Trung Quốc sẽ bán tiêm kích tàng hình J-31 cho Triều Tiên?

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc có thể không sử dụng tiêm kích tàng hình J-31 mà thay vào đó là cung cấp cho Triều Tiên, Iran.

Nhân dân Nhật báo dẫn lời Đô đốc Hải quân Trung Quốc Zhang Zhaozhong, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 thứ 2 định danh là J-31 do Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương chế tạo sẽ được sản xuất cho thị trường xuất khẩu thay vì cung cấp cho lực lượng Không quân và Hải quân Trung Quốc.
Trước đó, trang mạng Strategy Page (Mỹ) cho biết, J-31 có tiềm năng để trở thành một máy bay chiến đấu tàng hình phục vụ trên tàu sân bay tương lai của Hải quân Trung Quốc, thì Đô đốc Zhang cho biết không chắc máy bay sẽ phục vụ trên tàu sân bay của Trung Quốc.
“Không giống như J-20 được thiết kế bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô, J-31 chưa bao giờ được phát triển dành cho Quân đội Trung Quốc”, ông Zhang nói.
Tiêm kích tàng hình J-31.
 Tiêm kích tàng hình J-31.
Giống như chiếc máy bay chiến đấu đa chức năng Xiaolong/Thunder FC-1/JF-17, một thiết kế phối hợp giữa Trung Quốc và Pakistan, J-31 rất có thể sẽ được xuất khẩu cho các đồng minh của Trung Quốc và các đối tác chiến lược, trong đó có thể bao gồm cả Triều Tiên và Iran. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc là phương án có giá thành rẻ, phù hợp với các nước đang phát triển.
Mô hình J-31 được trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm hàng không Chu Hải ở tỉnh Quảng Đông cuối tháng 11 năm ngoái, nó được mô tả như một máy bay chiến đấu dành cho thị trường nước ngoài của Trung Quốc.
Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), J-31 được gọi là “máy bay chiến đấu chất lượng cao”. Mô hình này cũng được trưng bày tại lễ khai mạc của Triển lãm Hàng không Quốc tế Bắc Kinh vào ngày 25/9 với tên gọi mới là "máy bay chiến đấu kiểu Trung Quốc." Tuy nhiên, nguồn AVIC lại nói rằng “máy bay chiến đấu kiểu Trung Quốc” không phải để chỉ J-31.

Không quân TQ tập trận lớn “Sứ mệnh hành động 2013C”

(Kiến Thức) - Không quân Trung Quốc đã bước vào cuộc tập trận quy mô lớn “Sứ mệnh hành động 2013C” từ chiều hôm qua.

Trong cuộc tập trận lần này, Không quân Trung Quốc đã điều nhiều loại máy bay như: máy bay cảnh báo, máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay trinh sát, máy bay vận tải cùng với lực lượng của các binh chủng như tên lửa, radar, pháo binh, cộng với lực lượng của lục quân, không quân hải quân và tàu chiến cùng với hơn 10.000 quân tham gia.
 Trong cuộc tập trận lần này, Không quân Trung Quốc đã  điều nhiều loại máy bay như: máy bay cảnh báo, máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay trinh sát, máy bay vận tải cùng với lực lượng của các binh chủng như tên lửa, radar, pháo binh, cộng với lực lượng của lục quân, không quân hải quân và tàu chiến cùng với hơn 10.000 quân tham gia.
Trong thời gian tập trận, sẽ triển khai tổ chức sở chỉ huy tiền tuyến, sở chỉ huy máy bay cảnh báo trên không và tổ hướng dẫn mục tiêu đối không trên tàu chiến, dưới sự hỗ trợ của lực lượng bảo đảm như hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu, lập bản đồ, khí tượng, thuỷ văn. Trong ảnh là máy bay cảnh báo sớm hiện đại nhất Trung Quốc, KJ-2000.
 Trong thời gian tập trận, sẽ triển khai tổ chức sở chỉ huy tiền tuyến, sở chỉ huy máy bay cảnh báo trên không và tổ hướng dẫn mục tiêu đối không trên tàu chiến, dưới sự hỗ trợ của lực lượng bảo đảm như hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu, lập bản đồ, khí tượng, thuỷ văn. Trong ảnh là máy bay cảnh báo sớm hiện đại nhất Trung Quốc, KJ-2000.

Lộ tiêm kích thế hệ mới cho tàu sân bay Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn lời trưởng nhóm thiết kế tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-31 Sun Cong, mẫu tiêm kích J-31 có thể trang bị trên tàu sân bay tương lai của Hải quân Trung Quốc

Trung Quốc: J-31 đánh bại F-35 trên thị trường vũ khí

(Kiến Thức) - Trong tương lai khi J-31 tiến ra thị trường vũ khí quốc tế chắc chắn là tin xấu đối với máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Trưa ngày 23/8, mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-31 (số hiệu 3001) của Trung Quốc thực hiện lần bay thử nghiệm thứ 4 kể từ khi xuất hiện vào tháng 8/2012. Trước đó, J-31 đã thực hiện lần bay thứ 3 vào tháng 7/2013 và 2 lần bay trước vào năm ngoái. So với J-20, tần suất thử nghiệm của J-31 không liên tục, chậm chạp.
 Trưa ngày 23/8, mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-31 (số hiệu 3001) của Trung Quốc thực hiện lần bay thử nghiệm thứ 4 kể từ khi xuất hiện vào tháng 8/2012. Trước đó, J-31 đã thực hiện lần bay thứ 3 vào tháng 7/2013 và 2 lần bay trước vào năm ngoái. So với J-20, tần suất thử nghiệm của J-31 không liên tục, chậm chạp.
Trong ảnh là tiêm kích tàng hình J-31 trong chuyến bay thử nghiệm hôm 23/8.
  Trong ảnh là tiêm kích tàng hình J-31 trong chuyến bay thử nghiệm hôm 23/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới