Tổng thống Mỹ-Hàn xúc tiến thượng đỉnh, bất chấp Triều Tiên dọa hủy

Google News

Ngày 20.5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump điện đàm trong vòng 20 phút để trao đổi quan điểm về việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công.

Hai nhà lãnh đạo điện đàm từ 11h30 đến 11h50 và nhất trí cùng nhau hợp tác chặt chẽ cho cuộc gặp lịch sử - Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết.
"Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về những động thái gần đây của Triều Tiên, cam kết hợp tác chặt chẽ cùng nhau để tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến vào ngày 12.6, cũng như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn trong tuần này" - Yonhap dẫn lời ông Yoon Young-chan, thư ký báo chí cao cấp của Tổng thống Moon Jae-in, phát biểu với báo giới.
Tổng thống Donald Trump và Moon Jae-in nỗ lực thúc đẩy thượng đỉnh Mỹ-Triều. 
Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông Moon Jae-in dự kiến lên đường đi Washington vào tối 21.5 và quay về vào sáng 24.5.
Đây là cuộc điện đàm thứ 15 giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump.
Trước đó, Triều Tiên đột ngột tuyên bố xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12.6 tại Singapore, nếu Mỹ chỉ nhăm nhăm gây áp lực buộc Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân. Phía Mỹ cho biết chưa nhận được thông báo chính thức của Triều Tiên và vẫn tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh.
Theo Ngọc Vân/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)