Tổng thống Mỹ chỉ trích FBI về vụ xả súng đẫm máu ở Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 đã chỉ trích Cục Điều tra liên bang (FBI) khi cho rằng cơ quan này đã bỏ qua những dấu hiệu có thể giúp ngăn ngừa vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở bang Florida ngày 15/2 vừa qua.
 

Tổng thống Mỹ Trump đến văn phòng cảnh sát hạt Broward để tuyên dương các sĩ quan cảnh sát đã tham gia xử lý vụ việc và cứu được nhiều người. Ảnh: AFP/TTXVN
 Tổng thống Mỹ Trump đến văn phòng cảnh sát hạt Broward để tuyên dương các sĩ quan cảnh sát đã tham gia xử lý vụ việc và cứu được nhiều người. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong một loạt các phát biểu trên mạng xã hội Twitter hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích FBI đã “mất quá nhiều thời gian” để điều tra về khả năng có sự liên quan giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc này đã khiến FBI bỏ qua những cáo giác liên quan Nikolas Cruz, 19 tuổi, nghi can xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở bang Florida làm 17 người thiệt mạng.
Trước đó, ngày 16/2, FBI thừa nhận không tiến hành điều tra một cáo giác cho biết Nikolas Cruz sở hữu súng và có ý muốn giết người.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tiết lộ này gây ra làn sóng công phẫn trong dư luận ở Parkland, thuộc khu ngoại ô thành phố Miami, nơi xảy ra vụ tấn công và khiến Thống đốc Florida, ông Rick Scott kêu gọi Giám đốc FBI Christopher Wray từ chức. Theo ông Scott, việc FBI không có hành động gì sau khi nhận được cáo giác là không thể chấp nhận được.
Phát biểu của ông Scott được đưa ra sau khi FBI nói rằng một người thân cận với nghi can Nikolas Cruz đã gọi điện cho FBI ngày 5/1, vài tuần trước khi xảy ra vụ tấn công, để báo cáo về sự lo ngại đối với Cruz.
Thông cáo của FBI cho hay: “Người gọi cung cấp tin tức về việc Cruz có súng, muốn giết người khác, thái độ bất thường và đăng tải lên mạng xã hội các phát biểu đáng ngại, cùng với nguy cơ có thể anh ta sẽ vào nổ súng trong trường học”. Các tin tức này đáng lẽ phải được chuyển đến văn phòng FBI ở Miami để tiếp tục điều tra, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Sinh viên chuẩn bị tuần hành kêu gọi cải cách luật súng đạn
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ngày 15/2. Ảnh: THX/TTXVN
 Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ngày 15/2. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, những sinh viên sống sót sau vụ xả súng tại trường Marjory Stoneman Douglas đã lên kế hoạch tuần hành tại Washington, yêu cầu cải cách luật sở hữu súng đạn tại nước này.
Theo kế hoạch, cuộc tuần hành mang tên "Tuần hành vì mạng sống của chúng ta" sẽ diễn ra vào ngày 24/3 với sự tham gia của các sinh viên trên toàn quốc. Các sinh viên cam kết đưa vụ xả súng đẫm máu tại bang Florida này thành một bước ngoặt trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng hiện bị bế tắc tại Mỹ.
Vụ xả súng tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas là vụ xả súng trường học đẫm máu thứ 2 trong lịch sử Mỹ. Theo nhóm vận động kiểm soát súng đạn "Everytown for Gun Safety", nước Mỹ đã phải đối mặt với tổng cộng 18 vụ xả súng trường học chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2018.

Nổ súng tại trường học ở Mỹ, nhiều người thương vong

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trường trung học Hạt Marshall ở thành phố Benyon thuộc bang Kentucky của Mỹ, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo kênh ABC News đưa tin, ngày 23/1, một vụ nổ súng ở Mỹ đã xảy ra tại Trường trung học Hạt Marshall ở thành phố Benyon thuộc bang Kentucky, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Nơi xảy ra vụ nổ súng. (Nguồn: whotv.com)
Nơi xảy ra vụ nổ súng. (Nguồn: whotv.com) 

Vén màn sự thật khiến cả nhân loại ngỡ ngàng

(Kiến Thức) - Christopher Columbus không phải là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Bắc Mỹ; tuổi thọ của người dân trong nền văn minh La Mã cổ đại chỉ từ 20 đến 30 tuổi...là hai trong số những sự thật bất ngờ khiến không ít người kinh ngạc.

Leif Erikson là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Bắc Mỹ, trước Columbus gần 500 năm. Đây là một trong những sự thật bất ngờ về nhân loại bởi từ trước đến nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Christopher Columbus là người Châu Âu đầu tiên đến vùng đất này. Ảnh: FS.
 Leif Erikson là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Bắc Mỹ, trước Columbus gần 500 năm. Đây là một trong những sự thật bất ngờ về nhân loại bởi từ trước đến nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Christopher Columbus là người Châu Âu đầu tiên đến vùng đất này. Ảnh: FS.

Khi nhà thám hiểm Columbus “phát hiện” ra Châu Mỹ, đã có khoảng 90 triệu người (tương đương 1/3 dân số thế giới lúc đó) sinh sống tại lục địa này. Ảnh: ATI.
 Khi nhà thám hiểm Columbus “phát hiện” ra Châu Mỹ, đã có khoảng 90 triệu người (tương đương 1/3 dân số thế giới lúc đó) sinh sống tại lục địa này. Ảnh: ATI.

Thế chiến I là cuộc xung đột đẫm máu và chết chóc thứ 6 trong lịch sử thế giới. Ảnh: CNRS News.
Thế chiến I là cuộc xung đột đẫm máu và chết chóc thứ 6 trong lịch sử thế giới. Ảnh: CNRS News. 

Cuộc chiến Afghanistan là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: FS.
Cuộc chiến Afghanistan là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: FS. 

Hoàng đế Napoleon không hề thấp bé như nhiều người vẫn nghĩ. Theo Fact Slides, chiều cao của ông còn cao hơn cả chiều cao trung bình của đàn ông Pháp thời đó. Ảnh: ATI.
Hoàng đế Napoleon không hề thấp bé như nhiều người vẫn nghĩ. Theo Fact Slides, chiều cao của ông còn cao hơn cả chiều cao trung bình của đàn ông Pháp thời đó. Ảnh: ATI. 

Theo thống kê, ước tính khoảng 100 tỷ người đã qua đời trong quá trình phát triển lịch sử nhân loại đến nay. Ảnh: ATI.
 Theo thống kê, ước tính khoảng 100 tỷ người đã qua đời trong quá trình phát triển lịch sử nhân loại đến nay. Ảnh: ATI.

Armageddon (Har Megiddo) trở thành địa điểm chứng kiến nhiều trận chiến lịch sử nhất trên thế giới. Ảnh: FS.
 Armageddon (Har Megiddo) trở thành địa điểm chứng kiến nhiều trận chiến lịch sử nhất trên thế giới. Ảnh: FS.

Các kim tự tháp do những người lao động được trả tiền công, chứ không phải nô lệ, xây dựng. Ảnh: Wikipedia.
 Các kim tự tháp do những người lao động được trả tiền công, chứ không phải nô lệ, xây dựng. Ảnh: Wikipedia.

Vụ tai nạn xe hơi đầu tiên xảy ra tại Ohio, Mỹ, vào năm 1891. Ảnh: FS.
 Vụ tai nạn xe hơi đầu tiên xảy ra tại Ohio, Mỹ, vào năm 1891. Ảnh: FS.
Nền dân chủ Hy Lạp cổ đại, nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, chỉ kéo dài 185 năm. Ảnh: FS.
 Nền dân chủ Hy Lạp cổ đại, nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, chỉ kéo dài 185 năm. Ảnh: FS.

Trong khoảng thời gian từ 1814 đến 1830, quốc kỳ của nước Pháp chỉ có một màu trắng. Ảnh: FS.
 Trong khoảng thời gian từ 1814 đến 1830, quốc kỳ của nước Pháp chỉ có một màu trắng. Ảnh: FS.

Tuổi thọ của người dân trong nền văn minh La Mã cổ đại chỉ từ 20 đến 30 tuổi. Ảnh: History.
Tuổi thọ của người dân trong nền văn minh La Mã cổ đại chỉ từ 20 đến 30 tuổi. Ảnh: History. 

Hơn 1 triệu người Châu Âu đã bị bắt và bán sang Bắc Phi làm nô lệ trong khoảng thời gian từ năm 1530 đến 1780. Ảnh: FS.
 Hơn 1 triệu người Châu Âu đã bị bắt và bán sang Bắc Phi làm nô lệ trong khoảng thời gian từ năm 1530 đến 1780. Ảnh: FS.

Ước tính, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh trải dài lịch sử nhân loại rơi vào khoảng 150 triệu đến 1 tỷ người. Ảnh: ATI.
 Ước tính, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh trải dài lịch sử nhân loại rơi vào khoảng 150 triệu đến 1 tỷ người. Ảnh: ATI.

Những sát thủ máu lạnh được thả vì lý do “không thể tin nổi”

(Kiến Thức) - Dù phạm tội ác "tày đình" đáng lẽ phải bị tử hình hoặc chịu án tù chung thân nhưng một số kẻ sát nhân man rợ như Issei Sagawa hay Pedro López,... lại được phóng thích vì những lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Theo ATI, Issei Sagawa có lẽ là kẻ sát nhân máu lạnh nhất trong danh sách này. Năm 1981, khi đang theo học tại Pháp với vai trò là sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản, Sagawa đã giết chết bạn gái của mình, sau đó chặt xác và thậm chí ăn thịt nạn nhân. Ảnh: ATI.
 Theo ATI, Issei Sagawa có lẽ là kẻ sát nhân máu lạnh nhất trong danh sách này. Năm 1981, khi đang theo học tại Pháp với vai trò là sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản, Sagawa đã giết chết bạn gái của mình, sau đó chặt xác và thậm chí ăn thịt nạn nhân. Ảnh: ATI.

