Ukraine ra mắt hệ thống phòng không Shershen chắp vá như "Frankenstein"

Hệ thống phòng không này có thể kết hợp với bất cứ loại radar nào và có thể bắn được ít nhất 5 loại tên lửa, trong đó có cả tên lửa R-27 cũ từ thời Liên Xô.

3s2zdz-eefba1a8f017a438191e48311e53b98f.jpg

Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (NAUDI) - ông Serhiy Goncharov đã giới thiệu về hệ thống phòng không Shershen bên lề Triển lãm World Defense Show 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

800-0-1771594114-9772.jpg

Căn cứ vào video chính thức được NAUDI đăng tải trên trang web chính thức của họ đã cho thấy một bệ phóng và một radar thuộc hệ thống tên lửa phòng không Shershen thế hệ mới.

large-ukraine-reinforces-air-defense-network-with-converted-r-73-air-to-air-missiles-on-us-humvee-vehicle-1920-001-60184c0a-53bbeba463.jpg

"Shershen" sử dụng năm loại tên lửa, bao gồm tên lửa do Liên Xô sản xuất, tên lửa nhập khẩu và tên lửa do Ukraine tự chế tạo. Năm loại tên lửa này có thể bao gồm R-27 của Liên Xô với hệ thống dẫn đường bằng radar nhiệt (hồng ngoại) và bán chủ động (tầm trung), R-73 (tầm ngắn), AIM-7 E/F/G/M/P/R Sparrow của Mỹ (tầm trung) và AIM-9 L/M/P/R/X.

antennyy-post-zrk-shershen.jpg

Giám đốc NAUDI đã nói về khả năng tích hợp bất kỳ thiết bị radar nào vào hệ thống phòng không di động Shershen. Nghĩa là không có ràng buộc nào quy định chỉ được sử dụng radar của Thales, hoặc của Hensoldt, Teledyne, Girafe, hay một nhà sản xuất khác.

5f621d4a-3894-49a2-893c-be23cd640524-593x395.jpg

Điều này khiến nó được giới quan sát quân sự gọi bằng là Tên lửa phòng không "Frankenstein". Điều này nhằm giải quyết một trong những vấn đề chính của hệ thống phòng không Ukraine là các tên lửa, bệ phóng và radar không đồng bộ với nhau.

puskova-ustanovka-zrk-22shershen-22-rozgornutajpg-2048x1536.jpg

Đó là lý do tại sao hệ thống phòng không Shershen mới lại quan trọng đến vậy. Nếu Shershen hoạt động đúng như thiết kế, Ukraine có thể biến kho tên lửa và radar không dùng đến của mình thành các khẩu đội phòng không hoạt động hiệu quả—mà không cần chờ đợi các chuyến hàng từ phương Tây thường đến chậm trễ hàng tháng trời.

1771891233-1r-27-kopija.jpg

Những bức ảnh do Militarnye công bố cho thấy một bệ phóng được trang bị hai tên lửa R-27: một tên lửa có đầu dò hồng ngoại và tên lửa còn lại có đầu dò radar bán chủ động. R-27 (tên gọi của NATO là AA-10 Alamo) là tên lửa không đối không tầm trung, ban đầu được phát triển ở Liên Xô và sau đó được một số quốc gia cải tiến để sử dụng làm tên lửa đất đối không cho các hệ thống phòng không mặt đất.

shema-ua.png

Tên lửa R-27 (AA-10 Alamo) là tên lửa không đối không dẫn đường tầm trung của Liên Xô, được phát triển bởi I. I. Toropov GosMKB Vympel (Moscow). Nó được sản xuất bởi công ty Artem (Kiev) và công ty Vympel (Moscow). R-27 đánh chặn máy bay và UAV trong không chiến tầm xa và tầm ngắn, cũng như tên lửa hành trình.

makety-mashyn-zrk-shershen-1-1-scaled-1.jpg

Việc tận dụng các loại tên lửa từ thời Liên Xô có thể giúp Ukraine nhanh chóng bổ sung hỏa lực trong bối cảnh năng lực cũng như dự trữ đạn dược của họ ngày càng cạn kiệt trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang dần ít đi hoặc quá chậm chạp với các gói viện trợ.

Video của Ukraine giới thiệu về hệ thống tên lửa phòng không "Frankenstein" Shershen.

Iran triển khai hệ thống phòng không S-300 và Cobra-V8 gần Tehran

Iran tăng cường phòng thủ trung tâm chính trị với hệ thống S-300 và Cobra-V8, đối phó mối đe dọa tầm xa và gây nhiễu điện tử mạnh.

Iran được cho là đã triển khai một bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa S-300 cùng hệ thống tác chiến điện tử Cobra-V8 tại khu vực phía nam thủ đô Tehran, theo hình ảnh vệ tinh thương mại do các nhà phân tích nguồn mở đánh giá. Động thái này được xem là bước đi nhằm củng cố đáng kể lá chắn phòng không nhiều tầng bảo vệ trung tâm chính trị - quân sự quan trọng nhất của nước này.

Hình ảnh cho thấy bệ phóng S-300 được bố trí tại vị trí phòng không cố định gần Kharizak, đi kèm một phương tiện hỗ trợ cỡ lớn có cấu hình phù hợp với hệ thống gây nhiễu Cobra-V8. Việc triển khai đồng thời hai loại khí tài này được đánh giá có ý nghĩa chiến thuật lớn, khi kết hợp năng lực đánh chặn tầm xa với khả năng gây nhiễu điện tử mạnh nhằm làm gián đoạn chuỗi trinh sát - dẫn bắn của đối phương.

Piorun - vũ khí phòng không vác vai được ưa chuộng tại châu Âu

Hệ thống phòng không Piorun của Ba Lan được nhiều quốc gia như Ukraine, Na Uy, Bỉ tin dùng để chống UAV và mục tiêu bay thấp.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk xác nhận ngày 13/2/2026 rằng Germany đã bày tỏ quan tâm ban đầu tới việc mua hệ thống phòng không vác vai Piorun. Không lâu sau, France cũng được cho là đang đánh giá khả năng mua loại vũ khí này thông qua khuôn khổ hợp tác quốc phòng châu Âu SAFE.

Động thái này phản ánh nỗ lực cấp bách của nhiều nước châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng không tầm rất ngắn trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine cho thấy mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV, tên lửa hành trình và máy bay bay thấp.

Serbia chọn hệ thống phòng không Trung Quốc, đối mặt thách thức mới

Việc mua HQ-22 phản ánh chính sách quốc phòng độc lập của Serbia, trong bối cảnh tranh chấp địa chính trị và nhu cầu nâng cấp lực lượng phòng không.

Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 250 của Lục quân Serbia đã triển khai các hệ thống phòng không tầm trung HQ-22 do Trung Quốc sản xuất trong các đợt huấn luyện tác chiến cường độ cao. Nội dung huấn luyện tập trung vào kịch bản đánh chặn UAV và các loại tên lửa dẫn đường chính xác – những mối đe dọa ngày càng phổ biến trong xung đột hiện đại.

Kể từ khi được bàn giao vào tháng 4/2022, HQ-22 đã nhanh chóng trở thành trụ cột của mạng lưới phòng không Serbia. Việc tiếp nhận hệ thống này giúp Belgrade thay thế các tổ hợp phòng không lạc hậu có niên đại từ thời Chiến tranh Lạnh, đồng thời bù đắp phần nào sự hạn chế của lực lượng không quân vốn dựa trên các tiêm kích MiG-29 được đưa vào biên chế từ thập niên 1980.

Đọc nhiều nhất

Tin mới