốc độ bắn, khả năng tương thích đạn dược và tầm bắn hiệu quả. Điều này cho phép người sử dụng nhanh chóng đánh giá mức độ đe dọa của mục tiêu trong bối cảnh chiến đấu cụ thể.

Ngoài hỏa lực, MEGA-Army còn phân tích sâu về khả năng bảo vệ, với các dữ liệu liên quan đến độ dày và cấu trúc giáp, vật liệu chế tạo, bố trí giáp lồng, mô-đun giáp phản ứng nổ cũng như sự hiện diện của các hệ thống phòng vệ chủ động. Những thông tin này đặc biệt quan trọng trong việc xác định phương án tác chiến, lựa chọn vũ khí phù hợp và xây dựng kế hoạch tiếp cận mục tiêu.

Mỗi khí tài được nhận diện đều được đối chiếu với một cơ sở dữ liệu được tuyển chọn và chuẩn hóa bởi các chuyên gia, hiện bao phủ hơn 1.500 nền tảng tác chiến mặt đất. Nhờ đó, MEGA-Army có thể cung cấp dữ liệu so sánh theo nhiệm vụ, bao gồm các chỉ số cơ động, tỷ lệ công suất trên trọng lượng, loại hộp số, tốc độ quay tháp pháo, khả năng duy trì hoạt động trên chiến trường và hệ thống cảm biến tích hợp.

Một lợi thế then chốt khác của MEGA-Army là khả năng tích hợp trực tiếp vào các nền tảng tác chiến hiện có. Ứng dụng có thể hoạt động thông qua cảm biến của UAV, kính ngắm pháo thủ xe tăng hoặc các trạm vũ khí điều khiển từ xa, biến chúng thành các nút trinh sát thông minh. Nhờ đó, thông tin tình báo có độ phân giải cao được cung cấp gần như tức thì cho các quyết định chỉ thị mục tiêu, cơ động lực lượng và lập kế hoạch chiến thuật.

Với cách tiếp cận này, MEGA-Army không chỉ đơn thuần là một công cụ nhận dạng, mà còn tái định nghĩa nhận diện quân sự như một chức năng hỗ trợ tác chiến dựa trên AI, mang lại lợi thế đáng kể cả trong môi trường chiến đấu thực tế lẫn huấn luyện quân sự hiện đại. Ứng dụng hiện đã được phát hành trên Apple Store và Google Play, đánh dấu bước tiến mới của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng.

NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực trong điều kiện khắc nghiệt

Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.

z7543689052073-b3c49ec4c2b3b6fcc82404da59e2d594.jpg
Lực lượng NATO triển khai hoạt động tại khu vực Bắc Cực phủ băng tuyết quanh năm. Điều kiện môi trường khắc nghiệt đòi hỏi binh sĩ phải thích nghi với nhiệt độ cực thấp và địa hình băng giá.
article-69950cb9693bb6-64988503.jpg
Thủy quân lục chiến Anh tham gia huấn luyện tác chiến trong môi trường giá lạnh. Các khoa mục tập trung vào sinh tồn, cơ động và chiến đấu trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Somalia ký hợp tác quân sự với Ả Rập Xê Út nhằm hiện đại hóa lực lượng

Somalia và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quân sự, nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các thách thức khu vực.

Somalia và Ả Rập Xê Út mới đây đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quân sự bên lề Triển lãm Quốc phòng Thế giới World Defense Show 2026 tổ chức tại Riyadh. Thỏa thuận được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng song phương, trong bối cảnh Mogadishu đang đối mặt với những sức ép ngày càng gia tăng liên quan đến vấn đề Somaliland.

Theo Bộ Quốc phòng Somalia, biên bản ghi nhớ được ký ngày 9/2/2026 bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Moallim Fiqi và người đồng cấp Saudi Arabia Khalid bin Salman. Phía Somalia cho biết thỏa thuận hướng tới tăng cường hợp tác quân sự trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ quốc phòng.

Belarus đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự với tiêm kích Su-30SM2 từ Nga

Việc nhận thêm tiêm kích Su-30SM2 giúp Belarus tăng cường khả năng phòng thủ, hợp tác chặt chẽ với hệ thống phòng không S-400 trong chiến lược quốc phòng.

Tiêm kích Su-30SM của Không quân Belarus được bàn giao vào tháng 1 năm 2026

Bộ Quốc phòng Belarus mới đây xác nhận đã tiếp nhận thêm một lô tiêm kích Su-30SM2 từ Nga, sau đợt bàn giao trước đó vào tháng 12/2025. Thông tin được Phó tư lệnh Không quân và Lực lượng Phòng không Belarus, Đại tá Aleksandr Belyaev, công bố khi nhấn mạnh rằng bảo vệ biên giới trên không vẫn là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của lực lượng không quân nước này.

Theo Đại tá Belyaev, việc tiếp nhận các tiêm kích mới không chỉ mang ý nghĩa tăng cường sức mạnh chiến đấu mà còn đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với phi công và lực lượng kỹ thuật. Ông khẳng định Không quân Belarus “không có quyền làm thất vọng đất nước” và sẽ bảo đảm các máy bay mới được khai thác hiệu quả để giữ vững an ninh quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới