Bệnh viện Bạch Mai cứu sống ca viêm não cực nguy hiểm

(Kiến Thức) - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống cháu bé bị viêm não Herpes, loại viêm não cực kỳ nguy hiểm, trong "cuộc chiến sinh tử' kéo dài hơn 2 tháng.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cháu Nguyễn Hoàng (7 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) bị bệnh viêm não virus Herpes đặc biệt vừa được cứu sống.
Theo bệnh án, cháu Nguyễn Hoàng được gia đình đưa vào viện cách đây hơn 2 tháng do bị sốt 3 ngày. Ban đầu, cháu được bác sĩ chẩn đoán viêm não. Tuy nhiên, đến ngày thứ 4 điều trị, cháu nói lảm nhảm, hay la hét và kêu đau đầu dữ dội. Bệnh nhi còn lên cơn co giật liên hồi (mỗi ngày có thể tới chục lần, kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ), thậm chí có hôm ngừng thở và phải nhờ đến việc thở ô xi để "duy trì sự sống".
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chiếu lại hình ảnh bệnh của cháu Hoàng.
 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chiếu lại hình ảnh bệnh của cháu Hoàng.
“Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm máu, dịch não tủy… cho cháu Hoàng, chỉ trong vài ngày, bệnh viện phát hiện cháu không bị sốt bình thường mà là viêm não do virus Herpes (một loại vi rút não đặc biệt nguy hiểm). Tiếp đó, chúng tôi chữa trị cho cháu trong 3 tuần, nhưng bệnh nhi vẫn sốt cao, sốt liên tục", bác sĩ Dũng nói. 
Thấy vậy, bệnh viện cho cháu chụp phổi, cấy máu, cấy nước tiểu… nhiều lần và kiểm tra xem cháu có bị vết trầy xước da nào không, đồng thời cho cháu dùng kháng sinh tổng hợp để tránh nhiễm trùng. Hai tuần tiếp theo, bệnh nhân tiếp tục có một đợt tiêu chảy dữ dội, tiêu chảy ngớt lại sốt.  
Điều may mắn là thời gian đó, có 2 bác sĩ Nhật Bản sang thăm, bệnh viện đã mời họ hội chẩn rồi tiếp tục xét nghiệm cho cháu Hoàng, cắt bớt các thuốc, chỉ tập trung chữa virus não Herpes.
"Đối với trường hợp cháu Hoàng, bệnh viện đã phải sử dụng mỗi ngày 9 lọ thuốc Acyclovir (1 lọ 250ml = 300 nghìn) để điều trị”, TS Nguyễn Tiến Dũng cho hay.
Chiều nay cháu Hoàng được gia đình đưa ra viện, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định.
 Chiều nay cháu Hoàng được gia đình đưa ra viện, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định.
TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đây là trường hợp rất đặc biệt vì bị viêm não do virus Herpes mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Những bệnh nhân khác thường có di chứng như không nói được, hoảng loạn tâm lý… Hiện sức khỏe cháu Hoàng đã ổn định và đủ tiêu chuẩn xuất viện. 
“Bệnh viêm não virus Herpes xuất hiện quanh năm nhưng mùa này nhiều nhất. Bệnh phát triển mãn tính có thể truyền từ mẹ sang con gây chết người hoặc để lại di chứng. Bệnh lây qua đường hô hấp hay tiếp xúc qua da. Riêng virus này có thuốc đặc trị, còn các viêm não virus khác không có thuốc đặc trị.
Ở nước ta hiện nay, việc khống chế bệnh này vẫn chưa tốt nên các phụ huynh cẩn thận hơn trong quá trình chăm sóc con em. Nếu phát hiện con sốt dai dẳng, đau đầu… phải đưa con đến viện ngay. Ở địa phương, việc phát hiện bệnh này khó khăn hơn các bệnh viện lớn. Tại bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm chỉ vài ca bệnh này”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Ngư dân Trường Sa được cứu sống nhờ hội chẩn trực tuyến

Một ngư dân tên Trương Văn Liêm  được cứu sống nhờ chỉ đạo trực tuyến từ các bác sĩ trong đất liền tới bệnh xá Trường Sa lớn ngày 23/8.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết:
Sáng 23/8, các bác sĩ Bệnh viện 175 đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) đã tiến hành phẫu thuật, kịp thời cứu sống ngư dân Trương Văn Liêm (51 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị đau ruột thừa cấp. Hiện sức khỏe ông Liêm đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục chăm sóc.

Uống rượu đúng cách giảm bệnh tiểu đường

(Kiến Thức) - Nhiều người phải kiêng rượu vì bệnh tiểu đường mà không biết lại có thể dùng nó để giảm đường huyết.

Một số nghiên cứu mới cho thấy uống rượu vừa phải, bao gồm rượu vang, có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là ở phụ nữ. Uống vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho 19 % đàn ông 37% phụ nữ tuổi từ 50 đến 71.
Một số nghiên cứu mới cho thấy uống rượu vừa phải, bao gồm rượu vang, có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là ở phụ nữ. Uống vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho 19 % đàn ông 37%  phụ nữ tuổi từ 50 đến 71. 
Những người uống chừng mực - từ 6 đến 48 giờ đồng hồ mỗi ngày, có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 thấp hơn 30% so với những người không uống và nghiện nặng. Con số này ở những người uống từ 48g trở lên và người không uống là như nhau.
Những người uống chừng mực - từ 6 đến 48 giờ đồng hồ mỗi ngày, có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 thấp hơn 30% so với những người không uống và nghiện nặng. Con số này ở những người uống từ 48g trở lên và người không uống là như nhau. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới