Trấn an đồng minh, Mỹ tập trận…khiêm tốn

(Kiến Thức) - Nhằm làm an lòng đồng minh ở Đông Âu, Mỹ tổ chức tập trận với quy mô khiêm tốn tại Ba Lan và Estonia.

Tờ New York Times dẫn lời quan chức phương Tây đưa tin, Mỹ lên kế hoạch tập trận nhỏ ở Ba Lan và Estonia trong một nỗ lực nhằm làm yên lòng các thành viên Đông Âu của NATO trước các chiến dịch quân sự của Nga ở gần Ukraine.
Bước đi này cũng là một phần nỗ lực tổng thế của NATO trong việc tăng cường sự hiện diện của liên minh này ở Đông Âu nhằm phản ứng lại các bước đi của Nga trong khu vực.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các binh sĩ được triển khai tham gia tập trận của Mỹ và NATO có đóng quân ở tại các nước Đông Âu sau cuộc tập trận hay không.
Mỹ sẽ tập trận bộ binh ở Ba Lan.
 Mỹ sẽ tập trận bộ binh ở Ba Lan.
Cuộc tập trận ở Ba Lan – dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, có sự tham gia của 1 đại đội 150 binh sĩ Mỹ và diễn ra trong vòng 2 tuần. Cũng theo nguồn tin của New York Times, cuộc tập trận ở Estonia sẽ tương tự cuộc tập trận ở Ba Lan.
Mặc dù các cuộc tập trận đều khiêm tốn, nhưng Mỹ đang tìm cách để duy trì sự hiện diện quân đội thường trực tại Đông Âu bằng các cuộc tập trận huấn luyện luân phiên.
“Có nhiều khả năng và phương thức đang được xem xét. Các cuộc tập trận huấn luyện xoay vòng là một phần trong đó”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuc Hagel cho biết trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ba Lan ngày 17/4.
Tuy nhiên, một đại đội lính theo kế hoạch của Mỹ vẫn còn rất khiêm tốn so với yêu cầu của Ba Lan. Hồi đầu tháng 4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trả lời báo chí, ông muốn liên minh NATO triển khai 2 lữ đoàn chiến đấu khoảng 5.000 binh sĩ mỗi lữ đoàn tại Ba Lan.
Trong tuần này, chỉ huy trưởng của NATO – Tướng Philip M. Breedlove đã đề xuất với các nước thành viên những phương án nhằm làm tăng cường các biên pháp đối phó của NATO trước việc Nga sáp nhập Crimea.
Những phương thức này bao gồm những bước đi ngắn, trung và dài hạn. Một trong những sự lựa chọn được tướng Breedlove đưa ra là di chuyển lữ đoàn 4.500 binh sĩ Mỹ từ căn cứ Fort Hood (bangTexas, Mỹ) sang châu Âu. Tuy nhiên, chính phủ Obama vẫn chưa bày tỏ thái độ gì về phương án này.
Trước đó, Mỹ đã gửi 12 máy bay chiến đấu F-16 cùng 200 binh sĩ tới Ba Lan. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hồi đầu tuần cũng khẳng định, NATO sẽ tăng cường bay tuần tra trong khu vực Baltic cũng như triển khai thêm tàu chiến đến đây. Ông Anders Fogh Rasmussen cũng để ngỏ khả năng triển khai bộ binh.
Các quan chức NATO cho biết, nhiều nước thành viên sẵn sàng gửi bộ binh tới Đông Âu từ nay đến cuối năm 2014.

Người ủng hộ Ukraine làm lá chắn cho lực lượng biểu tình

(Kiến Thức) - Trong khi nhóm lực lượng vũ trang trấn giữ bên trong các tòa nhà công quyền ở Lugansk, thì những người ủng hộ phía bên ngoài tòa nhà nguyện làm “lá chắn” bảo vệ họ.

Hàng chục người đàn ông vũ trang cắm chốt ở trụ sở của chi nhánh cơ quan an ninh Ukraine ở thành phố Lugansk luôn lăm lăm súng AK, thậm chí cả lúc ăn cơm.
Từ hôm 6/4, khi những tay súng chiếm tòa trụ sở công quyền, họ và hàng trăm người ủng họ khẳng định sẵn sàng cho cuộc tấn công từ phía cảnh sát bất cứ lúc nào.

Ukraine: có bằng chứng Nga “nhúng tay” vào miền đông

(Kiến Thức) -Ukraine cho biết, họ nắm giữ nhiều bằng chứng cũng như nhân chứng cho thấy Nga đứng đằng sau các phần tử vũ trang ở miền đông.

Các quan chức Ukraine cho rằng, Nga đã tổ chức những cuộc tấn công chiếm các tòa nhà chính quyền tại hàng loạt thành phố thuộc tỉnh Donetsk.
“Chúng tôi có đầy đủ những chứng cứ cho thấy các cơ quan tình báo Nga có tham gia trong các cuộc nổi dậy của các phần tử vũ trang ở miền đông Ukraine. Chứng cứ và lời khai các nhân chứng sẽ được trình bày trước cộng đồng quốc tế vào ngày 17/4 tại Geneva”, thông báo từ Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13/4 cho hay.

TT Putin “cậy nhờ” Obama giải quyết khủng hoảng Ukraine

(Kiến Thức) - Trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống Putin đã có lời cậy nhờ tới người đồng cấp Mỹ Obama làm mọi cách để ngăn cuộc đổ máu tiềm tàng ở Ukraine.

Theo bản thông cáo của điện Kremlin hôm thứ 2 (14/4), hai vị nguyên thủ Putin và Obama đã trao đổi trên nhiều khía cạnh của cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine với những diễn biến leo thang mới đây ở miền đông và nam nước này.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
“Tổng thống Putin đã hối thúc ông Obama sử dụng các biện pháp để ngăn chặn bao lực và đổ máu ở Ukraine. Đáp lại mối quan ngại của Washington về việc Moscow tham gia vào biểu tình ở khu vực trên, Tổng thống nga nhấn mạnh rằng, những cáo buộc này hoàn toàn dựa vào các cáo báo không đúng sự thật”, trích dẫn thông cáo điện Kremlin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới