Diệu Thảo cho biết cô ước mơ làm giáo viên dạy đàn tỳ bà từ khi còn nhỏ.
![]() |
| Vũ Diệu Thảo là gương mặt được khán giả yêu mến kể từ vai diễn trong phim "Phía trước là bầu trời" cách đây hơn 2 thập kỷ. Trong phim, Diệu Thảo vào vai cô em út hiền lành cũng tên Thảo của xóm trọ (Ảnh: Hòa Nguyễn). |
Nguyệt "thảo mai" - diễn viên Hà Hương và chồng quen nhau trong lần chị đi học tennis cùng bạn. Anh là thầy giáo của chị. Từ những buổi học chung, anh phải lòng chị bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nền nã. Trong khi đó, chị ấn tượng với chàng trai không có ngoại hình bắt mắt nhưng tử tế, hài hước và nhiệt tình. Nửa năm sau, cả hai hẹn hò. Đến năm 2008, cả hai nên duyên vợ chồng bằng đám cưới đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của người thân, bạn bè. Đến hiện tại họ có 1 tổ ấm hạnh phúc với 2 con đủ "nếp, tẻ".
13 năm sống chung bên nhau bí quyết nào giúp Hà Hương có cuộc sống hạnh phúc?
- Có thể bí quyết của chúng tôi là luôn cùng nhau theo đuổi một mục đích chúng, đó là những đứa con. Chúng tôi luôn cố gắng đồng lòng vì mục đích ấy. Các con chính là nguồn động lực lớn để 2 vợ chồng cố gắng từng ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân vai rõ ràng trong cuộc sống, người nào việc này chứ không chồng chéo lên nhau sẽ gây ra sự rối rắm bức xúc mệt mỏi.
Giống như ông bà ta ca đó "chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê". Nghĩa là khi stress căng thẳng thì chồng hoặc vợ nên im lặng. Ngoài ra, để giảm áp lực cho gia đình thì khi về nhà thì chúng tôi vứt công việc đằng sau cánh cửa, có như vậy chúng tôi mới toàn tâm toàn ý giành cho gia đình được.
Có phải một phần bí quyết hạnh phúc gia đình chị nằm ở chị sinh điểm 10, sinh con có cả trai lẫn gái?
- Theo bạn thế nào là sinh con điểm 10 có cả trai lẫn gái? Tôi thì không nghĩ như vậy, quan điểm của tôi là mỗi đứa con là những kết tinh của tình yêu, không có sự cân đo đong đếm tính toán nào khác. Những đứa trẻ sinh ra từ tình yêu thương thì sẽ luôn nhận được hạnh phúc đong đầy.
Còn nếu cứ theo tư tưởng "điểm 10" khi sinh con thì thật mệt mỏi cho phụ nữ. Bạn nghĩ xem nếu vì tiêu chuẩn ấy, người phụ nữ cứ phải theo có mệt không? Ví dụ nếu chỉ sinh con một bề và tiếp tục cố, sức khỏe người phụ nữ bị ảnh hưởng thì họ có hạnh phúc không? Và đương nhiên nếu người mẹ không hạnh phúc, kinh tế gia đình không có thì đứa trẻ sẽ khó có môi trường hạnh phúc được. Đó là quan điểm của cá nhân tôi.
Có phải vì Hà Hương đã đủ "nếp, tẻ" nên chị mới có quan điểm như vậy?
- Không phải vì tôi có đủ "nếp, tẻ" nên tôi mới trả lời như vậy. Như tôi đã tâm sự, mỗi đứa trẻ ra đời là kết tình của tình yêu. Đứa trẻ lớn lên trong yêu thương sẽ được hạnh phúc. Tôi luôn mong 2 con tôi là những em bé hạnh phúc. Vì vậy, vợ chồng tôi đều đồng lòng cố gắng đầu tư cho con cái. Vì đó là "của để dành" sau này của 2 vợ chồng. Tôi chưa mong các con thành "ông nọ, bà kia" nhưng chúng tôi cố gắng đầu tư hết mức có thể để con cái thành người tử tế, có ích cho xã hội. Hơn hết, con tôi phải được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, bởi chỉ có yêu thương mới giúp những đứa trẻ khôn lớn trưởng thành đúng nghĩa.
Diễn viên Hà Hương và chồng nuôi dạy con rất bài bản và tỉ mỉ. Dù bận rộn nhưng họ có cách để 2 con gần gũi và chia sẻ.
Như Hà Hương chia sẻ, vợ chồng chị tập trung hết cho con cái, coi đây là quỹ đầu tư lớn của mình, vậy chị có thể chia sẻ kỹ về điều này không?
- Đúng vậy, chúng tôi coi con cái là quỹ đầu tư và là tài sản lớn nhất trong cuộc đời. Vợ chồng tôi không quan tâm đến số dư trong tài khoản ngân hàng hay nhà cao cửa rộng, cả 2 chỉ muốn tập trung cho, "cày" cho con có được môi trường phát triển tốt nhất. Đó cũng là tương lai nối dài của vợ chồng tôi.
Vất vả lo cho con như vậy thì 2 vợ chồng chị dành thời gian như thế nào cho con?
- Như ở trên tôi có nói, chúng tôi luôn bỏ công việc sau cánh cửa mỗi ngày về nhà. Ai áp lực và mệt mỏi quá thì đi nghỉ, người còn lại sẽ dành thời gian bên con. Mỗi tối gia đình tôi thường có trò chơi 5 phút thấu hiểu. Chúng tôi bên nhau giải đáp khúc mắc cho nhau và từ đó, các thành viên trong gia đình sẽ gắn bó hơn. Từ đó để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn nữa.
2 con của chị đang ở độ tuổi phát triển về tâm lý, Hà Hương có phương pháp gì để gần con?
- Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì các con luôn coi tôi là bạn. Nhà tôi rất thú vị, bố mẹ coi con là những người bạn nhỏ, còn các con coi tôi là những người bạn lớn. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau. Điều quan trọng là vợ chồng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với con. Có những vấn đề khó tôi không giải quyết được thì tôi sẽ gợi ý cho con có thể tìm bố để giải đáp. Những vấn đề còn lại thì tất nhiên tôi sẽ trả lời con.
Vậy còn vấn đề nhạy cảm là giới tính thì sao?
- Cái này nói khó mà cũng chưa hẳn là khó. Với tôi, tôi học cách đối mặt với những câu hỏi về giới tính của con. Tôi sẽ cùng con tìm hiểu giới tính qua sách, lựa chọn những ngôn từ dễ hiểu nhất cho con có thể hình dung được. Mình có thể dạy con về cơ thể người, những bộ phận nhạy cảm, dạy con biết bảo vệ mình.
Như con trai lớn của tôi, con đã biết thích bạn khác phái. Cậu ấy muốn mua quà tặng bạn gái nhân ngày 20/10, tôi chia sẻ và mua cùng con. Con ngạc nhiên vì sao mẹ hiểu con thế. Đó là vì tôi luôn quan sát con, theo con trong những thay đổi về tâm sinh lý hàng ngày. Nhờ điều đó, tôi hiểu rõ con mình đang có cảm xúc như thế nào và giúp khi con vấp ngã.
Ví dụ khi bạn gái mà còn thích đi chơi với một bạn nam khác, con trai tôi cũng chia sẻ cùng tôi. Cậu ấy không bị buồn nữa vì được mẹ động viên, chia sẻ và đồng hành. Ngược lại con còn động viên tôi: "Giờ yêu đương gì mẹ, con phải học để thi đây".
Như chị chia sẻ, các bé rất nghe lời, chắc hẳn chị phải có bí quyết của riêng mình?
- Hà Hương cũng như nhiều chị em khác, tôi cũng có lúc cáu bẳn, mắng con chứ. Nhưng trên hết, vợ chồng tôi tạo cho con thói quen và chỉnh lại ứng xử. Con cái là tấm gương phản chiếu hành động của cha mẹ mà. Mình ứng xử như thế nào thì con sẽ như thế, đó là một vòng tròn lặp lại.
