Thực hư chuyện ông Putin nói đánh chiếm Kiev trong 2 tuần

(Kiến Thức) - Moscow cho rằng việc trích dẫn lời của ông Putin về việc Nga sẵn sàng “chiếm” Kiev đã được cắt xén từ cuộc nói chuyện và có ý nghĩa khác.

Phủ Tổng thống Nga sẵn sàng công bố bản ghi cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Zhoze Manuel Barrozu để loại trừ mọi “hiểu lầm”, thư của đại diện toàn quyền Liên bang Nga Vladimir Chizhov gửi người đứng đầu EC viết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Zhoze Manuel Barrozu
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Zhoze Manuel Barrozu 
Trước đó trợ lý Tổng thống Nga Uyriy Ushakov đã thông báo, là việc trích dẫn lời nói của Tổng thống Nga về dường như Nga sẵn sàng “chiếm” Kiev do chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Zhoze Manuel Barrozu thực hiện đã được cắt xén từ cuộc nói chuyện và có ý nghĩa khác.
Vụ Thông tin báo chí bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã phát đi thư của Chizhov, bức thư viết: “Tôi biết là phủ Tổng thống Nga có bản ghi viết cũng như ghi hình có âm thanh cuộc nói chuyện qua điện thoại đó, và, để loại trừ sự hiểu lầm, sẵn sàng công khai toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện đó trong trường hợp ngài không thông báo về sự phản đối việc này của mình trong hai ngày tới”.
Theo ông đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga, việc công khai các cuộc nói chuyện mật ở cấp như vậy là vượt ra khỏi khuôn khổ của thực tiễn ngoại giao được tất cả thừa nhận.
Báo Italy Repubblica trước đây đã đăng, rằng Barrozu đã kể cho những người tham dự hội nghị thượng đỉnh EC về cuộc nói chuyện của mình với Putin. Tờ báo dẫn lời Barrozu: “Khi tôi hỏi về các quân nhân ở Ukraine, nhà lãnh đạo Nga đã chuyển sang đe dọa”. Tờ Repubblica dẫn lời ông Putin theo lời kể của chủ tịch Ủy ban châu Âu EC: “Vấn đề không phải như vậy. Mà là, nếu như tôi sẽ muốn, trong 2 tuần tôi sẽ chiếm Kiev”. Theo ông Barrozu, bằng câu này tổng thống Liên bang Nga dường như nói: “Đừng khiêu khích tôi bằng các biện pháp trừng phạt mới”.

Quân ly khai bắt giữ thêm 700 lính Ukraine

(Kiến Thức) - Một quan chức Ukraine cho hay, quân ly khai ở Donestk đã bắt giữ khoảng 700 lính Ukraine trong những ngày gần đây.

Một vài đơn vị của quân đội Ukraine đã bị bao vây bởi quân ly khai gần thị trấn Illovaisk khi lực lượng này thực hiện chiến dịch buộc quân đội phải rút lui khỏi các căn cứ gần những thành phố lớn ở phía đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov cho biết vào thứ 6 tuần trước: “Về góc độ quân sự, rõ ràng là lực lượng ly khai đang làm một việc hết sức đơn giản – họ đang ép quân đội Ukraine khỏi những căn cứ và vị trí thuận lợi để bắn pháo vào những thành phố, bệnh viện, nhà thờ và các cơ sở hạ tầng gây ra nhiều thương vong cho dân chúng”. Chỉ có điều này mới có thể bảo vệ cho những người dân ở đó khỏi những cuộc pháo kích của quân đội Ukraine không chịu ngừng bắn vô điều kiện.

Ly khai chiếm giữ đường cao tốc chính ở đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các dân quân tự vệ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố đã kiểm soát con đường cao tốc chính nối thành phố Donetsk và Mariupol.

100 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine trong 1 trận đánh

(Kiến Thức) - Hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine chỉ trong một trận đánh trợ giúp lực lượng ly khai trước Quân đội Ukraine.

Hai thành viên Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga dẫn thông tin từ các nhân chứng và họ hàng của những người thiệt mạng cho biết, hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine chỉ trong một trận đánh trợ giúp lực lượng ly khai trước Quân đội Ukraine.

Xe tải quân sự Nga di chuyển gần biên giới với Ukraine.
 Xe tải quân sự Nga di chuyển gần biên giới với Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới