Thủ tướng Abe xin lỗi về Chiến tranh thế giới II

Thủ tướng Abe xin lỗi về những hành động tàn bạo trong quá khứ của quân phiệt Nhật |Bản, nhân 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II.

Theo hãng tin Kyodo, trong bài phát biểu nhân dịp 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II, Thủ tướng Abe sẽ xin lỗi về những hành động của quân phiệt  Nhật Bản trong cuộc chiến này.
Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết ông Shinzo Abe đã lên kế hoạch về bài phát biểu trong đó có các từ “xin lỗi” và “xâm lược”. Bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II đã được thông qua trong một cuộc họp đặc biệt của nội các chiều 13/8 và dự định sẽ tổ chức họp báo về địa điểm đọc bài phát biểu này.
Thu tuong Abe xin loi ve Chien tranh the gioi II
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Điểm quan trọng trong bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản là chuyển thông điệp xin lỗi về hành vi xâm lược mà Tokyo đã gây ra đối với các nước châu Á trước và trong chiến tranh. Bài phát biểu của ông Shinzo Abe được chờ đợi tạo ra sự khác biệt so với những người tiền nhiệm và nêu bật nội dung sau chiến tranh Nhật Bản là quốc gia yêu hòa bình, luôn kiên trì vai trò xây dựng trong cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông muốn bài phát biểu có quan điểm mới nhưng vẫn duy trì nhận thức lịch sử của những nội các tiền nhiệm.
Bài phát biểu của ông Shinzo Abe sẽ có một phiên bản tiếng Anh và để làm giảm căng thẳng với Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ có các phiên bản dịch ra ngôn ngữ của hai nước này sau đó.
Trước đó, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ II tổ chức ngày 15/8/1995, Thủ tướng Nhật Bản thời ấy là ông Tomiichi Murayama đã bày tỏ "sự hối hận sâu sắc và lời xin lỗi chân thành" về những "đau khổ và mất mát to lớn" mà quân phiệt Nhật Bản đã gây ra.
Trong bài phát biểu kỷ niệm 60 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới ​lần thứ II vào năm 2005, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi cũng dùng những từ ngữ như “hối tiếc sâu sắc” và “xin lỗi chân thành” trong bài phát biểu của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc và Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản chưa đủ “hối lỗi".

Nhật Bản tưởng niệm 70 năm Trận chiến Okinawa

(Kiến Thức) - Nhật Bản tưởng niệm 70 năm chấm dứt Trận chiến Okinawa – một trong những trận chiến đẫm máu nhất ở Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Hàng ngàn người tập trung tại một tượng đài ở thành phố Itoman để cầu nguyện và đặt vòng hoa. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng dự lễ tưởng niệm kỷ niệm 70 năm chấm dứt Trận chiến Okinawa.

Nhat Ban tuong niem 70 nam Tran chien Okinawa
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự lễ tưởng niệm kỷ niệm 70 năm chấm dứt Trận chiến Okinawa. 
Trận Okinawa hay còn gọi là “Chiến dịch Iceberg” là trận đánh trong Thế chiến thứ hai giữa quân Đồng Minh (chủ lực là Mỹ) và đế quốc Nhật Bản tại đảo Okinawa thuộc quần đảo Ryukyu. Đây cũng là cuộc đổ bộ quân sự lớn nhất tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.

Trang phục in hình cờ Mỹ: Mốt mới ở La Habana

(Kiến Thức) - Những trang phục in hình cờ Mỹ dường như đang trở thành mốt mới ở La Habana, Cuba.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana
Chuyên gia tâm lý Aliuska Garcia, 26 tuổi, mặc chiếc váy in hình cờ Mỹ - một mốt mới ở La Habana - và chụp ảnh gần bãi biển Melecon ngày 18/7/2015.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-2
Chiếc khăn in hình cờ Mỹ trên đầu Yeilin Limoma, 16 tuổi. Ảnh chụp ngày 18/7/2015. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-3
Dianet Tamayo (10 tuổi) mặc chiếc quần dài in hình quốc kỳ Mỹ tạo dáng cùng cô bé Carolina Fernanda Alvarez, 5 tuổi, ở La Habana ngày 21/7/2015.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-4
Trong ảnh là Aylen Hernandez với chiếc váy ngắn in hình cờ Mỹ đi dạo trên đường phố thủ đô La Habana ngày 21/7/2015.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-5
Người phụ nữ La Habana trùm đầu bằng chiếc khăn có in hình cờ Mỹ ngày 11/2/2015. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-6
Vũ công Karla Enriques (phải), 16 tuổi, mặc chiếc áo phông in hình cờ Mỹ. Cô đang nói chuyện với bạn trai Yudi Gonzalez, 20 tuổi, ở La Habana ngày 6/8/2015.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-7
Một người phụ nữ mặc chiếc quần dài in hình cờ Mỹ đi bộ trên đường phố La Havana ngày 17/12/2014.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-8
Chiếc mũ của anh Rene Lopez, 29 tuổi, cũng có hình cờ Mỹ. Trong ảnh, Rene đang câu cá ở vịnh La Habana ngày 31/7/2015. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-9
Một người phụ nữ Cuba bán hàng ở quán cà phê của cô ngày 11/4/2015. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-10
Chiếc áo phông in hình cờ Mỹ của Orlando Hernandez, 38 tuổi. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-11
Chiếc kính độc đáo của sinh viên Naomi Perez, 18 tuổi, trở thành mốt mới ở thủ đô của Cuba.

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-12
Đôi giày đặc biệt với hình cờ Mỹ của một cô gái trên đường phố La Havana ngày 20/7/2015. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-13
Chiếc áo ba lỗ của Yasiel, 28 tuổi, cũng có hình cờ Mỹ. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-14
Sinh viên Naomi Perez, 18 tuổi, diện mốt mới tạo dáng trên đường phố LaHabana ngày 17/7/2015. 

Trang phuc in hinh co My: Mot moi o La Habana-Hinh-15
Công nhân xây dựng Norlan Enrique, 36 tuổi, chụp ảnh trên đường phố ở thủ đô La Habana ngày 18/7/2015.

Hiến pháp mới của Nhật: TQ không cứng rắn với láng giềng

(Kiến Thức) - Trung Quốc không có hành động cứng rắn chống lại các nước láng giềng bởi vì không muốn đối đầu trực tiếp với Mỹ và đồng minh.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nguyên nhân chính của quyết định dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể là việc gia tăng cuộc xung đột Trung-Nhật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới