Tinh vân Boomerang chính là vật thể lạnh nhất trong vũ trụ

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà khoa học đa quốc gia đã sử dụng Đài quan sát Llano de Chajnantor (Chile) để quan sát Tinh vân Boomerang - vật thể lạnh nhất được biết đến trong vũ trụ.

Tinh vân Boomerang còn được gọi là Tinh vân Bow Tie hay PGC 3074547, là một tinh vân hành tinh nằm trong chòm sao Centaurus cách Trái đất khoảng 5.000 năm ánh sáng.

Tinh vân hành tinh là tập hợp giai đoạn cuối vòng đời của các ngôi sao giống như Mặt trời đã tróc ra khỏi lớp ngoài của chúng. Những gì còn lại ở trung tâm của chúng là những ngôi sao lùn trắng, phát ra tia cực tím cực mạnh làm cho khí trong tinh vân phát sáng với màu sắc rực rỡ.

Tinh van Boomerang chinh la vat the lanh nhat trong vu tru

Nguồn ảnh: Popular Mechanics 

Các phép đo cho thấy Tinh vân Boomerang có nhiệt độ đáng kinh ngạc là âm -42 độ C. Nó là vật thể lạnh nhất được biết đến trong Vũ trụ.

Nhóm đã phát hiện ra một làn bụi dày đặc cỡ vài milimet bao quanh ngôi sao trung tâm của tinh vân, điều này giải thích tại sao đám mây bên ngoài có hình dạng đồng hồ cát trong ánh sáng khả kiến. Các hạt bụi đã tạo ra một mặt nạ che phủ một phần của ngôi sao trung tâm và cho phép ánh sáng của nó chỉ lọt ra ngoài theo cách hẹp hơn.

Hiện nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, các rìa bên ngoài của Tinh vân Boomerang đang bắt đầu ấm lên. Sự nóng lên này có thể là do hiệu ứng quang điện - một hiệu ứng đầu tiên được đề xuất bởi Einstein trong đó ánh sáng được hấp thụ bởi vật liệu rắn, sau đó phát ra lại các electron.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Bí ẩn quái thú lang thang khắp thế giới cùng những loài người khác

Các nhà khoa học phát hiện ra những loài người cổ 2 triệu năm trước đã chia sẻ mô hình di cư với một trong những quái thú ghê rợn nhất địa cầu.

2 triệu năm trước, biến đổi khí hậu đã khiến những con người đầu tiên rời châu Phi. Nhưng tất nhiên họ không phải Homo sapiens chúng ta, loài vốn chỉ có tuổi đời hơn 300.000 năm. Họ là những loài người khác đã tuyệt chủng. Đi cùng họ, còn có những đàn "quái thú", tuy ngày nay đại diện cho sự chết chóc và hung ác, nhưng từng một thời chung sống hòa bình với con người: linh cẩu.

Bi an quai thu lang thang khap the gioi cung nhung loai nguoi khac

Linh cẩu từng không hung ác như ngày nay và chung sống hòa bình với những loài người tuyệt chủng - ảnh: MARK BRIDGE

Vaccine chống COVID-19 – cuộc đua không người cầm trịch

Vào lúc này, trên khắp thế giới, hàng ngàn người đang chấp nhận thử nghiệm tiêm chủng loại vaccine virus Corona mới. Điều này khơi dậy hy vọng: có thể vaccine cho đại dịch này sẽ xuất hiện nhanh hơn dự kiến?

Theo Deutsche Welle ngày 4/5, hôm Chủ nhật (3/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán một cách đầy tự tin: “Chúng tôi sẽ có vaccine virus Corona mới trước cuối năm nay”, “Chúng tôi đang thúc đẩy vấn đề này” và nói ông nghĩ rằng nhiều công ty “đã tới rất gần mục tiêu”. Trước đó, các chuyên gia y tế đều cho rằng phải mất ít nhất một năm để phát triển vaccine.

Bao giờ Việt Nam có thể công bố hết dịch COVID-19?

(Kiến Thức) - Đến 6h sáng nay 11/5, Việt Nam đã 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay nhiều người thắc mắc khi nào Việt Nam có thể công bố hết dịch COVID-19 và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đưa ra giải đáp.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 11/5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới, và là ngày thứ 25 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Về thắc mắc đến khi nào Việt Nam có thể công bố hết dịch COVID-19, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 không để lây nhiễm trong cộng đồng. Bộ Y tế cũng cho rằng việc xuất hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại Việt Nam ở mức rất thấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới