Tự ý cứu hộ động vật có thể thành giết hại chúng!

Vừa qua một trang tin tức có đưa thông tin liên quan đến 2 thanh niên mua lại rùa hoang dã rồi đem đi thả vì cho rằng đây là rùa quý hiếm. Sự việc này gây lo lắng trong cộng đồng những người bảo vệ động vật nói riêng và những người nghiên cứu về rùa nói chung.

Sự việc được tóm tắt như sau: 2 thanh niên kể trên thấy 1 người bắt được trong rừng 1 con rùa có màu vàng khá đẹp. Do nghĩ là động vật quý hiếm nên quyết định mua lại rồi đem thả xuống hồ nước ngoài tự nhiên.
 
Sau khi thông tin này được đăng tải, các nhà khoa học nghiên cứu về rùa khẳng định, cách làm này là sai bởi con rùa trong hình ảnh là rùa Sa Nhân, sống trên cạn, rất hiếm khi xuống nước. Việc thả chúng xuống nước là hoàn toàn sai, có thể khiến chúng bị chết.
 
Cần phải biết, rùa Sa Nhân là rùa quý hiếm mức độ nguy cấp (EN). Khả năng cao là trong năm nay loài rùa này sẽ được đưa lên mức độ cực kỳ nguy cấp (CR) vì còn rất ít trong tự nhiên.
Trong trường hợp bạn gặp động vật hoang dã cần cứu hộ, tốt nhất bạn nên liên hệ với lực lượng kiểm lâm địa phương hoặc gọi cho các trung tâm cứu hộ động vật. Bạn có thể lưu số: 18001522 (Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV) trong trường hợp khẩn cấp.
Cũng rất mong các trang thông tin thay vì đưa tin đơn thuần thì cũng nên có sự tham khảo các nhà khoa học khi có thông tin về động vật. Việc đưa thông tin sai vô tình trở thành cổ suý cho những hành động tự phát, dẫn đến giết hại động vật.

Chuyện lạ hôm nay: Chàng trai 3 lần "chết đi sống lại" và hạnh phúc...

(Kiến Thức) - Trong hành trình vượt qua căn bệnh ung thư bạch cầu, anh chàng Joey Renick đã trải qua 3 lần "chết đi sống lại" theo nghĩa bóng, trở thành người ung thư hạnh phúc cùng với một tình yêu xúc động, đáng ngưỡng mộ.

Khi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt như là ung thư, thường tâm lý chung của hầu hết mọi người là tuyệt vọng, cảm thấy mọi điều xung quanh đen tối. Nhưng chính những cảm xúc tươi vui, hạnh phúc có thể là phép màu giúp họ giành được tấm vé nữa tận hưởng những điều ngọt ngào trên cuộc đời này.

Thú vị pháo sáng lớn trên một sao lùn nâu trẻ

(Kiến Thức) - Bằng cách sử dụng Kính Kepler, các nhà thiên văn học phát hiện hai pháo sáng xuất hiện trên một sao lùn nâu nhỏ được gọi là CFHT-BD-Tau 4. Hai pháo sáng được cho là mạnh nhất, từng được quan sát thấy trên sao lùn nâu từ trước đến nay. 

Với ước tính khoảng 1 triệu năm tuổi, CFHT-BD-Tau 4 (còn được gọi là 2MASS J04394748 + 2601407) được phân loại là sao lùn nâu trẻ thuộc loại phổ M7, ở khoảng cách 480 năm ánh sáng tính từ Trái đất.
Sao lùn nâu trẻ này có bán kính khoảng 0,65 bán kính mặt trời, khối lượng bằng khoảng 0,064 khối lượng mặt trời và nhiệt độ hiệu dụng trên bề mặt là 2,900 K.

Sinh vật nhỏ giúp người “nghiền nát” túi nilon, chống ô nhiễm

(Kiến Thức) - Nhựa, đặc biệt là túi nilon  quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng, nhưng là hiểm họa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mất 200 đến 500 năm mới phân hủy, nhưng những con sâu gạo có thể giúp phân hủy chúng dễ dàng.

Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, đặc biệt túi nilon là điều đáng báo động. Túi nilon có mặt hầu như khắp mọi nơi, thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Một túi nilon phải mất 200 đến 500 năm mới phân hủy gây nên hiện tượng ô nhiễm nặng nề và trở thành một vấn nạn bức xúc đối với xã hội.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.