Kinh sợ uy lực hải pháo 127mm trên chiến hạm Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Hải pháo 127mm Mk45 hiện là trang bị tiêu chuẩn trên 2 lớp tàu chiến chủ lực của nước Mỹ - Arleigh Burke và Ticonderoga.

Clip hải pháo Mk45 mod 4 phô diễn hỏa lực:

Hệ thống hải pháo trọng lượng nhẹ Mk45 127mm do United Defense (nay là BAE Systems Land & Armaments) nghiên cứu, phát triển từ năm 1968, chính thức đưa vào sản xuất từ năm 1971. Loại pháo này được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công tàu chiến mặt nước, phòng không và pháo kích bờ biển yểm trợ cho các lực lượng tác chiến đổ bộ.
 Hải pháo Mk45 Mod 4 khai hỏa.
Kể từ khi được đưa vào sản xuất và trang bị, Mk45 đã trải qua 4 lần nâng cấp lớn, mẫu mới nhất hiện tại là Mod 4 có trọng lượng 28,9 tấn, sử dụng nòng pháo dài cỡ 7,87m (tuổi thọ bắn 7.000 phát đạn) hiện được trang bị trên một số tàu chiến thuộc 2 lớp Ticonderoga và Arleigh Burke. Còn lại, các tàu Mỹ vẫn dùng phổ biến biến thể Mod 2 nặng 21,6 tấn, chiều dài nòng 6,85m (tuổi thọ 8.000 phát đạn).
Về thông số tầm bắn, hải pháo 127mm đạt tầm bắn 24,1km (biến thể mod 2) và 37km (biến thể mod 4), tốc độ bắn 16-20 phát/phút, cơ số đạn 600 viên với tuần dương hạm lớp Ticonderoga và 680 viên với khu trục hạm lớp Arleigh Burke.
Hoàng Lê

Bình luận(0)