Cho trẻ uống nhiều thuốc ho có hại không?

Google News

Nếu cháu bé chỉ ho thông thường thì việc uống thuốc trị ho là đúng. Dùng thuốc ho Prospan không có hại.

(Kienthuc.net.vn) - Hỏi: Con tôi hay bị ho, đôi khi chỉ ho chứ không sốt, không có dấu hiệu viêm mũi họng. Mỗi lần như vậy tôi thường cho con uống thuốc ho Prospan. Không biết uống nhiều thuốc ho này có hại gì không?
    
Mai Thu Hà (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trả lời:
Nếu cháu bé chỉ ho thông thường thì việc uống thuốc trị ho là đúng. Dùng thuốc ho Prospan không có hại. Tuy nhiên, nếu như bạn băn khoăn về việc dùng lâu một loại thuốc thì có thể đổi sang các thuốc ho dạng siro có xuất xứ từ Đông y, sản xuất trong nước.
 
Triệu chứng ho do nhiều nguyên nhân, thường do nhiễm khuẩn hô hấp trên, cụ thể là do virus. Thực ra, không uống thuốc gì thì chứng ho cũng tự hết. Thế nhưng, một số trường hợp ho nhiều, ho có kèm theo nôn trớ thì nên dùng thuốc ho. Nói chung, khi dùng thuốc Tây y, cần có sự tư vấn của bác sĩ. Thuốc ho của Đông y thì chỉ định rộng rãi hơn, có thể dùng khi ho nhẹ, dùng khi chưa kịp đi khám bác sĩ.
 
PV (ghi)
 
[links()]

Bình luận(0)