Trẻ dậy thì sớm tăng gấp 35 lần so với 10 năm trước

Do nhiều yếu tố tác động, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng trở nên phổ biến.

Ngày trước, phụ huynh rất hiếm khi phải lo lắng tới tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, nhưng ngày nay tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến

Theo một thống kê y tế, nếu như 10 năm trước khoa Nội tiết tại BV Nhi Trung ương tiếp nhận 10 trẻ/năm đến khám và điều trị vì dậy thì sớm thì những năm gần đây khoa tiếp nhận 350 trẻ/năm. Đáng nói, độ tuổi nhỏ nhất được chẩn đoán và điều trị dậy thì sớm là vài tháng tuổi.

Theo đó, dậy thì sớm được chia thành 2 loại: Ngoại biên và trung ương. Dậy thì sớm ngoại biên có bất thường và u nang buồng trứng, bệnh lý di truyền. Còn dậy thì sớm trung ương có sự bất thường hoặc khối u trong não, gây kích thích tuyến sinh dục.

Trẻ dậy thì sớm sẽ chịu những ảnh hưởng xấu về tâm lý. Bé sẽ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ về cơ thể, gây những ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt, học hành.

Cũng bởi dậy thì sớm nên trẻ sẽ lớn trước tuổi, có xu hướng quan hệ tình dục sớm. Điều này dẫn đến các hậu quả đáng sợ như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai nhiều lần. Để có cách giải quyết đúng đắn nhất, bố mẹ nên phát hiện kịp thời những dấu hiệu ở trẻ.

Tre day thi som tang gap 35 lan so voi 10 nam truoc

Dấu hiệu dậy thì sớm ở bé trai

- Bé trai sẽ có tiếng nói ồm ồm, mọc ria mép và mọc lông bộ phận sinh dục, tinh hoàn phát triển nhưng không sản xuất được tinh trùng.

- Tăng trưởng chiều cao rõ rệt, trung bình cao trên 6cm/năm, dậy thì chuyển đổi nhanh trong 3-6 tháng.

- Bé sẽ xuất hiện mụn trứng cá trên khuôn mặt, chủ yếu là hai má và trán.

Dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái

- Tăng tốc độ phát triển chiều cao (có thể phát triển chiều cao trước khi phát triển vú).

- Phát triển tuyến vú, thường ở một bên, đôi khi ở cả hai bên, đây là biểu hiện dễ gặp nhất.

- Lông mu, lông nách xuất hiện.

- Kinh nguyệt; Trứng cá có thể xuất hiện với số lượng ít hoặc trung bình.

Bố mẹ nên làm gì khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm?

Khi phát hiện con có những dấu hiệu dậy thì sớm, trước tiên cha mẹ cần đưa com đi khám để được điều trị kịp thời.

Để chẩn đoán tình trạng dậy thì sớm, bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, theo dõi cấp độ tăng trưởng, đánh giá mức độ dậy thì của trẻ qua tuổi xương chụp cổ tay trái, siêu âm tử cung, buồng trứng, khối thượng thận… Một số trường hợp sẽ chụp cộng hưởng từ não để chẩn đoán.

Đồng thời, cha mẹ cũng cần có trách nhiệm theo sát các bước phát triển tâm sinh lý của bé, theo dõi sát sao sinh hoạt của con để kịp thời điều chỉnh những bất thường...

Cha mẹ cũng cần đặc biệt lưu ý tới chế độ ăn của con. Bữa ăn không nên thừa chất, chứa nhiều dầu mỡ, chất bảo quản, chất tạo màu mà nên cho con ăn một chế độ cân bằng, có đủ 4 nhóm chất là chất đạm, chất béo, tinh bột, rau củ...

Ngoài ra, không nên cho con dùng nhiều loại thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tăng trưởng, tăng chiều cao...

Nên động viên trẻ tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, xem phim, đọc sách... Tránh để bé ở một mình trong phòng, xem phim và đọc sách có nội dung dành cho người lớn.

6 loại thực phẩm khiến trẻ dậy thì sớm một cách đáng sợ

Tình trạng trẻ dậy thì sớm ngày càng nhiều. Việc dậy thì sớm có thể để lại nhiều hệ lụy đau lòng với trẻ sau này.

Thông thường, các bé gái dậy thì từ tầm 12-16 tuổi. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp dậy thì sớm đã được ghi nhận.

Mẹ hốt hoảng phát hiện con bị dậy thì sớm nhờ dấu hiệu lạ

Hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương đang quản lý hơn 1.000 trẻ dậy thì sớm và thực hiện can thiệp điều trị cho khoảng 500 trường hợp mắc bệnh.

Vài tháng trở lại đây, cô con gái hơn 7 tuổi nhà chị Hoa (đã đổi tên, trú tại Hà Đông, Hà Nội) phàn nàn với mẹ về tình trạng bị đau ở hai bên ngực. Nghĩ con bình thường và cũng ngại đến bệnh viện trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra nên chị Hoa lần lữa không cho con đi khám.

Tuy nhiên, gần đây, chị Hoa thấy ngực con sưng lên rõ rệt, bé liên tục kêu đau, nhất là khi chị sờ, ấn vào ngực con. Vội sắp xếp công việc đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 4/6, chị Hoa bàng hoàng khi các bác sĩ cho biết, bé nhà chị bị dậy thì sớm.

Bé 4 tuổi dậy thì, 5 tuổi đã có dấu hiệu mãn kinh

Năm nay mới 7 tuổi, nhưng Emily mãi mãi chẳng thể giống như những bé gái bình thường khác do mắc căn bệnh dậy thì sớm trung ương.

Be 4 tuoi day thi, 5 tuoi da co dau hieu man kinh
 Emily Dover đang trải qua thời kỳ mãn kinh do dậy thì sớm.
Emily Dover ở New South Wales (Australia) đã bị mắc chứng bệnh dậy thì sớm khiến cô bé phát triển ngực, có mùi cơ thể, mọc mụn trứng cá cùng lúc với thời điểm biết đi. Cô bé bắt đầu có kinh nguyệt khi lên 4 và sau 12 tháng, Emily đã bước vào thời kỳ mãn kinh, có triệu chứng suy nhược y như phụ nữ 50 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới