Uống Vodka rởm bị nổ tung họng

(Kiến Thức) - Megan Thomason (21 tuổi) đến từ Barlby, North Yorkshire, Anh đã bị rách cổ họng và nằm viện 6 ngày do uống quá nhiều vodka giá rẻ.

Sau buổi tối đi bar, sáng hôm sau, cha dượng gọi cô dậy sớm và Thomason bắt đầu nôn mửa suốt 24 giờ liền khiến cổ họng càng tổn thương.
Ngay sau đó, cô đã được đưa đến bệnh viện, tại đây, các bác sĩ nhận thấy mặt Thomason sưng phù, khí quản rách, phải khâu 3 mũi. Cô sinh viên ĐH Hull, Anh được chẩn đoán bị chứng khí thũng khiến mặt và nổ sưng to khiến cô khó thở. Các bác sĩ cho biết cô không được ăn, uống trong vòng 6 ngày liền.
“Tôi cảm thấy như bong bóng đang được thổi lên trong má, miệng và ngực. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nếu ăn, tôi có thể bị nhiễm trùng máu từ thực phẩm và có thể sặc nếu thức ăn đi vào phổi”, Thomason nói.
Megan Thomason nằm viện sau khi uống rượu rởm.
 Megan Thomason nằm viện sau khi uống rượu rởm.
“Người ta có thể uống 10 hoặc 20 ly rượu mỗi đêm. Bạn không nhận ra rằng mỗi đêm mình có thể uống bao nhiêu. Đó là kinh nghiệm tệ hại nhất trong đời tôi. Mọi người bảo rằng họ lên mây (sau khi uống rượu) nhưng tôi thì gần chết”, nói thêm.
Thomason cho biết hiện cơ thể cô thiếu các loại enzyme cần thiết để tiêu hóa các loại rượu. Cô thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa và cảnh báo về mối nguy hiểm của các loại đồ uống chứa cồn. Tuy nhận trách nhiệm về phía mình, nhưng Thomason cũng cảnh báo rằng các loại thức uống giá rẻ trong quán bar và các câu lạc bộ mang lại nguy cơ lớn đối với sức khỏe giới trẻ.  
Giáo sư Paul Wallace, Trưởng cố vấn y khoa về các loại đồ uống chứa cồn của tổ chức Drinkaware, cho biết: “Tác hại chính của các loại bia rượu là cồn sẽ tác động đến não và cơ thể bạn, uống càng nhiều thì mối nguy càng lớn.

Đấu thầu thuốc rẻ trong BV: “Tự bắn vào chân mình“

(Kiến Thức) - Ngày 3/9, tại Bệnh viện Việt Đức đã mở thầu với các gói thầu cung ứng thuốc vào bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên báo chí được có mặt trong phiên đấu thầu thuốc tại một bệnh viện.

Theo quy định mới về đấu thầu thuốc vào bệnh viện (Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC), mỗi nhóm thuốc chỉ được xét trúng thầu một mặt hàng đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng có giá thấp nhất. Tuy nhiên, tại buổi mở thầu ở Bệnh viện Việt Đức, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện cho biết, thuốc trúng thầu vào bệnh viện phải là thuốc tốt chứ không thể đặt chuyện giá cả lên hàng đầu, bởi nếu thuốc rẻ mà chất lượng kém sẽ không có tác dụng điều trị.
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt Đức trong buổi đấu thầu thuốc
 PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt Đức trong buổi đấu thầu thuốc

Nghiên cứu mới về rượu và giới tính

(Kiến Thức) - Đàn ông có xu hướng cảm thấy tức giận nếu uống rượu, trong khi phụ nữ sẽ cảm thấy chán nản sau khi uống.

Một nghiên cứu mới phát hiện giới tính có liên quan đến rượu. Đàn ông có xu hướng cảm thấy đang tức giận nếu uống rượu, trong khi phụ nữ sẽ cảm thấy chán nản sau khi uống.
Nghiên cứu cũng kết luận rượu thường không có tác động tích cực trong việc điều chỉnh cảm xúc.

Vụ “mổ nhầm" ngực phải: Kỷ luật 2 bác sĩ

Chiều 3/9, Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ đã đưa ra hình thức kỷ luật với kíp trực đã đặt nhầm ống dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân.

Về vụ việc đặt nhầm ống dẫn lưu màng phổi (bên phải - không bệnh) cho bệnh nhân ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP. Cần Thơ, chiều 3/9, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Bệnh viện, cho biết, bệnh viện đã họp Hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật với đối với kíp trực để xảy ra sự việc đặt nhầm ống dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân Lê Văn Giang (29 tuổi, ngụ P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) hôm 28/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới