Vì sao trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng không bị xử tội đưa hối lộ?

Dù hành vi của nhóm Hữu đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ, nhưng để khuyến khích người phạm tội chủ động khai báo và lập công chuộc tội cơ quan tố tụng quyết định không xem xét xử lý hình sự.

Ngày 14/7, sau 2 ngày làm việc, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng phía nam.
Trong đó, VKS đề nghị tuyên phạt ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) 15-17 năm tù; ông Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 15 năm tù, ông Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 9-11 năm tù…
Vi sao trum buon lau 200 trieu lit xang khong bi xu toi dua hoi lo?
Các bị cáo tại phiên toà. 
Tám bị cáo khác, chủ yếu là các cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển, bị đề nghị từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù, cùng về tội danh nêu trên.
Riêng ông Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị đề nghị tù chung thân về tội nhận hối lộ và 1-2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tù chung thân.
Bị cáo Phùng Danh Thoại - cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, là người duy nhất bị truy tố tội buôn lậu, với mức án đề nghị 7-9 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Cao Phước Hoài (lao động tự do, trú tại Bình Định) bị đề nghị 6-7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.
Trước đó, trong vụ án mà Tòa án quân sự quân khu 7 đang xét xử, “ông trùm” Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), con trai Phan Lê Hoàng Anh và Nguyễn Hữu Tứ được xác định là những người đưa hối lộ cho nhóm bị cáo cựu quân nhân.
Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, Hữu cùng Hoàng Anh và Tứ đã chủ động khai báo về hành vi của mình. Nhóm Hữu cũng tích cực giúp cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng làm rõ hành vi của 14 bị cáo đang bị đưa ra xét xử.
Vi sao trum buon lau 200 trieu lit xang khong bi xu toi dua hoi lo?-Hinh-2
Phan Thanh Hữu tại phiên toà. Ảnh: Thông tấn Quân sự
Dù hành vi của nhóm Hữu đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ, nhưng để khuyến khích người phạm tội chủ động khai báo và lập công chuộc tội, đồng thời áp dụng quy định tại khoản 7 điều 364 BLHS và Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, cơ quan tố tụng quyết định không xem xét xử lý hình sự với nhóm này.
Được biết trong phiên xét xử diễn ra tại Hà Nội. Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm là Nguyễn Hữu Tứ được dẫn giải từ Đồng Nai ra Hà Nội, theo quyết định triệu tập của HĐXX với tư cách người làm chứng. Cả Hữu và Tứ hiện đều đang bị tạm giam và mới đây bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.
Ngoài ra, tòa cũng triệu tập một số người khác với tư cách người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bao gồm con trai Hữu là Phan Lê Hoàng Anh, nhưng người này vắng mặt.
>>> Xem thêm video: Hà Nội: Xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Buôn lậu 200 triệu lít xăng giả: Nhiều cán bộ bị mua chuộc để “bảo kê”

GĐ Công an tỉnh Đồng Nai khi nói về đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả cho biết, các đối tượng đã khống chế, mua chuộc nhiều cá nhân các lực lượng chức năng, phòng chống buôn lậu để những người này bảo kê, bao che.

Buon lau 200 trieu lit xang gia: Nhieu can bo bi mua chuoc de “bao ke”
 Tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả đấu tranh giai đoạn 1 Chuyên án về đường dây buôn lậu xăng giả do Công an tỉnh này chủ trì đấu tranh và được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Buon lau 200 trieu lit xang gia: Nhieu can bo bi mua chuoc de “bao ke”-Hinh-2

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc phá "đại án" xăng giả đã "bẻ gãy" đường dây buôn lậu xuyên quốc gia cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng...

Công an TP HCM kết luận vụ nhập lậu hàng giả thương hiệu Asanzo

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định Công ty Sa Huỳnh đã có hành vi buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam giả thương hiệu Asanzo.

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm (SN 1982, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) về tội "Buôn lậu".

Số tiền 9 cán bộ nhận “lót đường” trong vụ xăng giả là bao nhiêu?

Trong 18 tháng, 9 cán bộ biên phòng và công an nhận hàng chục tỷ đồng từ trùm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả Phan Thanh Hữu để các tàu chở xăng sẽ không bị kiểm tra, xử lý.

So tien 9 can bo nhan “lot duong” trong vu xang gia la bao nhieu?

Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang nhận 19.1 tỷ đồng.

So tien 9 can bo nhan “lot duong” trong vu xang gia la bao nhieu?-Hinh-2

Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 nhận 6,9 tỷ đồng đã khắc phục 7,115 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới