Thế giới gia tăng chi tiêu quân sự, Ấn Độ lọt top "mạnh tay"

Tổng số tiền đầu tư quân sự toàn thế giới đã đạt 2.1 nghìn tỷ USD trong năm 2021, theo Học viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết.

Theo đó, năm nước đầu tư nhiều nhất lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh Quốc và Nga.

Tổng số tiền đầu tư quân sự toàn thế giới đã tăng 0.7% trong năm 2021, với số tiền 2113 tỷ USD. Do nền kinh tế vẫn đang dần hồi phục sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các khoản chi quân sự đã giảm xuống 2.2% GDP toàn cầu, trong khi đó vào năm 2020 con số này là 2.3%.

The gioi gia tang chi tieu quan su, An Do lot top
 

Quân đội Mỹ đã chi ra 801 tỷ USD trong năm 2021, giảm 1.4% từ 2020. Trong khoảng thời gian 2012 – 2021, Mỹ đã liên tiếp tăng trưởng quỹ nghiên cứu quân sự tới 24% và giảm chi phí mua vũ khí ở mức 6.4%, báo cáo cứ SIPRI cho biết.

Đứng thứ hai là Trung Quốc, với số tiền 293 triệu USD đầu tư vào quân sự, tăng 4.7% so với năm 2020. Ấn Độ là nước đứng thứ ba trong danh sách, với tổng đầu tư quân sự lên tới 76.7 tỷ USD, tăng 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh đã chi ra 64.4 tỷ USD cho các quỹ quân sự năm 2021, tăng 3% so với 2020. Nga là nước đứng thứ năm trong danh sách, với tổng số tiền đầu tư 65.9 tỷ USD.

“Nga đã tăng cường đầu tư quân sự 2.9% so với 2021, tại thời điểm nước này chuẩn bị lực lượng trải dài theo biên giới Ukraine. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nga có tăng trưởng đầu tư quân sự, với số tiền đầu tư đạt 4.1% tổng GDP trong năm 2021,” báo cáo cho biết.

Năm 2021, việc tăng giá nhiên liệu đã giúp Nga có khả năng tăng cường đầu tư quân sự. Theo đó, từ năm 2016 tới 2019, Nga đã phải hạ mức đầu tư quân sự do giá xăng dầu đi xuống, song song với đó là ảnh hưởng của các lệnh cấm vận mà nước này phải hứng chịu.

Ngày thứ 59 cuộc xung đột Nga-Ukraine, thế giới nhận tin xấu

Xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 59. Tác động của cuộc xung đột đang ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội, ảnh hưởng đến giá dầu và lương thực toàn cầu.

Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau

Trước tiên, hãy cùng nhìn lại cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sau khi quân đội Nga chiếm được Mariupol và bao vây Nhà máy thép Azov, các hoạt động của quân đội Nga ở khu vực Donbas trở nên tích cực hơn.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23/4 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine.

“Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ chiếc máy bay Su-25 của Không quân Ukraine ở khu vực Novaya Dmitrovka thuộc tỉnh Kharkiv”, ông Konashenkov thông báo, theo TASS.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Mỹ sản xuất drone phóng bằng tay hỗ trợ Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa qua đã ký kết thành công hợp đồng đầu tiên trị giá 19.7 triệu USD thuộc của gói hỗ trợ khí tài sang Ukraine cùng AeroVironment.

Hợp đồng này nhằm sản xuất máy bay không người lái có thể phóng bằng tay mang tên RE-20 Puma AE và được ký kết ngày 12/4, chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ liên hệ mua lại các khí tài hỗ trợ tới Ukraine. Trước đây, các hỗ trợ khí tài từ Mỹ tới Ukraine đều sử dụng trang thiết bị có sẵn trong kho dự trữ quân đội Mỹ.

My san xuat drone phong bang tay ho tro Ukraine

Đọc nhiều nhất

Tin mới