Trung Quốc phát triển tên lửa hành trình chính xác nhất TG

(Kiến Thức) - Các chuyên gia Mỹ tin rằng Trung Quốc đang phát triển tên lửa hành trình thế hệ mới và tên lửa đạn đạo đủ sức bao trùm toàn Nhật Bản và một phần Mỹ.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Project 2049, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển tên lửa hành trình chính xác nhất thế giới có thể tấn công các mục tiêu ở Nhật Bản như các căn cứ quân sự Mỹ.
Trong bản báo cáo có tựa đề “Khả năng phát triển tấn công – trinh sát của Trung Quốc” do tác giả Ian Easton thực hiện, sau nhiều năm nỗ lực, Trung Quốc đã sở hữu số lượng đáng kể hệ thống tên lửa hành trình, bao gồm tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 trang bị cho Quân đoàn Pháo binh số 2, tên lửa hành trình đối đất/đối hải YJ-62 của Hải quân Trung Quốc và tên lửa hành trình tầm xa YJ-63, CJ-20 của Không quân Trung Quốc.
“Với hơn 500 quả tên lửa được triển khai trên 40-55 bệ phóng thuộc biên chế Quân doàn Pháo binh số 2, tên lửa hành trình đối đất tầm xa CJ-10 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Mỹ và các nhà hoạch định quốc phòng Nhật Bản”, báo cáo cho biết. Với phạm vi hơn 1.500km, về mặt lý thuyết, CJ-10 có thể đe dọa toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản.
Tên lửa hành trinh tấn công mặt đất chính xác cao CJ-10.
 Tên lửa hành trinh tấn công mặt đất chính xác cao CJ-10.
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng, 100 máy bay cường kích hiện đại JH-7 và 30 máy bay ném bom H-6M của Hải quân Trung Quốc cũng được trang bi tên lửa hành trình không đối đất với bán kính tấn công hơn 1.500km, trong khi Không quân Trung Quốc cũng sở hữu số lượng nhỏ máy bay H-6K có thể mang tên lửa hành trình CJ-10 đủ sức đe dọa Guam.
Báo cáo nhận định, tên lửa tiên tiến có ý nghĩa chiến thuật và chiến lược rất quan trọng. Tên lửa hành trình là công nghệ thách thức đối với đối phương trong phòng thủ, bởi nó có thể bay ở độ cao cực thấp, quỹ đạo bay phức tạp.
“Trung Quốc sẽ có lợi thế địa lý lớn so với Mỹ nếu nó tham gia cuộc xung đột quân sự với Đài Loan hoặc Nhật Bản, tên lửa hành trình tầm xa có thể tấn công các tàu chiến Mỹ và căn cứ không quân trước khi kịp rời cảng thực hiện đòn tấn công bảo vệ đồng minh”, báo cáo cho biết.
Cũng theo báo cáo này, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa với tầm bắn 5.000km, đủ khả năng đe dọa quân fđảo Guam, Marianas, Palaus, Bắc Asutralia, bang Alaska và các căn cứ Mỹ ở khu vực Trung Đông.
“Thậm chí nếu chương trình phát triển của Trung Quốc thành công thì Hawaii và bờ Tây nước Mỹ có thể bị đe dọa bởi tên lửa đạn đạo Trung Quốc kể từ năm 2020”, báo cáo viết.

Lính Trung Quốc làm gì ở Hổ Mang Vàng 2014?

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng Quân đội Trung Quốc chỉ cử vẻn vẹn…17 lính tới tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2014.

Hổ Mang Vàng (Cobra Gold) là cuộc tập trận thường niên được tổ chức tại Thái Lan với sự tham dự nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Năm nay, khoảng 13.000 binh sĩ từ 7 quốc gia: Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia đang tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Hổ mang Vàng 2014 tại Thái Lan. Đặc biệt, Trung Quốc cũng tuyên bố lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận thường niên này.
 Hổ Mang Vàng (Cobra Gold) là cuộc tập trận thường niên được tổ chức tại Thái Lan với sự tham dự nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Năm nay, khoảng 13.000 binh sĩ từ 7 quốc gia: Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia đang tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Hổ mang Vàng 2014 tại Thái Lan. Đặc biệt, Trung Quốc cũng tuyên bố lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận thường niên này.

Quân đội Trung Quốc “hổ báo” đến mức nào?

Giã từ thời 'biển người, tiền pháo hậu xung'

H-6K: oanh tạc cơ mạnh nhất Không quân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Được trang bị tên lửa hành trình chiến lược CJ-10A, oanh tạc cơ chiến lược H-6K có khả năng thực hiện tấn công vào đảo Guam, thuộc Mỹ.

Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
  Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.
 Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới