HQND Việt Nam điều tàu, xe thiết giáp giúp dân Quảng Ninh

Google News

Các đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam đã huy động xe thiết giáp, tàu tuần tra cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ giúp dân vượt bão lũ.

Lúc 8 giờ ngày 28/7, Đoàn an điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lực lượng gồm 14 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe ca và các phương tiện cầm tay cơ động đi giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài.
Đơn vị tập trung đào bới đất đá sạt lở vào khu nhà trọ tại tổ 5B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long và tìm thấy hai thi thể người dân, bàn giao cho UBND phường Bãi Cháy để xác định danh tính và làm các thủ tục tiếp theo.
HQND Viet Nam dieu tau, xe thiet giap giup dan Quang Ninh
 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 Hải Quân điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân.
14 giờ ngày 28/7, 57 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 147 Hải quân đã sử dụng 3 xe thiết giáp chở hơn 200 người dân đến vị trí an toàn. Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra mất an toàn và điều tiết giao thông.
HQND Viet Nam dieu tau, xe thiet giap giup dan Quang Ninh-Hinh-2
 Cán bộ, chiến sĩ Đoàn an điều dưỡng 22 Hạ Long khắc phục đất đá sạt lở vào khu nhà trọ tại tổ 5B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã điều động 3 xuồng (1163, 1114, 1264) và tàu 452 cơ động tới hòn Đọc, hòn Đũa (vịnh Bái Tử Long) để cứu giúp ngư dân đang nuôi trồng thủy hải sản trên biển. Đơn vị đã điều động 55 đồng chí và 2 xe ô tô đi cứu sập tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long và vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp người dân tại khu vực Đèo Bụt.
Theo báo Quân đội Nhân dân

Bình luận(0)