Mỹ sản xuất drone phóng bằng tay hỗ trợ Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa qua đã ký kết thành công hợp đồng đầu tiên trị giá 19.7 triệu USD thuộc của gói hỗ trợ khí tài sang Ukraine cùng AeroVironment.

Hợp đồng này nhằm sản xuất máy bay không người lái có thể phóng bằng tay mang tên RE-20 Puma AE và được ký kết ngày 12/4, chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ liên hệ mua lại các khí tài hỗ trợ tới Ukraine. Trước đây, các hỗ trợ khí tài từ Mỹ tới Ukraine đều sử dụng trang thiết bị có sẵn trong kho dự trữ quân đội Mỹ.

My san xuat drone phong bang tay ho tro Ukraine

Được biết, Bộ Quốc phòng đã ký kết hợp đồng cùng AeroVironment mua lại máy bay không người lái RQ-20 Puma AE, cùng với “bộ kit do thám quan sát và xác định mục tiêu, các bộ dự phòng, hỗ trợ logistics từ nhà thầu và huấn luyện sử dụng khí tài cho Ukraine.” Được biết, hợp đồng dự kiến sẽ hoàn thành ngày 30/5 tới.

Loại máy bay không người lái này có tầm hoạt động khoảng 20km, với hơn ba giờ bay liên tục. Máy bay có sải cánh 2.7m với trọng lượng 6.3kg, được trang bị camera hồng ngoại.

Ngoài ra, nằm trong gói hỗ trợ 300 triệu USD Mỹ cung cấp tới Ukraine cũng sẽ bao gồm máy bay không người lái Switchblade, xe Humvee bọc thép, các hệ thống tên lửa định vị laser, các thiết bị hoạt động trong đêm và đạn dược. Cuối cùng là các hệ thống liên lạc, súng máy và các dịch vụ dữ liệu vệ tinh.

Nội dung tối hậu thư Nga gửi “những binh sĩ cuối cùng” của Ukraine

Nga kêu gọi các lực lượng Ukraine "ngay lập tức" hạ vũ khí và đưa ra một tối hậu thư nêu thời hạn để binh sĩ bảo vệ thành phố cảng Mariupol đầu hàng.

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền Kiev giải thích lý do và đưa ra mệnh lệnh cho các máy bay chiến đấu ngừng hành động phản kháng vô nghĩa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. "Tuy nhiên, hiểu rằng họ sẽ không nhận được chỉ thị và mệnh lệnh như vậy từ chính quyền Kiev, do đó chúng tôi kêu gọi các binh sĩ tự nguyện hạ vũ khí. Tất cả những người buông súng sẽ được đảm bảo sự sống sót".
Quân đội Nga cũng đề nghị binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đầu hàng vào chiều 19/4, Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Nữ quân nhân Trung Quốc diện quân phục cũng "đốn tim" cư dân mạng

Các nữ quân nhân xứ tỷ dân mặc quân phục quá đẹp, khiến người nhìn khó lòng rời mắt.

Nu quan nhan Trung Quoc dien quan phuc cung

Bộ Quốc phòng Mỹ tái triển khai nghiên cứu lò hạt nhân thu nhỏ

Một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ đã là mục tiêu nghiên cứu phát triển của quân đội Mỹ hàng thập kỷ qua. Và giờ đây, rất có thể chúng sẽ trở thành hiện thực.

Không như các máy phát năng lượng cơ động khác sử dụng dầu diesel hay nhiên liệu hóa thách, với chi phí cao và ít bị ảnh hưởng bởi chính trị, hướng đi mới này có khả năng hỗ trợ quân sự tốt hơn, và sẽ phát triển để có thể cung cấp năng lượng cho các ngành nghề kinh tế khác mà không gây hại tới môi trường.

Bo Quoc phong My tai trien khai nghien cuu lo hat nhan thu nho

Đọc nhiều nhất

Tin mới