Bạn đối xử với cha mẹ bạn như thế nào thì con bạn rồi sẽ đối xử với bạn như vậy? Do đó, tôi sẽ cố gắng cân bằng mọi thứ với gia đình 2 bên. Tất nhiên, mọi thứ không thể hoàn hảo hết được. Nhưng mình phải tự chỉnh mình trước, muốn con ngoan, đoàn kết yêu thương các thành viên trong gia đình thì mình phải thực hiện được. Đây không phải là bí quyết nữa mà theo quan điểm của tôi đó là một điều cần thiết. Bạn muốn con như thế nào, trước hết bạn phải như vậy.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Hoàng Dũng ghi dấu với nhiều sản phẩm âm nhạc được yêu thích, trong khi chuyện tình cảm của anh với Khánh Linh cũng nhận được sự quan tâm.
Phim kinh dị ‘Út Lan 2’ đạt hơn hai tỷ đồng từ vé bán trước, giới thiệu câu chuyện kỳ bí về tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian vùng quê sông nước.
Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.
Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.
Miss Universe Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, từng ghi dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp và chương trình truyền hình.
Từ bản mashup 30 ca khúc V-pop, Quang Hùng MasterD từng bước tạo dấu ấn, sở hữu nhiều ca khúc hút hàng chục triệu lượt xem.
Theo đuổi người mẫu song song với việc học, Á hậu Quế Trâm cho biết cô từng từ chối nhiều cơ hội nghệ thuật khi trùng lịch thi.
Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.
Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch.
Trước những ồn ào của Trường Giang, chiều 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP HCM đã có văn bản nêu quan điểm xung quanh vấn đề này,
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.
Bén duyên với diễn xuất từ năm 10 tuổi, Bảo Khang đã trải nghiệm sân khấu kịch, phim truyền hình, phim chiếu mạng và màn ảnh rộng.
Nguyễn Cao Minh Anh khép lại hành trình tại Miss International Queen 2026 với thành tích Top 12. Lo Colby giành ngôi vị cao nhất.
Trở về sau hơn 8 tháng rong ruổi từ Bắc vào Nam, Dư Thủy Tiên vẫn lưu luyến khung cảnh, con người và những kỷ niệm ở các bản làng, vùng đất đã đi qua.
“Lên hương”, “Bóng ma nhà hát”, “Trại buôn người”, “Mãi nợ một lời tạm biệt”, “Út Lan 2” là những phim Việt ra rạp tháng 9.
Tóc Tiên đại diện Việt Nam tại Eurovision Asia 2026, cùng các nghệ sĩ đến từ Lào, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia và Bhutan.
Sau lời xin lỗi của Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ về tình trạng hiện tại và hoạt động quảng bá sản phẩm trước đây.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh mang bầu. Người đẹp còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ.
Phim kinh dị ‘Út Lan 2’ đạt hơn hai tỷ đồng từ vé bán trước, giới thiệu câu chuyện kỳ bí về tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian vùng quê sông nước.
Chuẩn bị chuyển giao danh hiệu Á hậu 2 Miss International Queen 2025, Hà Tâm Như cho biết cô hài lòng với những gì đã làm trong một năm qua.
Trước những ý kiến trái chiều về bà Ngọc trong “Mùa hè năm ấy”, Vân Dung lý giải sự khắt khe và cách yêu thương của nhân vật.
Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch.
Trước khi tranh tài tại Silk Way Star, Đăng Khôi có hơn 20 năm ca hát, từng hoạt động nhóm và thử sức với phim ảnh.
Bắt đầu từ những vai quần chúng, Uy Nhân từng bước đảm nhận các vai diễn lớn hơn và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều đoàn phim.
Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, gu thời trang đồng điệu của hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú.
Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.
Đại diện Việt Nam tại Miss International Queen (MIQ) 2026, Minh Anh đặt mục tiêu tiến xa nhưng không muốn những dự đoán về thứ hạng trở thành áp lực.
Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.