Thủ tướng Séc: “Ukraine không đủ quân và lực để vào NATO, EU”

(Kiến Thức) - Trong cuộc phỏng vấn với báo Pravo Prague, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka nói rằng, Ukraine không có sức mạnh và khả năng để vào NATO, EU.

“Ukraine không có cả sức mạnh hay khả năng để gia nhập vào Liên minh châu Âu (EU) và cả NATO. Thêm vào đó, nó luôn luôn là cần thiết để ghi nhớ trong đầu về nguy cơ nghiêm trọng của cuộc đối đầu với Nga”, hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lại câu nói của Thủ tướng Sobolka trong cuộc phỏng vấn trên.
Theo ông, khởi đầu của cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine liên quan tới “tham vọng mở rộng NATO và EU thông qua Ukraine mà không tiến hành cuộc đối thoại toàn diện với Nga”.
Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka trong lần trả lời phỏng vấn báo giới.
Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka trong lần trả lời phỏng vấn báo giới.
Người đứng đầu Cộng hòa Séc nhớ lại rằng, ba thành viên của NATO thuộc vùng biển Baltic mà phía Nga chấp thuận thì đến nay chưa có bất cứ cuộc xung đột nào xảy ra. Còn trong trường hợp này, Thủ tướng Bohuslav Sobotka cho rằng, Ukraine có tầm ảnh hưởng lớn hơn so với ba nước vùng Baltic. Vì thế, ý định gia nhập NATO, EU của Ukraine sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều mặt của nước Nga. Áp lực chính trị bên ngoài khi mà NATO đang lôi kéo Ukraine, còn Nga ra sức ngăn cản đe dọa tới tình toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine một cách đáng kể.
“Nguyện vọng chính của Nga, theo lời ông Sobotka, là mong muốn giữ vùng lãnh thổ Ukraine là một vùng đệm cho mình. Và bởi lợi ích như vậy, Moscow sẵn lòng hy sinh mọi điều, bao gồm cả sự thịnh vượng kinh tế. Các lệnh trừng phạt đã gây ra tổn hại cho nền kinh tế Nga, nhưng không phải là cách để thay đổi hành vi của Moscow tại Ukraine. Vì vậy, tôi cho rằng, các lệnh này không hiệu quả”, ông nói.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, NATO sẵn sàng thảo luận các bước để xích lại gần hơn nữa với Ukraine nếu Kiev thay đổi trạng thái không liên kết. Sau đó, chính phủ Ukraine đã thông qua một dự thảo luật về việc bãi bỏ tình trạng không liên kết của đất nước. Bên cạnh đó, Kiev có ý định tìm kiếm một số quan hệ đối tác với liên minh.

Cận cảnh lễ tang của binh sĩ phe ly khai Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên ảnh Jonathan Alpeyrie đã chụp một loạt hình ảnh trong buổi lễ chôn cất 4 dân quân tự vệ của phe ly khai miền đông Ukraine.

Trong một lần đang di chuyển bằng ô tô trên đường, phóng viên ảnh Jonathan Alpeyrie đã trông thấy một đoàn xe ô tô và 2 xe bọc thép - mỗi xe chở 2 quan tài của phe ly khai. Thấy vậy, anh cùng bám theo đoàn xe và bị họ chĩa súng hỏi lý do theo đuôi họ.
 Trong một lần đang di chuyển bằng ô tô trên đường, phóng viên ảnh Jonathan Alpeyrie đã trông thấy một đoàn xe ô tô và 2 xe bọc thép - mỗi xe chở 2 quan tài của phe ly khai. Thấy vậy, anh cùng bám theo đoàn xe và bị họ chĩa súng hỏi lý do theo đuôi họ.

Pháp: “Kết nạp Ukraine, Gruzia vào NATO là khiêu khích Nga”

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Pháp cho rằng, bây giờ nếu Ukraine, Gruzia gia nhập NATO, đó sẽ là bằng chứng cho thấy sự thù địch của phương Tây với Nga.

“Tôi không chắc rằng, đó sẽ là phản ứng tốt nhất đối với các tình huống xung đột hiện nay. Trong bối cảnh hiện tại, việc kết nạp 2 nước trên vào NATO có thể coi là hành động khiêu khích hướng vào Nga”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn với tờ Monde đăng tải ngày 12/7.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Binh sĩ Ukraine bị bắt đi quét đường ở Donetsk

(Kiến Thức) - Các tù binh từ các lực lượng vũ trang Ukraine bị lực lượng ly khai bắt đi lao động công ích ở thành phố miền đông Snizhne, tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Ukraine bị lực lượng bắt giữ, chuẩn bị quét đường ở thành phố miền đông Snizhne, tỉnh Donetsk.
Binh sĩ Ukraine bị lực lượng bắt giữ, chuẩn bị quét đường ở thành phố miền đông Snizhne, tỉnh Donetsk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới