Vị phi tần bị giáng chức vẫn ở hậu cung qua 4 đời Hoàng đế

Tuy Thái Giai thị không mấy hạnh phúc nhưng trải qua cuộc sống hậu cung suốt 4 triều đại như thế thật sự rất hiếm.

Theo một số tài liệu lịch sử, Hoàng đế Đạo Quang có hơn 20 vị hậu phi ở hậu cung, bao gồm 4 Hoàng hậu và 19 phi tần. Trong 19 vị phi tần đó có hơn 1 nửa đã bị Hoàng đế Đạo Quang giáng chức và Hằng tần Thái Giai thị là một trong số đó.

Hằng tần Thái Giai thị có lai lịch không rõ ràng, không có ghi chép nào ghi rõ năm sinh, kỳ tịch hay gia thế của bà. Tuy nhiên, theo suy đoán của một số chuyên gia sau này, Thái Gia thị có lẽ thuộc Mãn Châu Bát kỳ.

Năm Đạo Quang thứ 14 (tức năm 1834), Thái Gia thị khi đến tuổi trưởng thành đã vào cung thông qua Tuyển tú Bát kỳ. Với dung mạo kiều diễm như hoa, bà được sơ phong làm Nghi Quý nhân. Vừa nhập cung đã được phong Quý nhân đồng nghĩa với xuất thân của Thái Gia thị không hề thấp kém.

Tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì mà Nghi Quý nhân đã bị Hoàng đế Đạo Quang giáng 2 bậc phi vị trong vòng 4 năm, đầu tiên là giáng làm Nghi Thường tại, sau đó tiếp tục giáng làm Thái Đáp ứng và tước bỏ phong hiệu "Nghi".

Có lẽ nguyên nhân 2 lần giáng chức của Thái Giai thị khá nghiêm trọng bởi vì đến khi Hoàng đế Đạo Quang qua đời bà cũng chưa từng được phục vị. Theo suy đoán có 2 khả năng xảy ra, thứ 1 là vì tranh đấu giữa các nữ nhân hậu cung và thứ 2 là vi phạm quy định hậu cung.

Vi phi tan bi giang chuc van o hau cung qua 4 doi Hoang de

Tháng Giêng năm Đạo Quang thứ 30 (tức năm 1850), sau khi Hoàng đế Hàm Phong lên ngôi, ông đã tôn phong Thái Giai thị thành Hoàng khảo Thái Thường tại. Lúc đó Thái Giai thị có lẽ đã hơn 30 tuổi, trở thành góa phụ và chuyển đến sống tại cung Thọ An.

Đến khi Hoàng đế Đồng Trị nối ngôi, Thái Giai thị được tấn phong làm Hoàng tổ Thái Quý nhân. Năm Đồng Trị thứ 11 (năm 1872), Hoàng đế Đồng Trị mắc bệnh đậu mùa, tình trạng rất nghiêm trọng.

Để cầu phúc cho Hoàng đế, Lưỡng cung Thái hậu (Từ Hi Thái hậu và Từ An Thái hậu) đã tiến hành tấn phong hậu cung. Lúc đó Thái Giai thị được tôn phong làm Hằng tần. Tuy nhiên điều này cũng không thể cứu mạng Hoàng đế Đồng Trị.

Năm Quang Tự thứ 2 (năm 1876), Thái Giai thị qua đời.

Có thể nói, Hằng tần Thái Gia thị đã sống qua 5 triều đại: Hoàng đế Gia Khánh, Hoàng đế Đạo Quang, Hoàng đế Hàm Phong, Hoàng đế Đồng Trị và Hoàng đế Quang Tự. Trong đó bà đã sống trong hậu cung từ thời Hoàng đế Đạo Quang đến thời Hoàng đế Quang Tự.

Bí mật chiếc khăn tay bất ly thân của phi tần nhà Thanh

Tất cả các phi tần nhà Thanh đều có 1 bộ y phục không dễ bị nhầm lẫn với bất kỳ triều đại nào khác. Điều đặc biệt là hầu hết các phi tần đều luôn kèm theo một chiếc khăn được dùng để che giấu một khuyết điểm khó tin của trang phục truyền thống thuộc triều đại này.

1. Dùng chiếc khăn để phân chia cấp bậc, địa vị

Phi tần lẳng lơ nhất trong lịch sử Trung Hoa: Cắm sừng vua và nhận kết cục thảm thương

Từ Chiêu Bội là một trong những vị phi tần của Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch. Cuộc tình và cuộc đời của người con gái xinh đẹp này diễn ra với không ít những biến cố.

Cái kết của vị phi tần cả gan "cắm sừng" quân vương vì thù hận

Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch tự là Thế Thành là con trai thứ 7 của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn. Theo ghi chép trong “Lương Thư”, ông ta là người kiến thức uyên thâm, tài trí thông minh sáng suốt. Khi mới lên 10, đang là Đông Tương quận vương ông đã lấy Từ Chiêu Bội là con gái tướng quân Từ Cổn.

Vì sao sau thị tẩm, phi tần phải nằm im để thái giám đụng chạm?

Người khác sẽ cảm thấy sự may mắn của nữ nhân khi được Hoàng đế chọn thị tẩm, nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà chỉ mỗi người đó mới cảm nhận được.

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Trong triều đại này, hệ thống phân vị hậu cung được quy định rất chặt chẽ, đồng thời "lật thẻ bài" chọn phi tần thị tẩm cũng đã được áp dụng từ đây. Tên các hậu phi sẽ được khắc trên các thẻ gỗ, sau đó Hoàng đế sẽ lựa chọn thẻ bài, người được chọn sẽ hầu hạ Hoàng đế trong tối ngày hôm đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới