Thủ tướng Pháp Edouard Philippe từ chức

Google News

Sputnik ngày 3/7 dẫn thông báo từ Điện Elysee cho biết, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã từ chức.

Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp Philippe vẫn sẽ tiếp tục xử lý các vấn đề của chính phủ cho đến khi nội các mới được thành lập.
Thu tuong Phap Edouard Philippe tu chuc
 Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bất ngờ từ chức. Ảnh: Euronews.
Ông Edouard Philippe đã nộp đơn từ chức vị trí người đứng đầu chính phủ và Tổng thống đã chấp nhận đơn từ chức này”, Điện Elysee cho biết trong một thông báo.
Động thái này diễn ra vài ngày sau khi ông Edouard Philippe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 tại thành phố Le Havre với 58,8% số phiếu.
Mức độ tín nhiệm của ông Philippe đã gia tăng đáng kể trong những tuần gần đây, bất chấp việc chính phủ phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích liên quan đến cách đối phó cuộc khủng hoảng Covid-19.
Với quyết định từ chức, ông Philippe có thể trở thành một đối thủ tiềm năng của Tổng thống đương nhiệm Macron – người đang tìm cách tái đắc cử vào năm 2022.
Trước đó đã có nhiều đồn đoán về việc Pháp chuẩn bị cải tổ nội các trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm cách gia tăng sự tín nhiệm và giành thêm nhiều sự ủng hộ của cử tri.
Theo Hồng Anh/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)