Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo sẽ hành động với Iran như cách Tel Aviv đã làm với lực lượng Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.
Tính đến giữa tháng 4/2025, số lượng UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn rơi tại Yemen đã lên đến ít nhất 17 chiếc, phù hợp với các tuyên bố từ lực lượng Houthi về việc đánh chặn thành công loại phương tiện bay hiện đại này.
Theo lực lượng Houthi, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cảng nhiên liệu Ras Isa của Yemen đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.
Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat mật về cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.
Sau khi Mỹ mở cuộc không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen cuối tuần qua, thủ lĩnh phong trào này là Sayyed Abdul Malik al-Houthi đe dọa sẽ có hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Hải quân Mỹ.
Ngày 26/12, Israel đã tấn công nhiều mục tiêu có liên quan đến phong trào Houthi ở Yemen, bao gồm Sân bay quốc tế Sanaa, trong khi truyền thông Houthi đưa tin, 14 người đã thương vong.
Lầu Năm Góc tuyên bố rằng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã tiến hành một cuộc tấn công vào các kho vũ khí ngầm của Houthi ở Yemen. Đây là nhiệm vụ tấn công đầu tiên của B-2 Spirit vào Yemen.
Cuộc tấn công bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirits của Mỹ nhắm vào các hầm chứa vũ khí của Houthi nhằm gửi thông điệp tới Iran, giữa bối cảnh Trung Đông đang rất căng thẳng, tiềm ẩn cuộc chiến toàn diện giữa Iran và Israel.
Ngày 30/6, tình hình căng thẳng ở Trung Đông chưa hạ nhiệt với các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ và các đòn ăn miếng trả miếng giữa phong trào Hezbollah và Israel.
Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen gần đây đã công bố video máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ đuổi theo và tập kích tàu hàng Cyclades hoạt động tại Biển Đỏ.
Đáp trả vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu sân bay và các tàu khu trục của Mỹ ở Vịnh Aden, các lực lượng Mỹ, Pháp và Anh hôm qua đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng này ở Biển Đỏ.