Tỉnh thành nào “dính” F1 từ ca COVID-19 Quảng Ninh, Hải Dương?
(Kiến Thức) - Tính đến tối ngày 28/1, 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, Hà Nội và Bắc Ninh cũng phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2.
Thảo Nguyên
Cụ thể, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đến 17h ngày 28/1, tại ổ dịch Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca COVID-19, ngoài 72 ca đã công bố sáng nay. Như vậy, tại ổ dịch Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 84 bệnh nhân.
Hiện Hải Dương đã lấy được hơn 4.200 mẫu xét nghiệm, trong đó có 237 người F1, 117 trường hợp tại công ty POYUN.
Tuy nhiên ổ dịch lớn nhất tại công ty TNHH POYUN nơi nữ công nhân sang Nhật mắc COVID-19 và nơi ghi nhận ca bệnh 1552 mới lấy được gần 1.900 mẫu trên tổng số 2.300 công nhân. Nhiều công nhân đang lưu trú tại Bắc Giang, Hà Nội và Quảng Ninh.
Ảnh minh họa: Zing.
Tại Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, tính đến 16h chiều nay đã truy vết được 851 người liên quan bệnh nhân 1553, trong đó 466 người F1, 382 ca F2, 2 ca là F3. Trong đó, xét nghiệm được 609 trường hợp, phát hiện thêm 2 ca dương tính. Các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Như vậy đến chiều tối nay, Quảng Ninh ghi nhận tổng cộng 13 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Quảng Ninh có công suất xét nghiệm tối đa 1.500 mẫu/ngày. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát đến các trường hợp F3, F4 và tiếp tục lấy mẫu.
Tại Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng báo cáo nhanh về 1 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trường hợp này có mẹ là công nhân tại công ty TNHH POYUN, về địa phương vào ngày 24/1, sau đó có biểu hiện sốt, vào bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm người mẹ âm tính, người con có kết quả 3 lần xét nghiệm dương tính.
Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, UBND TP Hải Phòng đã họp khẩn và quyết định phong tỏa Bệnh viện Nhi Hải Phòng.
Tại Bắc Ninh, chiều 28/1, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết, một trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh này ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Đây là một trong số người tiếp xúc gần (F1) với BN 1552 ở tỉnh Hải Dương.
Cũng theo vị lãnh đạo này, tỉnh Bắc Ninh vừa họp khẩn để gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Hiện địa phương đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Mời độc giả theo dõi video "TP.HCM: Kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các bệnh viện". Nguồn: THDT.
Riêng tại Hà Nội, thành phố phát hiện 43 F1. Liên quan tới ca mắc COVID-19 được phát hiện sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, thành phố đã ghi nhận 20 F1. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và đều cho kết quả âm tính. Về bệnh nhân 1552 tại Hải Dương, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp F1 hay người liên quan. Đối với bệnh nhân 1553, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp F1 trên địa bàn.
Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng rà soát được 12 người F1 tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 có địa chỉ trường trú tại Sóc Sơn và Tây Hồ đều đã được cách ly và lấy mẫu. Như vậy, hiện nay Hà Nội đang quản lý, cách ly tập trung 43 trường hợp tiếp xúc gần F1.
Đêm 28/1, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh ca dương tính COVID-19 tại Hà Nội. Đó là trường hợp sinh viên quê Chí Linh, trú tại Cầu Giấy. Ngày 27/1, trường hợp trên đến khám tại phòng khám - Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán cúm. Ngày 28/1 được xét nghiệm với kết quả mắc COVID-19. Bệnh nhân hiện đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân L.A.T, nam, sinh năm 2001, là F1 của bệnh nhân dương tính tại Hải Dương, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương. Bệnh nhân đang ở trọ tại địa chỉ: 58 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. Bệnh nhân đang đi học ngoại ngữ tại Hà Nội, ngày 27/1 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28/01/2021 (do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện).
Nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh tại Hà Nội đang rất lớn, ông Hiền cho biết Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong việc điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người có liên quan.
Trưa 28/1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức họp trực tuyến khẩn công tác phòng chống dịch với lãnh đạo của 24 Trung tâm Y tế quận, huyện trước tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh.
Tại cuộc họp, Sở Y tế cho biết đã nhận được thông tin 6 trường hợp ở quận 5, quận 6, quận 10, quận Tân Phú tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553. Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế thành phố luôn đặt ở trạng thái cảnh giác cao nhất. Các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh khác nhau.
Cũng trong ngày 28/1, thông tin từ sở Y tế tỉnh Bắc Giang, hai trường hợp F1 ở huyện Lục Nam có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 tại Hải Dương đã có kết quả âm tính.
Trong khi đó, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh có 5 trường hợp F1 tham dự hội nghị cùng bệnh nhân 1552. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp F1, tỉnh Yên Bái đã tiến hành truy vết và phát hiện được 141 người là F2 của 5 trường hợp trên. Ngành Y tế Yên Bái đã chỉ đạo khẩn trương truy vết các trường hợp và các trường hợp F2, F3; tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực F1 thường xuyên có mặt (nhà ở, nơi bán hàng, trường học…).
Liên quan tới hai ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh vừa qua, Bắc Kạn đã xác định hai trường hợp có tiếp xúc gần (F1) liên quan tới BN 1553, Hà Tĩnh cũng phát hiện 1 ca F1 của BN 1553.
Thông báo khẩn của Bộ Y tế
Tối ngày 28/1, Bộ Y tế đã ban hành công điện khẩn số 27, nêu rõ 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh mà những ai đã đến cần liên hệ với cơ quan y tế ngay
Tại thông báo khẩn này, Bộ Y tế đề nghị những người đến những địa điểm sau:
I. Hải Dương:
1. Ngày 17/1: Trường Tiểu học Chu Văn An, Sao Đỏ, Chí Linh
2. Ngày 23-24/1: Đám cưới tại thôn Quế Lĩnh, Thượng Quận, Kinh Môn
3. Ngày 23/1: Đám cưới tại Hoàng Tân, thôn Đạo Xá, Chí Linh
4. Ngày 24/1: Đám cưới tại thôn Ngư Uyên, Long Xuyên, Kinh Môn
5. Ngày 20-26/1: Chợ xóm dân cư Dương Nham, Phạm Thái, Kinh Môn
6. Ngày 20-22/1 và 24-25/1: Chợ Hoàng Tiến, Hoàng Tiến, Chí Linh
Việt Nam thêm 9 bệnh nhân Covid-19... đều “corona nhập khẩu”, tổng 85 ca
(Kiến Thức) - Đêm 19/3, Bộ Y tế vừa công bố thêm 9 bệnh nhân Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh dương tính SARS-CoV02 tại Việt Nam lên 85 ca. Các ca bệnh mới đều từ nước ngoài về.
9 bệnh nhân Covid-19 mới vừa được Bộ Y tế công bố, cụ thể:
- CA BỆNH SỐ 77 (BN77): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Nhân Chính, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay QR976. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với Covid-19. Tối ngày 18/03, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Thêm 16 ca bệnh COVID-19, 10 ca Đà Nẵng, 4 Quảng Nam, 2 Quảng Trị
(Kiến Thức) - Bản tin lúc 18h ngày 11/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết có thêm 16 ca bệnh COVID-19 mới, gồm 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam, 2 người Quảng Trị. Đến thời điểm này, Việt Nam có 863 bệnh nhân.
51 ngày Việt Nam không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng
18h ngày 23/10, Việt Nam trải qua 51 ngày không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng, số người nhiễm virus SARS-COV-2 tại nước ta hiện tại đang là 1.148.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.049/1.148 bệnh nhân. Cả nước không còn ca bệnh nặng.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.
Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.
Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.
Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...