Ukraine “chụp mũ” người biểu tình ở Lugansk bắt con tin?

(Kiến Thức) -Cơ quan An ninh Ukraine cho rằng người biểu tình ở Lugansk đã bắt giữ các con tin để thương lượng với chính phủ.

Hãng tin Reuter dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, chỉ có khoảng 50 người ở lại trong tòa nhà an ninh ở Lugansk sau cuộc thương lượng giữa người biểu tình và quan chức chính phủ.
Theo SBU, khi người biểu tình chiếm đóng trụ sở tại Lugansk của cơ quan an ninh nhà nước Ukraine vào ngày 6/4/2014 đã bắt giữ 60 người và cài chất nổ xung quanh tòa nhà. Tuy nhiên, lực lượng biểu tình đã bác bỏ những cáo buộc này.
"Sau cuộc thương lượng qua đêm, chỉ còn 50 người ở lại trong tòa nhà này mà không có vũ khí", SBU cho hay. Hiện chưa rõ những người này là người biểu tình hay con tin.
Người biểu tình Ukraine lập hàng rào xung quanh tòa nhà ở Lugansk.
 Người biểu tình Ukraine lập hàng rào xung quanh tòa nhà ở Lugansk.
Hãng thông tấn Interfax Ukraine đưa tin, đã có cuộc thương lượng giữa người biểu tình và các quan chức chính phủ để chấm dứt cuộc biểu tình.
Những người biểu tình phủ nhận việc họ có cài chất nổ hoặc giữ con tin ở Lugansk. Tuy nhiên, họ thừa nhận là đang giữ 1 kho vũ khí có đầy súng máy tự động.
“Chúng tôi không cần con tin để đạt được điều chúng tôi muốn”, ông Anton – một người biểu tình cho hay.
Tòa nhà ở Lugansk là một trong số nhiều tòa nhà bị người biểu tình thân Nga chiếm ở các thành phố phía đông Ukraine. Yêu sách đưa ra đều đòi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để ly khai Ukraine và gia nhập Liên bang Nga.
Còn ở Donetsk, người biểu tình vẫn giữ quyền kiểm soát tòa nhà thị chính, nhưng ở thành phố Kharkov thì họ đã bị lực lượng đặc nhiệm Ukraine đẩy lùi.
Chính phủ Ukraine cho biết, các cuộc biểu tình là một trong những kế hoạch của Nga trong việc chia cắt nước này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cáo buộc Nga sử dụng điệp viên và các lực lượng đặc biệt để tổ chức các cuộc biểu tình ở Ukraine.
Ông John Kerry cũng cho rằng, Moscow đang chuẩn bị cho các hành động quân sự như đã từng thực hiện khi sáp nhập Crimea vào Nga trong tháng 3/2014.
Đáp lại, phía Nga cũng cho rằng Ukraine sử dụng lính đặc nhiệm Mỹ và các chiến binh từ nhóm Right Sector để đẩy lùi người biểu tình ở Kharkov. Nga cũng cảnh báo nếu Ukraine sử dụng vũ lực chống người biểu tình có thể dẫn đến nội chiến ở Ukraine.

Nga toan tính lập nước cộng hòa ở Ukraine?

(Kiến Thức) - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine (NSDC) Andriy Parubiy tố rằng, Nga đang tiến hành các hoạt động lật đổ nhằm thôn tính khu vực phía đông nam nước này.

Cùng với đó, ông Parubiy còn cáo buộc, Moscow đang toan tính bầu tổng thống cho nước cộng hòa ở phía đông nam của Ukraine.
“Nga đang tiến hành những hoạt động lật đổ ở các khu vực đông và nam của chúng ta để tiến tới cuộc trưng cầu dân ý ly khai. Mục đích cuối cùng là nhằm sáp nhập vào khu vực đông nam của Liên bang Nga. Hơn nữa, tới cuối tháng 4 này, họ còn lên kế hoạch bầu cử tổng thống cho nước cộng hòa đó dựa theo quan điểm chung rằng các vùng đông và nam muốn gia nhập Nga”, ông Parubiy phát biểu ở cuộc họp báo ngắn hôm thứ Tư (2/4) ở thủ đô Kiev.

Nghị sĩ Quốc hội Ukraine lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”

(Kiến Thức) - Trong phiên họp Quốc hội, một cuộc ẩu đả giữa các nghị sĩ Ukraine liên quan tới những ý kiến bất đồng về tình hình miền đông nam nước này đã xảy ra.

Vụ ẩu đả diễn ra trong khuôn khổ phiên họp Quốc hội Ukraine hôm 8/4 bắt nguồn từ những ý kiến liên quan tới tình hình căng thẳng ở đông nam nước này giữa các nghị sĩ.
 Vụ ẩu đả diễn ra trong khuôn khổ phiên họp Quốc hội Ukraine hôm 8/4 bắt nguồn từ những ý kiến liên quan tới tình hình căng thẳng ở đông nam nước này giữa các nghị sĩ.

Kịch bản Crimea ở Senkaku/Điếu Ngư: Nhật lo Mỹ bất lực trước TQ

(Kiến Thức) - Cách Mỹ phản ứng yếu ớt ở Crimea làm Nhật lo lắng: Liệu Washington có đủ khả năng bảo vệ nước này, nếu Trung Quốc chơi kịch bản Senkaku/Điếu Ngư hệt Nga sáp nhập Crimea.

Mỹ tìm cách xoa diu Nhật
Khi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton ký vào bản thỏa thuận năm 1994 tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Ukraine nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, thì không có ai cho rằng, Biên bản ghi nhớ Budapest có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Mỹ và Nhật.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.