Mua dâm ở Indonesia, 4 cầu thủ bóng rổ Nhật bị đuổi khỏi ASIAD

Google News

4 cầu thủ bị phát hiện có hành vi không đứng đắn trong một quán bar ở phố đèn đỏ của Jakarta.

Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) vừa đuổi 4 cầu thủ bóng rổ khỏi Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 vì cáo buộc có hành vi sai trái trong một đêm đi chơi ở phố đèn đỏ của Jakarta, Indonesia.
Theo báo SCMP, 4 cầu thủ Takuya Hashimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi và Takuma Sato, đã bị phát hiện có hành vi không đứng đắn trong một quán bar vào đêm khuya.
Mua dam o Indonesia, 4 cau thu bong ro Nhat bi duoi khoi ASIAD
Nhật Bản đuổi 4 cầu thủ bóng rổ khỏi ASIAD vì mua dâm (Ảnh minh họa) 
Trong cuộc họp báo sáng nay, quan chức cấp cao ở JOC cho biết các cầu thủ đã mua dâm trong đêm hôm đó.
Trưởng phái đoàn Nhật Bản tại ASIAD, ông Yasuhiro Yamashita, cho biết các cầu thủ đã bị loại khỏi đoàn thể thao và được yêu cầu về Nhật.
"Một ngày sau khi chúng tôi đến đây, các quan chức hàng đầu nói với các vận động viên rằng họ phải là hình mẫu ở Jakarta", ông Yamashita nói. "Với tư cách là người đứng đầu phái đoàn, tôi rất xin lỗi người dân Nhật Bản".
Đội tuyển Nhật Bản là một trong các đội mạnh về bóng rổ nam trong giải đấu lần này. Họ sẽ gặp đội Hồng Kông trong trận đấu vào thứ 4 này.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)