Viện nghiên cứu Nga tố phương Tây lôi kéo nhà phát triển vaccine COVID-19

Giám đốc Viện nghiên cứu Gamaleya của Nga cáo buộc các tổ chức phương Tây đang tìm cách lôi kéo các nhà khoa học phát triển vaccine ngừa COVID-19 của cơ quan này.

Tuy nhiên, ông Alexander Gintsburg - người đứng đầu Viện nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya khẳng định nỗ lực này của phương Tây đã thất bại.
"Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã làm việc tại Viện Gamaleya trong 10 năm... Bất kỳ trường đại học Mỹ hoặc châu Âu nào nằm mơ mới có được những nhà nghiên cứu như vậy. Và họ đang tìm cách lôi kéo các nhà nghiên cứu của chúng tôi, nhưng không thể", ông Gintsburg nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia-1.
Theo ông Gintsburg, phản ứng tiêu cực của phương Tây đối với vaccine ngừa COVID-19 của Nga vừa được phê duyệt là điều không mấy khó đoán.
Vien nghien cuu Nga to phuong Tay loi keo nha phat trien vaccine COVID-19
Ông Alexander Gintsburg, giám đốc Viện Gamaleya, nơi điều chế thành công vaccine COVID-19 của Nga. (Ảnh: RT) 
"Tôi gọi đó là phản ứng tiêu cực tự nhiên của các công ty phương Tây trước sự xuất hiện một sản phẩm của Nga mà họ không ngờ tới. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta không cần để tâm tới những điều tiêu cực trên", ông này nhấn mạnh.
Hôm 11/8, Nga trở thành nước đầu tiên đăng ký vaccine chống COVID-19. Vaccine này có tên Sputnik V, được Viện Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga nghiên cứu và phát triển.
Tuy nhiên, vaccine này vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Điều này khiến nhiều chuyên gia phương Tây lo ngại về mức độ an toàn và độ hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 của Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với TASS hôm 16/8, ông Gintsburg cho biết giai đoạn 3 của vaccine Sputnik-V sẽ bắt đầu trong tuần tới.
"Ngày 17/8, chúng tôi sẽ trình bày phiên bản đầu tiên của quy trình nghiên cứu sau đăng ký. Trước sự quan tâm lớn của công chúng và báo chí, tôi nghĩ rằng, Bộ Y tế sẽ không trì hoãn quy trình và sẽ phê duyệt trong vòng một tuần. Vì vậy, tối đa trong vòng 7-10 ngày mọi thứ sẽ bắt đầu", ông Gintsburg cho hay.

Kinh ngạc những ngôi nhà “cô độc” nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Những ngôi nhà "cô độc" nhất hành tinh dưới đây được cho là địa điểm lý tưởng dành cho ai thích sự yên tĩnh. 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh
Ngôi nhà bằng gỗ giống như cabin "tọa lạc" trên một tảng đã nằm giữa sông Drina, gần thị trấn Bajina Basta, Tây Serbia. Ngôi nhà cô độc nhất hành tinh này được cho là do một nhóm người đi bơi xây dựng đầu tiên vào năm 1968 khi họ cần một nơi trú ẩn. (Nguồn ảnh: Sputnik) 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-2
Ngôi nhà trên cây trong khu rừng Toolangi, bang Victoria, Australia. Ngôi nhà này được xây dựng để phản đối nạn phá rừng tự nhiên diễn ra trong khu vực. 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-3
Nhà Wordie trên đảo Winter được xây dựng vào ngày 7/1/1947. Theo Sputnik, ngôi nhà được đặt theo tên của nhà thám hiểm và địa chất James Wordie. 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-4
 Ngôi nhà đá Casa do Penedo ở Bồ Đào Nha "tọa lạc" trên dãy núi Fafe. Ngôi nhà này được cho là lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Flinstones.

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-5
Một nhà thờ nhỏ nằm trên đỉnh cột đá cao chót vót tại làng Katskhi ở vùng Imereti, phía tây Gruzia. 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-6
 Lối vào một ngôi nhà dưới lòng đất ở Coober Pedy, Australia. Được biết, khoảng 2.000 cư dân Coober Pedy sống trong những ngôi nhà được xây dựng dưới lòng đất như thế này để thoát khỏi cái nóng khủng khiếp của sa mạc vào mùa hè, cái lạnh mùa đông, khói bụi và côn trùng.

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-7
Old Mill là một ngôi nhà bằng gỗ phía trên sông Crystal ở Crystal, Colorado, Mỹ. Ngôi nhà đặc biệt này được xây dựng vào năm 1892. 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-8
 Ngôi nhà Solvay Bivouac nằm ở độ cao 4.003 mét của dãy Matterhorn, gần Zermatt, bang Valais, Thụy Sĩ.

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-9
Một trong những ngôi nhà "cô độc" nhất thế giới tọa lạc ở Scotland. 

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-10
 Ngôi nhà "cô đơn" trên đảo giữa biển nước mênh mông.

Kinh ngac nhung ngoi nha “co doc” nhat hanh tinh-Hinh-11
 Một ngôi nhà đơn độc ở thị trấn Lake Tekapo, New Zealand.

Chồng dũng cảm chiến đấu với cá mập để cứu vợ

(Kiến Thức) - Người chồng dũng cảm chiến đấu với cá mập để cứu vợ khi cô bị một con cá mập tấn công ở bãi biển Shelly, New South Wales, Australia.

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo
 Theo Daily Mail, Chantelle Doyle, 35 tuổi, đang lướt sóng cùng chồng, Mark Rapley, tại bãi biển Shelly, thì bất ngờ bị cá mập tấn công vào khoảng 9h30 ngày 15/8. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo-Hinh-2
 Con cá mập cắn vào bắp chân phải và đùi của Chantelle. Thấy vậy, Rapley liên tục đấm vào đầu của cá mập để cứu vợ.

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo-Hinh-3
 "Người chồng đã nhảy lên lưng con vật và chiến đấu với cá mập cho đến khi nó nhả chân của vợ anh ra", nguồn tin cho hay.

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo-Hinh-4
 Được biết, Chantelle (phải) đã được đưa đến Bệnh viện Port Macquarie Base với vết thương nghiêm trọng ở chân. Sau đó, cô được chuyển tới Newcastle để tiến hành phẫu thuật.

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo-Hinh-5
Nhân chứng Jed Toohey cho biết đã nghe thấy tiếng hét từ Chantelle và chứng kiến cảnh Rapley chiến đấu với cá sấu để cứu vợ

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo-Hinh-6
 Pearce, một người lướt sóng, mô tả hành động của Rapley để cứu vợ là "vô cùng dũng cảm".

Chong dung cam chien dau voi ca map de cuu vo-Hinh-7
 Pearce cũng kêu gọi những người bơi lội và lướt sóng tránh cá mập khi mùa hè đến gần. Những vụ cá mập tấn công người vào ban ngày trong thời gian gần đây khiến ông lo ngại. Trong ảnh là Chantelle Doyle. 

Tổng thống Trump: Số người chết vì COVID-19 của Trung Quốc cao hơn Mỹ

Tổng thống Trump cho rằng, số ca mắc COVID-19 của Trung Quốc "cao hơn nhiều" sau khi Vũ Hán điều chỉnh số liệu, và cao hơn ở Mỹ.

"Trung Quốc vừa tuyên bố số người chết ở Vũ Hán tăng gấp đôi vì 'kẻ thù vô hình' COVID-19. Nó cao hơn thế và cao nhiều hơn Mỹ", ông Trump viết trên Twitter.

Đọc nhiều nhất

Tin mới