Ngày 1/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08, gọi tên Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà. Thương vụ này tiếp tục bổ sung vào "bộ sưu tập" các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng trong năm 2025.
Thắng thầu tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 1/12/2025, ông Nguyễn Văn Diệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 509/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình và thiết bị. Gói thầu này thuộc dự án Đào mới tuyến kênh đấu nối N14 phục vụ sản xuất xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú.
Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà (có địa chỉ trụ sở tại Số 129, Quốc Lộ 54, Khóm 6, Xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long). Giá trúng thầu là 2.898.655.000 đồng, so với giá gói thầu là 3.455.220.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 16,1% (tương đương giảm giá hơn 556 triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng trọn gói.
Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BCĐG ngày 26/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trà Vinh (đơn vị tư vấn chấm thầu) lập cho thấy, tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà là nhà thầu duy nhất tham dự.
Cụ thể, Tổ chuyên gia gồm ông Huỳnh Văn Lót (Tổ trưởng) và ông Bùi Văn Lắm (Thành viên) đã đánh giá Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Do không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này dễ dàng vượt qua bước đánh giá tài chính và được thương thảo hợp đồng.
Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm 16,1% là một con số ấn tượng trong bối cảnh đầu tư công hiện nay, việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu cũng đặt ra vấn đề về tính hấp dẫn và mức độ lan tỏa thông tin của gói thầu đối với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng.
Bức tranh trúng thầu năm 2025: Thắng 9/13 gói tham gia
Việc trúng Gói thầu số 08 nêu trên chỉ là một lát cắt nhỏ trong "hồ sơ" đấu thầu dày đặc của Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà. Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (đầu tháng 12/2025), Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà đã tham gia 13 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 3 gói và 1 gói đang chờ kết quả.
Đáng chú ý, bên cạnh các gói thầu quy mô nhỏ vài tỷ đồng như Gói thầu số 08, doanh nghiệp này còn góp mặt trong các liên danh trúng những gói thầu có giá trị "khủng". Điển hình, ngày 19/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà (trong vai trò thành viên liên danh) đã trúng Gói thầu số 19: Thi công xây dựng công trình do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long mời thầu, với giá trúng thầu lên tới hơn 274,3 tỷ đồng (274.362.570.000 đồng).
Trước đó, vào ngày 23/6/2025, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh (cũ), Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà với vai trò liên danh chính cũng đã trúng Gói thầu số 19 với giá trị hơn 106,7 tỷ đồng.
Xét về tổng thể lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà đã tham gia 106 gói thầu, trúng 79 gói, tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 935 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu trung bình đạt khoảng 74,5%, một con số mơ ước đối với nhiều nhà thầu xây lắp.
Mối quan hệ "thân thiết" với Ban QLDA huyện Tiểu Cần
Phân tích sâu hơn về dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà có lịch sử trúng thầu dày đặc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần.
Cụ thể, doanh nghiệp này đã tham gia 21 gói thầu tại bên mời thầu này và trúng tới 19 gói. Tỷ lệ trúng thầu tại đây lên tới hơn 90%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này đạt hơn 276 tỷ đồng.
Một số gói thầu tiêu biểu tại Ban QLDA huyện Tiểu Cần mà Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà đã trúng trong năm 2024 và 2025 có thể kể đến như:
- Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình (trúng thầu ngày 06/06/2025, giá trúng hơn 13 tỷ đồng).
- Gói thầu số 10 (trúng thầu ngày 20/05/2024, giá trúng hơn 12,3 tỷ đồng).
- Gói thầu số 29 (trúng thầu ngày 29/12/2023, giá trúng hơn 137,6 tỷ đồng - vai trò liên danh).
Việc một nhà thầu trúng thầu thường xuyên, liên tục tại một chủ đầu tư cụ thể với tỷ lệ áp đảo thường đặt ra câu hỏi từ dư luận về tính cạnh tranh thực sự trong công tác đấu thầu tại địa phương đó. Liệu có hay không sự ưu ái, hay đơn giản là năng lực của nhà thầu này vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ khác trên địa bàn?
Góc nhìn chuyên gia và pháp lý
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu trúng quá nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư, hoặc nhiều gói thầu chỉ có một đơn vị tham dự, tuy không vi phạm quy định nếu quy trình đúng, nhưng là những tín hiệu cần sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng để đảm bảo không có các hành vi thông thầu hay hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác."
Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Với việc sáp nhập các đơn vị hành chính và thay đổi cơ cấu các Ban quản lý dự án trong năm 2025 theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc quản lý năng lực nhà thầu càng cần được chú trọng. Chủ đầu tư cần đảm bảo nhà thầu không bị quá tải (dàn trải nhân sự, thiết bị) khi trúng nhiều gói thầu cùng lúc trong một khoảng thời gian ngắn, gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình."
Được biết, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà được thành lập năm 2007, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Hà. Với khối lượng công việc lớn trúng thầu trong năm 2025, năng lực triển khai thực tế của đơn vị này ra sao là vấn đề cần được các chủ đầu tư giám sát kỹ lưỡng.
Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.