Khủng hoảng tị nạn: Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp

Google News

(Kiến Thức) - Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai hạt miền nam trong lúc các quy định mới nhằm chặn người di cư bất hợp pháp bắt đầu có hiệu lực.

Tình trạng khẩn cấp trao cho cảnh sát thêm quyền và sẽ cho phép triển khai binh lính nếu được Quốc hội Hungary chuẩn thuận.
Khung hoang ti nan: Hungary ban bo tinh trang khan cap
Hungary đã dựng hàng rào cao 4 mét để ngăn dòng người tị nạn tràn vào.
Sau khi luật mới của Hungary bắt đầu có hiệu lực vào lúc nửa đêm (22.00 GMT hôm thứ 14/9), cảnh sát đã đóng cửa chốt hỏa xa vốn được hàng chục ngàn di dân dùng để vượt qua biên giới.
Kể từ ngày 15/9,  bất kỳ ai vượt biên bất hợp pháp đều phải đối diện với tội hình sự và có 30 thẩm phán đã được điều động tới khu vực để sẵn sàng xử lý các trường hợp phạm tội.
Luật cũng quy định việc gây hư hỏng hàng rào mới  cao bốn mét chạy dọc 175km biên giới giữa Hungary và Serbia, là hành vi phạm tội, bị phạt tù hoặc bị trục xuất.
Theo BBC, cảnh sát Hungary đã bắt giữ 60 người bị cáo buộc đã tìm cách vượt qua hàng rào kẽm gai ở biên giới với Serbia.
Không ngăn được làn sóng di dân đổ vào Đức
Đức đã áp dụng các biện pháp kiểm soát đường biên tạm thời hôm 14/9. Việc này làm chậm quá trình di chuyển của di dân từ Áo sang, nơi có chừng 2.000 người ngủ qua đêm tại các nhà ga xe lửa.
Khung hoang ti nan: Hungary ban bo tinh trang khan cap-Hinh-2
Dòng người tị nạn tràn ngập nhà ga xe lửa. Dự kiến, một triệu người di cư sẽ kéo đến Đức trong năm nay.
Trong một hành động chưa từng có, cảnh sát Đức đã lên xe lửa để kiểm tra giấy tờ của những hành khách nhập cảnh từ Áo và Hungary. Hàng trăm người di cư và người tị nạn, hầu hết là người Syria, đã bị đưa ra khỏi xe lửa tại ga Freilassing rồi đưa tới một địa điểm tập trung. Sau đó, họ được lấy dấu tay, ghi danh và lên xe buýt để chuyển tới những nơi khác ở nước Đức.
Cảnh sát Đức cũng chặn và khám xét xe cộ, làm cho giao thông bị ùn tắc nhiều cây số.
Những biện pháp kiểm soát biên giới này trên thực tế làm cho Đức tạm ngưng tham gia hiệp định Schengen năm 1985, là hiệp định cho phép tự do đi lại bên trong các nước tham gia ký kết.
Các giới chức Đức dự kiến một triệu người di cư sẽ kéo tới nước họ trong năm nay. Họ cho rằng áp dụng các biện pháp hạn chế ở biên giới có mục đích thiết lập sự kiểm soát đối với một làn sóng người nhập cư chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Những người bị bắt ở biên giới đang bị tạm giam vì tìm cách di dân bất hợp pháp, không có giấy thông hành hay visa. Giới hữu trách Đức sau đó đưa những người này tới các trung tâm ghi danh, và trong hầu hết các trường hợp, để cho họ được tạm cư và sau đó cho phép họ nộp đơn xin tị nạn.
Hơn nửa triệu di dân đã tới biên giới EU trong năm 2015
Tại các cuộc họp ở Brussels hôm 14/9, đa số các thành viên EU đã đồng ý về nguyên tắc với việc tái định cư thêm 120 người thông qua việc phân bổ chỉ tiêu bắt buộc cho các nước và người ta hy vọng là đề xuất này sẽ được thông qua trong cuộc họp vào ngày 8/10/2015.
Tuy nhiên, Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary phản đối việc phân bổ quota.
Khung hoang ti nan: Hungary ban bo tinh trang khan cap-Hinh-3
Hơn nửa triệu di dân đã đến biên giới EU trong năm 2015.
Liên minh Châu Âu (EU) đang đối diện với làn sóng ồ ạt người di cư tràn vào, trong đó có nhiều người chạy trốn khỏi xung đột và đói nghèo ở các nước như Syria.
Cơ quan biên phòng Liên minh Châu Âu cho biết có hơn nửa triệu di dân đã tới biên giới EU trong năm nay, trong lúc con số này hồi năm 2014 là 280 ngàn. Đa số người tới bằng đường biển, qua  Địa Trung Hải.
Minh Châu (TH)

Bình luận(0)