Trắng đêm hỗ trợ tuyến cứu sản phụ chảy máu ồ ạt do rau tiền đạo trung tâm

Để hạn chế các nguy cơ và tai biến khi mang thai bị rau tiền đạo, rau cài răng lược, các sản phụ cần chú ý khám thai định kỳ tại bệnh viện có chuyên khoa Sản.

Các bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh kịp thời hỗ trợ tuyến, cứu sống sản phụ thai 28 tuần trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm/rau cài răng lược chảy máu ồ ạt, nguy kịch trong đêm.

Trong đêm ngày 23/01/2026, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh nhận được thông tin: Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái - Cơ sở 2 tiếp nhận sản phụ G.T.C (30 tuổi, quê quán Sơn La), mang thai lần 4, thai 28 tuần, có vết mổ đẻ cũ.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược chảy máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, diễn biến hết sức nguy kịch.

Sản phụ đã nhanh chóng được hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu.

rau-tien-dao.jpg
Ca phẫu thuật khẩn cấp cứu sống mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện diện rau bám mặt trước tăng sinh rất nhiều mạch máu bất thường, kèm vết mổ cũ dính bàng quang treo cao. Tiên lượng ca bệnh rất phức tạp, phẫu thuật khó khăn, quy trình "Báo động đỏ liên viện" đã ngay lập tức được kích hoạt.

Với tinh thần tất cả vì người bệnh, ngay trong đêm, kíp chuyên gia Sản - Phụ khoa và Hồi sức của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh gồm: BSCKII. Hoàng Đăng Hùng - Trưởng khoa Sản đẻ; BSCKII. Nguyễn Văn Long - Trưởng khoa Phụ; BSCKI. Trần Văn Thiệp - khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh; Kỹ thuật viên Đinh Dương Huy – khoa Gây mê hồi tỉnh, mang theo các đơn vị máu (gồm 4 khối hồng cầu, 3 khối huyết tương giàu tiểu cầu nhóm máu O) đã có mặt tại bệnh viện trực tiếp hỗ trợ chuyên môn và truyền máu trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, kiểm soát được tình trạng sốc mất máu, giúp sản phụ vượt qua nguy hiểm.

rau-tien-dao-3.jpg
Sản phụ được truyền 4 khối hồng cầu, 3 khối huyết tương giàu tiểu cầu nhóm máu O - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, hai mẹ con sản phụ G.T.C tiếp tục được hồi sức và chuyển tuyến lên khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để điều trị, chăm sóc chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức, truyền 4 khối hồng cầu, 4 khối huyết tương, 3 đơn vị tủa lạnh, 2 khối tiểu cầu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, thở máy... Qua 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã bình phục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống và vận động được.

BSCKII. Hoàng Đăng Hùng - Trưởng khoa Sản đẻ cho biết: "Trường hợp sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược là một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất của sản khoa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Bởi khi bị rau cài răng lược, bánh rau không thể bong khỏi tử cung, gây ra tình trạng chảy máu ồ ạt, băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu... Bệnh lý này hay gặp ở những sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm và có tiền sử sinh mổ hoặc can thiệp thủ thuật vào buồng tử cung".

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quy trình "báo động đỏ" và hỗ trợ tuyến kịp thời, cùng tinh thần trách nhiệm cao của các y bác sĩ hai bệnh viện, sản phụ đã được cấp cứu thành công.

rau-tien-dao-1.jpg
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

“Để hạn chế các nguy cơ và tai biến khi mang thai bị rau tiền đạo, rau cài răng lược, các sản phụ cần chú ý khám thai định kỳ tại các bệnh viện có chuyên khoa Sản và đầy đủ trang thiết bị để phát hiện sớm bệnh lý.

Ngày nay, với sự tiến bộ của siêu âm sản khoa, bệnh lý rau tiền đạo, rau cài răng lược đã có thể được phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác, từ đó có biện pháp điều trị và dự phòng kịp thời, tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra trong quá trình sinh”, bác sĩ Hùng khuyến cáo.

Kích hoạt tối đa phối hợp đa chuyên khoa cứu sản phụ mắc rau tiền đạo

Bệnh viện Đức Giang thành công cấp cứu sản phụ rau tiền đạo trung tâm trên vết mổ cũ, bảo tồn tử cung trong tình trạng nguy hiểm cao độ.

Nguy cơ tử vong cả mẹ và con

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026 – thời điểm nhiều bệnh viện đối mặt với áp lực nhân lực và cấp cứu tăng cao, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã kịp thời kích hoạt quy trình phối hợp đa chuyên khoa ở mức cao nhất, cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một sản phụ mắc rau tiền đạo trung tâm trên nền mổ lấy thai cũ – một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm và phức tạp bậc nhất.

Cứu sản phụ ra máu, sinh non do rau tiền đạo trung tâm

Sản phụ ra máu, đau bụng, có dấu hiệu dọa sinh non. Các bác sĩ nhận định nguy cơ băng huyết rất cao, tiến hành điều trị tích cực nhằm kéo dài tuổi thai.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược bám vết mổ lấy thai cũ – một biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, dễ gây băng huyết đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi.

Sản phụ L. T . T. (32 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) mang thai lần hai, có sẹo mổ cũ, được phát hiện rau tiền đạo trung tâm từ tuần thai 33 và được nhập viện theo dõi sát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới