Ông Trump nói Mỹ đang thảo luận việc 'tiếp quản thân thiện' Cuba

Tổng thống Mỹ đã đề xuất một "tiếp quản thân thiện" đối với Cuba trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước sau vụ việc tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã đề xuất một "cuộc tiếp quản thân thiện" đối với Cuba, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Havana sau khi Mỹ lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

Chính quyền Trump đã áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ nghiêm ngặt đối với Cuba kể từ khi lật đổ nước ủng hộ chủ chốt của Havana trong khu vực, đẩy quốc đảo này đến bờ vực sụp đổ kinh tế.

“Họ không có tiền, họ không có gì cả lúc này. Nhưng họ đang nói chuyện với chúng ta và có thể chúng ta sẽ có một cuộc tiếp quản Cuba thân thiện”, ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm thứ Sáu.

rss-efe4059243e17870c9f834c703e092275c6ee352100w.jpg
Ông Trump phát biểu trước báo chí về vấn đề Cuba trong khi rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

“Chính phủ Cuba đang đàm phán với chúng tôi, và họ đang gặp rất nhiều khó khăn,” ông nói. Cuba đã phải chịu lệnh cấm vận thương mại của Mỹ kể từ ngay sau cuộc cách mạng năm 1959 của Fidel Castro.

Quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện trong những năm Cựu tổng thống Joe Biden nắm quyền nhưng lại xấu đi kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm tìm cách siết chặt kiểm soát của Washington đối với khu vực Mỹ Latinh.

Hôm thứ Tư, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Cuba cho biết họ đã tiêu diệt 4 người và làm bị thương 6 người khác trên một chiếc tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ mà họ cho là có vũ khí và đang tìm cách xâm nhập vào nước này.

Vụ nổ súng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba tiêu diệt 4 người và làm 6 người khác bị thương. Ảnh: Thông tấn xã Prensa Latina

Havana cho biết tất cả những người trên tàu của Mỹ đều là người Cuba đang sinh sống tại Mỹ, nơi đã tiếp nhận nhiều làn sóng di cư từ hòn đảo này kể từ những năm 1960.

Một quan chức Mỹ, giấu tên, chỉ xác nhận rằng một công dân Mỹ đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ việc. Giới chức Cuba cho biết một tàu tuần tra bờ biển đã bị một chiếc xuồng cao tốc bắn vào cách bờ biển phía bắc Cuba khoảng một hải lý, đồng thời cho biết thêm rằng súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng và các thiết bị kiểu quân sự đã được tìm thấy trên tàu.

Phản ứng từ Bộ Ngoại giao Mỹ khá im lặng. Ngoại trưởng Marco Rubio, người đang có chuyến thăm vùng Caribbean, cho biết Washington đang tiến hành cuộc điều tra riêng và sẽ "phản hồi thích đáng".

Thông tin vụ người biểu tình tràn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan

Hàng trăm người biểu tình đã xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi của Pakistan.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh hôm 1/3, sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh và là thành phố lớn nhất Pakistan.

Cảnh sát và các quan chức tại một bệnh viện ở Karachi cho biết nhiều người khác cũng bị thương trong các cuộc đụng độ.

Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an sau vụ Mỹ-Israel tấn công Iran

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.

Theo AP, tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn.

Tổng thư ký Guterres cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông cũng lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vì đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bệnh viện Israel chuyển xuống hoạt động ngầm, nổ khắp các căn cứ Mỹ

Bộ Y tế Isrel yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất trong bối cảnh Iran phát động đáp trả các căn cứ Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Một số bệnh viện lớn nhất của Israel đã thông báo họ sẽ chuyển sang hoạt động ngầm khi Bộ Y tế nước này yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất.

"Bộ Y tế đã chỉ thị các bệnh viện cho xuất viện những bệnh nhân không cần nhập viện", bộ này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời yêu cầu các bệnh viện chuyển đến các cơ sở ngầm.

Trung tâm Y tế Sourasky ở Tel Aviv đã mở bệnh viện cấp cứu dưới lòng đất, theo thông báo của bệnh viện, và đã bắt đầu chuyển bệnh nhân và các khoa đến cơ sở kiên cố này.

ttyt.jpg
Trung tâm Y tế Sourasky lớn nhất Israel tại thủ đô Tel Aviv.

"Các đơn vị chuyên trách đã bắt đầu hoạt động trong các khu vực được bảo vệ," bệnh viện cho biết.

Bệnh viện Sheba Medical Center ở Ramat Gan cho biết, họ đang chuẩn bị di dời các khoa phòng xuống khu vực ngầm dưới lòng đất. Tất cả các đội ngũ y tế, điều dưỡng và hậu cần đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tối ưu và nhanh chóng cho mọi bệnh nhân.

Bệnh viện Rambam ở Haifa cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang dọn dẹp các bãi đỗ xe ngầm để chuẩn bị cho "tình trạng khẩn cấp". Trừ trường hợp cấp cứu y tế khẩn cấp, người dân được yêu cầu không đến bệnh viện.

Trong khi đó, Magen David Adom, cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel cho biết, họ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hậu phương, quân đội Israel và Bộ Y tế khi chuyển từ các hoạt động thường nhật sang các hoạt động khẩn cấp.

Các căn cứ Mỹ tại Trung Đông hứng đòn đáp trả

Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Abu Dhabi, UAE. Ảnh: CNN

Có nhiều báo cáo về các vụ nổ ở Bahrain, Abu Dhabi và Qatar, tất cả đều là các căn cứ của Mỹ.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân di chuyển ngay lập tức đến nơi an toàn gần nhất.

Một quan chức Qatar cho biết, nước này đã đánh chặn hai tên lửa của Iran trên không phận Qatar.

Diễn biến này cho thấy Iran đang tìm cách trả đũa trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước WAM cho biết, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã thông báo đóng cửa không phận của mình.

Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Abu Dhabi và khói bốc lên nghi ngút từ thành phố.

Lebanon cố gắng đứng ngoài cuộc chiến

Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố ông sẽ không chấp nhận bất cứ ai lôi kéo “đất nước vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất của đất nước”, đây dường như là một thông điệp gián tiếp gửi đến Hezbollah, kêu gọi họ không can thiệp để hỗ trợ Iran.

“Trước những diễn biến nguy hiểm đang xảy ra trong khu vực, tôi xin nhắc lại lời kêu gọi tất cả người dân Lebanon hãy thể hiện sự khôn ngoan và lòng yêu nước, đặt lợi ích của Lebanon và người dân Lebanon lên trên hết”, ông Salam nói trong một tuyên bố trên X.

“Tôi tái khẳng định rằng chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai lôi kéo đất nước vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất của đất nước.”

Tòa nhà tổ hợp tình báo Iran bốc khói sau khi hứng không kích từ Mỹ và Israel.

Đọc nhiều nhất

Tin mới