Triệu chứng của UTCTC ở giai đoạn sớm là gì?

(Kiến Thức) - Ở giai đoạn tiền lâm sàng, ung thư cổ tử cung (UTCTC) gần như không có triệu chứng.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Khi bước sang giai đoạn lâm sàng, bệnh nhân có thể có những triệu chứng báo động:
Khí hư (Huyết trắng)
Những lớp tế bào mặt ngoài của cổ tử cung bị biến đổi và trở nên dễ bị tổn thương, dễ bong tróc và tạo nên tình trạng khí hư kéo dài.
Xuất huyết âm đạo
Khi đã có tổn thương đại thể (có thể nhìn thấy bằng mắt thường) ở cổ tử cung, triệu chứng thường gặp của bệnh ung thư cổ tử cung là xuất huyết âm đạo. Xuất huyết có thể xảy ra giữa các chu kỳ kinh nguyệt (thường được gọi là rong huyết), có thể xảy ra ngay sau khi có kinh làm cho tình trạng kinh nguyệt kéo dài (thường được gọi là rong kinh). Hiện tượng xuất huyết có thể xảy ra một cách tự phát (bệnh nhân đột ngột bị chảy máu, không hề có dấu hiệu gì trước đó), hoặc xuất huyết sau khi giao hợp.
Các triệu chứng trên là những biểu hiện thường gặp trong tuyệt đại đa số các trường hợp UTCTC nhưng không phải là triệu chứng đặc hiệu của UTCTC. Một số bệnh lý lành tính của tử cung và cổ tử cung cũng có thể có những triệu chứng tương tự. Do đó, khi có những triệu chứng trên, người phụ nữ cũng không nên quá lo lắng và tự kết luận là mình đã bị UTCTC. Điều cần làm lúc bấy giờ là nên đi khám phụ khoa để được định bệnh chính xác. Một khi được phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung hoàn toàn có thể được chữa khỏi.

Ung thư vú thường xảy ra ở độ tuổi nào?

Độ tuổi trung bình mắc ung thư vú là trên 40, rất hiếm khi gặp ở phụ nữ trẻ. Đây là bệnh có thể phát hiện sớm và chữa khỏi hoàn toàn.

Hỏi: Ung thư vú thường xảy ra ở độ tuổi nào? Triệu chứng ra sao?
Trả lời:

Ung thư cổ tử cung là gì?

(Kiến Thức) - Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là loại ung thư thường gặp ở phụ nữ trên 40 tuổi, bệnh phổ biến thứ hai sau ung thư vú.

Quan hệ tình dục trước 18 tuổi, quan hệ với nhiều bạn tình, sinh đẻ nhiều, hút thuốc lá là những yếu tố nguy cơ gây ung thư cổ tử cung.
Quan hệ tình dục trước 18 tuổi, quan hệ với nhiều bạn tình, sinh đẻ nhiều, hút thuốc lá là những yếu tố nguy cơ gây ung thư cổ tử cung.
Tử cung là cơ quan sinh dục nữ nằm ngay giữa vùng chậu, liên quan với buồng trứng và vòi trứng ở hai bên, phía trước là bàng quang, phía sau là trực tràng (đoạn cuối của ruột già), và liền tiếp với âm đạo ở bên dưới. Tử cung có hai phần: thân tử cung và cổ tử cung. Đa số các trường hợp ung thư xuất phát từ cổ tử cung và chỉ có một số ít xuất phát từ thân tử cung.
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là loại ung thư thường gặp ở phụ nữ trên 40 tuổi, bệnh phổ biến thứ hai sau ung thư vú. Hiện nay, virus gây bệnh bướu gai ở người (HPV: Human Papilloma Virus) được xác nhận là thủ phạm gây ra UTCTC. Quan hệ tình dục trước 18 tuổi, quan hệ với nhiều bạn tình, sinh đẻ nhiều, hút thuốc lá là những yếu tố nguy cơ của UTCTC.

Phát triển công nghệ mới phát hiện sớm bệnh u não

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một công nghệ mới dựa trên tia laser có thể phát hiện nhanh chóng và chính xác các khối u não để cắt bỏ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com).
 Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com).

Đọc nhiều nhất

Tin mới