Trung Quốc tăng cường tàu hộ vệ Type 054A tới Hoa Đông

Google News

(Kiến Thức) - Để thực hiện cái gọi là “bảo vệ chủ quyền” vùng biển Hoa Đông, Trung Quốc đã biên chế tàu hộ vệ Type 054A Dương Châu cho Hạm đội Đông Hải.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 21/9 Hải quân Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ biên chế tàu chiến Dương Châu (578) tại căn cứ Châu Sơn.
Dương Châu là tàu hộ vệ Type 054A tiên tiến của Trung Quốc. Nó có chiều dài 135m, rộng 16m, lượng giãn nước hơn 4.000 tấn, do nhà máy Trung Hoa Thượng Hải đóng, được hạ thủy tháng 9/2013 và hoàn thành việc thử nghiệm vào tháng 6/2015. 
Tàu này có thể độc lập hoặc hiệp đồng với lực lượng khác tấn công tàu nổ và tàu ngầm đối phương, tàu có khả năng cảnh giới tầm xa và tác chiến phòng không tương đối cao, là tàu tác chiến chủ lực thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.
Trung Quoc tang cuong tau ho ve Type 054A toi Hoa Dong
Trung Quốc biên chế tàu 054A cho Hạm đội Đông Hải.
Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A Dương Châu ngoài trang bị hệ thống phóng thẳng đứng tên lửa phòng không HQ-16 với với 32 ống phóng ra, tàu còn được trang bị 1 pháo PJ26 76 mm hai nòng, hai pháo type 730 có 7 nòng 30 mm, 6 ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm YU-7 đường kính 324 mm, 12 ống phóng bom chống ngầm 240 mm có cơ số dự trữ 36 quả, 2 giàn phóng mỗi bẫy Type 726, mỗi giàn 18 ống phóng, trực thăng săn ngầm Z-9C.
Theo một số chuyên gia nhận định, chiến hạm Dương Châu có thể đã dược thiết kế cửa mở phía sau đuôi để làm nơi lắp đặt thiết bị thủy âm kéo dây của tàu, nhằm mục đích tăng cường khả năng phát hiện tàu ngầm. Động thái này cho thấy Trung Quốc đang muốn tăng cường khả năng chống ngầm cho tàu chiến để phục vụ cho các tranh chấp trên biển.
Với việc đưa tàu hộ vệ Type 054A Dương Châu số hiệu 578 vào hoạt động, cơ bản Hạm đội Đông Hải đã thay thế toàn bộ tàu hộ vệ kiểu cũ.
Bằng Hữu

Bình luận(0)