Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23/4 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine.

“Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ chiếc máy bay Su-25 của Không quân Ukraine ở khu vực Novaya Dmitrovka thuộc tỉnh Kharkiv”, ông Konashenkov thông báo, theo TASS.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa Pantsir-S của nước này cũng bắn hạ hai tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng tấn công 66 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm 22/4 - rạng sáng 23/4.

Nga tuyen bo ban ha Su-25 cua Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: Moscow Times.

Các địa điểm bị tấn công bao gồm ba nhà kho chứa rocket và pháo binh, cũng như những nơi tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine.

“Tổng cộng, kể từ khi ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ bắt đầu, những trang thiết bị sau đã bị phá hủy: 141 máy bay, 110 trực thăng, 538 thiết bị bay không người lái, 261 hệ thống tên lửa phòng không, 2.471 xe tăng và phương tiện thiết giáp khác, 274 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 1.075 pháo và súng cối, 2.311 phương tiện quân sự đặc biệt”, ông Konashenkov nói.

Trong khi đó, quân đội Ukraine chưa công bố con số thiệt hại chi tiết.

Thông báo của ông Konashenkov được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao tiết lộ Không quân Ukraine đã đưa vào sử dụng trở lại 20 máy bay nhờ nguồn cung phụ tùng được viện trợ từ nước ngoài.

Quan chức này khẳng định phía Ukraine hiện nay có nhiều máy bay chiến đấu hơn so với ba tuần trước đó. Người này cho biết Mỹ và các đồng minh đã cố gắng “cho họ các bộ phận cần thiết để đưa các máy bay lên bầu trời”, CNN đưa tin.

40 đại diện đảng Cộng Hoà Mỹ yêu cầu chuyển khí tài tới Ukraine!

Có tới hơn 40 Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà Mỹ đã kêu gọi nước này chuyển giao tới Ukraine máy bay chiến đấu và các tổ hợp phòng không tối tân.

40 dai dien dang Cong Hoa My yeu cau chuyen khi tai toi Ukraine!
Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, có tới hơn 40 Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà Mỹ đã kêu gọi Chính quyền Biden cho phép chiến đấu cơ MiG-29 của Ba Lan và cả tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được chuyển tới Ukraine, giữa diễn biến xung đột Nga – Ukraine đang leo thang căng thẳng. Nguồn ảnh: GettyImages.
40 dai dien dang Cong Hoa My yeu cau chuyen khi tai toi Ukraine!-Hinh-2
 Đều này được các đại diện đảng Cộng Hoà Mỹ đưa ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ bác bỏ đề nghị của Ba Lan về vấn để chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Mỹ để trung gian cung cấp cho Ukraine. Nguồn ảnh: wallpaperset.com.

Tiểu đoàn 503 Thủy quân lục chiến Ukraine ở Mariupol ra hàng

Ngày thứ 41 của cuộc xung đột Nga-Ukraine: Tiểu đoàn 503 Thủy quân lục chiến của Quân đội Ukraine phòng thủ ở Mariupol ra hàng.

Tieu doan 503 Thuy quan luc chien Ukraine o Mariupol ra hang

Trong cuộc họp báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga chiều 5/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong ngày 4/4, Quân đội Nga đã tiêu diệt 1.948 xe tăng và xe bọc thép, 838 pháo và súng cối của Ukraina.

Phát hiện đoàn xe Nga dài 13km, Ukraine nêu tiền đề cuộc gặp hai ông Putin-Zelensky

Hình ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Maxar công bố cho thấy đoàn xe quân sự Nga kéo dài gần 13km di chuyển qua thị trấn gần Kharkiv, đông Ukraine.

Theo Maxar, đoàn xe này bao gồm hàng trăm phương tiện, từ xe thiết giáp, xe tải chở pháo tới các phương tiện hỗ trợ. Đoàn xe di chuyển qua thị trấn Velkyi Burluk, nằm ở phía đông thành phố Kharkiv, theo hướng nam vào ngày 8/4.

Giới chức Ukraine cho biết, giao tranh lớn đang diễn ra ở phía đông nước này. Nhiều cuộc pháo kích đã xảy ra ở khắp khu vực Donbass, gồm Donetsk và Lugansk. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine hôm 8/4 nói quân Nga đang tập hợp lại và có kế hoạch tiến về phía Kharkiv.

Phat hien doan xe Nga dai 13km, Ukraine neu tien de cuoc gap hai ong Putin-Zelensky

Hình ảnh đổ nát ở Ukraine do chiến sự

Ukraine nói Nga phá hủy sân bay ở miền trung

"Đã có một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Dnipro. Không còn lại gì cả. Sân bay và cơ sở hạ tầng xung quanh nó đã bị phá hủy", Valentyn Reznichenko, Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine, thông báo trên Telegram.

Theo ông Reznichenko, cuộc tấn công vào Dnipro đã làm một người bị thương. Song, lãnh đạo hội đồng khu vực Dnipro Mykola Lukashuk nói có 5 nhân viên cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã bị thương do vụ tập kích sân bay.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết các lực lượng nước này đã không kích các khu vực Dnipropetrovsk, Mykolaiv ở miền nam và Kharkiv ở miền đông.

Ukraine có thể nhận thêm pháo từ Đức, Slovakia

Theo một nguồn tin tại Kiev, hãng sản xuất vũ khí Krauss-Maffei Wegmann của Đức có ý định bán 100 khẩu lựu pháo tự hành cho Ukraine. Thông tin được báo chí Đức đăng tải từ hôm 9/4. Một nguồn tin chính phủ Đức đã xác nhận thông tin với Reuters.

Krauss-Maffei Wegmann hiện không có sẵn vũ khí để chuyển cho Ukraine, nên đề xuất quân đội Đức chuyển 100 khẩu lựu pháo trong biên chế cho Ukraine. Đổi lại, Berlin sẽ nhận được loạt vũ khí mới vào nửa sau năm 2024. Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad ngày 10/4 cho biết nước này có thể bán một số khẩu lựu pháo tự hành Zuzana 2 cho Ukraine. Lựu pháo tự hành Zuzana 2 sử dụng đạn 155mm và có tầm bắn từ 40-50km.

Trước đó, Anh tuyên bố sẽ gửi 120 xe bọc thép cùng các hệ thống tên lửa chống hạm mới tới Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Tiền đề cho cuộc gặp lãnh đạo Nga-Ukraine

Ông Volodymyr Zelensky chỉ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau trận chiến lớn ở Donbass, theo cố vấn của Tổng thống Ukraine. “Ukraine sẵn sàng cho các trận đánh lớn”, Guardian dẫn lời ông Mykhailo Podolyak cho hay. “Ukraine phải giành chiến thắng, cụ thể ở Donbass”, ông tuyên bố.

Theo ông Podolyak, chiến thắng sẽ giúp Kiev có lợi thế trên bàn đàm phán. Đây sẽ là tiền đề cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. “Ukraine sẽ có vị thế đàm phán mạnh hơn. Từ đó, Ukraine có thể đặt ra các điều kiện nhất định. Sau đó, hai tổng thống sẽ gặp mặt. Quá trình này có thể kéo dài 2-3 tuần”.

Báo Guardian trích dẫn báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 10/4 của quân đội Ukraine cho hay, Nga đang cố gắng phá vỡ những hàng rào phòng thủ của nước này ở Izium thuộc Kharkiv, phía đông đất nước. Các lực lượng Nga cũng đang tìm cách giành toàn quyền kiểm soát thành phố Mariupol.

Đọc nhiều nhất

Tin mới