Dù phạm tội ác “tày đình” nhưng với chứng bệnh tâm thần cùng thế lực của gia đình, Sagawa chỉ bị ngồi tù 15 tháng. Sagawa hiện đang sống tự do ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: ATI.
Dù phạm tội ác “tày đình” nhưng với chứng bệnh tâm thần cùng thế lực của gia đình, Sagawa chỉ bị ngồi tù 15 tháng. Sagawa hiện đang sống tự do ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: ATI. 

Năm 11 tuổi, Mary Bell đã bóp cổ hai bé trai hàng xóm đến chết. Mặc dù thừa nhận cố tình giết người nhưng Mary chỉ bị buộc tội ngộ sát do lúc đó ở tuổi vị thành niên. Sau 12 năm ngồi tù, Mary được phóng thích và hiện đang sống cùng con và cháu gái. Ảnh: ATI.
Năm 11 tuổi, Mary Bell đã bóp cổ hai bé trai hàng xóm đến chết. Mặc dù thừa nhận cố tình giết người nhưng Mary chỉ bị buộc tội ngộ sát do lúc đó ở tuổi vị thành niên. Sau 12 năm ngồi tù, Mary được phóng thích và hiện đang sống cùng con và cháu gái. Ảnh: ATI.

Pedro López là kẻ giết người hàng loạt đáng sợ, đã sát hại hơn 300 cô gái. Tuy nhiên, hắn ta chỉ bị kết án 16 năm tù giam và được phóng thích sau 14 năm vì “cải tạo tốt”. Ảnh: ATI.
Pedro López là kẻ giết người hàng loạt đáng sợ, đã sát hại hơn 300 cô gái. Tuy nhiên, hắn ta chỉ bị kết án 16 năm tù giam và được phóng thích sau 14 năm vì “cải tạo tốt”. Ảnh: ATI.

Karla Homolka bị buộc tội “hợp mưu” với chồng cưỡng hiếp và sát hại ba bé gái, vào năm 1992. Ảnh: ATI.
 Karla Homolka bị buộc tội “hợp mưu” với chồng cưỡng hiếp và sát hại ba bé gái, vào năm 1992. Ảnh: ATI.

Nữ sát thủ này chỉ bị kết án 12 năm tù và được thả vô điều kiện vào năm 2005. Cô ta hiện đang sống cùng chồng mới tại California, Mỹ. Ảnh: Toronto Star.
 Nữ sát thủ này chỉ bị kết án 12 năm tù và được thả vô điều kiện vào năm 2005. Cô ta hiện đang sống cùng chồng mới tại California, Mỹ. Ảnh: Toronto Star.

Lynette "Squeaky" Fromme là kẻ đồng phạm giết người và từng chĩa súng về phía cựu Tổng thống Gerald R. Ford. Cô ta bị kết án chung thân nhưng sau đó bất ngờ được phóng thích vào năm 2009. Ảnh: ATI.
 Lynette "Squeaky" Fromme là kẻ đồng phạm giết người và từng chĩa súng về phía cựu Tổng thống Gerald R. Ford. Cô ta bị kết án chung thân nhưng sau đó bất ngờ được phóng thích vào năm 2009. Ảnh: ATI.

Một nhóm y tá gồm 4 người Áo đã sát hại ít nhất 49 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến 1989. Mặc dù bị kết án chung thân nhưng vào năm 2008, 4 nữ sát thủ này đã được tại ngoài vì “cải tạo tốt”. Ảnh: ATI.
Một nhóm y tá gồm 4 người Áo đã sát hại ít nhất 49 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến 1989. Mặc dù bị kết án chung thân nhưng vào năm 2008, 4 nữ sát thủ này đã được tại ngoài vì “cải tạo tốt”. Ảnh: ATI.

Steven "Clem" Grogan đã bị kết án tử hình vào năm 1969 sau khi tham gia vào vụ án giết người LaBianca. Tuy nhiên, án tử hình của Steven cuối cùng bị lật ngược và hắn thậm chí được ra tù trước thời hạn sau khi cam kết vào năm 1985. Ảnh: ATI.
Steven "Clem" Grogan đã bị kết án tử hình vào năm 1969 sau khi tham gia vào vụ án giết người LaBianca. Tuy nhiên, án tử hình của Steven cuối cùng bị lật ngược và hắn thậm chí được ra tù trước thời hạn sau khi cam kết vào năm 1985. Ảnh: ATI.

Nữ y tá Genene Jones đã đầu độc giết chết khoảng 60 trẻ sơ sinh. Theo ATI, do điều luật cấm nhà tù quá tải, Jones nằm trong diện sẽ được phóng thích vào ngày 1/3/2018. Ảnh: ATI.
Nữ y tá Genene Jones đã đầu độc giết chết khoảng 60 trẻ sơ sinh. Theo ATI, do điều luật cấm nhà tù quá tải, Jones nằm trong diện sẽ được phóng thích vào ngày 1/3/2018. Ảnh: ATI.
Mời độc giả xem thêm video: Vụ sát hại bé gái ở Pakistan (Nguồn: Daily Mail)

Đọc nhiều nhất

Tin mới