Căng thẳng liên Triều leo thang, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc từ chức

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 17/6 cho biết ông xin từ chức để chịu trách nhiệm vì thất bại trong duy trì mối quan hệ liên Triều.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Bộ trưởng Kim Yeon-chul đã bày tỏ ý định từ chức với Văn phòng Tổng thống (Cheong Wa Dae) vào ngày 16/6.
“Tôi rất lấy làm tiếc khi không thể đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng từ người dân mong muốn hòa bình và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên”, Bộ trưởng Kim trả lời phóng viên trong một cuộc họp báo tổ chức gấp ngày 17/6.
Cang thang lien Trieu leo thang, Bo truong Thong nhat Han Quoc tu chuc
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. Ảnh: Yonhap. 
Với một loạt diễn biến căng thẳng gần đây, quan hệ giữa hải quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên đã gần như chạm đáy thấp nhất trong nhiều năm qua. Bình Nhưỡng tuyên bố thực hiện một loạt bước đi đáp trả và thậm chí còn triển khai quân đội để trừng phạt Seoul liên quan tới vụ những người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc tuồn truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào nước này.
Văn phòng liên lạc này được chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 để tạo điều kiện trao đổi và hợp tác giữa hai miền trong bầu không khí hòa giải được tạo ra sau cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4/2018.
Sáng 17/6, Triều Tiên thông báo đã từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc về việc cử các đặc phái viên, cũng như cho biết sẽ sẽ tái triển khai quân đội tại các khu vực biên giới của thành phố Kaesong và Núi Kumgang. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bày tỏ rất tiếc về kế hoạch của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tránh làm leo thang căng thẳng.

Cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

Kết thúc Thượng đỉnh thành công, ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống tại vị đầu tiên của Hàn Quốc thăm núi thiêng Paekdu từ phía Triều Tiên.

Can canh nui Peakdu ma lanh dao Han-Trieu co chuyen tham lich su
Núi Paekdu, hay Peakdusan (tên tiếng Hán là Bạch Đầu Sơn hay núi Trường Bạch), nằm ở biên giới Triều Tiên với Trung Quốc. 

Thu phí rác thải theo kilogram: Xem nước bạn tính phí như nào?

(Kiến Thức) - Nhiều nước trên thế giới từ lâu đã áp dụng phương án thu phí rác thải theo khối lượng.

Thu phi rac thai theo kilogram: Xem nuoc ban tinh phi nhu nao?
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất thu phí rác thải theo khối lượng thay vì phương án thu theo bình quân đầu người hay hộ gia đình như trước. Ảnh: Vietnamnet.vn. 

Rùng mình cá sấu khổng lồ ăn thịt người phụ nữ đi câu

(Kiến Thức) - Trong lúc đi câu cá ở Kalimantan (Indonesia), một người phụ nữ đã bị con cá sấu khổng lồ dài 6 mét tấn công khiến cô tử vong.

Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau
Theo Daily Mail ngày 15/6, con cá sấu khổng lồ đã tấn công và ăn thịt Fatimal, 45 tuổi, khi cô đang câu cá ở Kalimantan. Ảnh: Daily Mail. 

Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau-Hinh-2
 "Fatimah đã bị một con cá sấu khổng lồ dài 6 mét tấn công ở vùng nước trên đảo Tibi ở Bulungan Regency. Cô ấy hét lên trước khi bị con cá sấu lôi xuống nước", nhân chứng kể lại. Ảnh minh họa.
Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau-Hinh-3
Ngay sau đó, người dân địa phương trình báo sự việc với cảnh sát và họ mau chóng mở cuộc tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Daily Mail.  

Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau-Hinh-4
 Sau nhiều giờ tìm kiếm, các thành viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Tarakan đã tìm thấy một phần thi thể của người phụ nữ xấu số. Ảnh: Daily Mail.

Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau-Hinh-5
Amiruddin, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Tarakan, cho biết: "Cảnh sát đã bắn hạ con cá sấu. Sau đó, họ mổ bụng nó và phát hiện nhiều phần thi thể của nạn nhân bên trong". Ảnh: Daily Mail.

Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau-Hinh-6
Những phần thi thể còn lại của Fatimah sau đó đã được đưa về Tarakan để bàn giao cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Alamy. 

Rung minh ca sau khong lo an thit nguoi phu nu di cau-Hinh-7
"Chúng tôi đã cảnh báo người dân tránh xa vùng nước này do trong khu vực này có thể có nhiều cá sấu hơn", chỉ huy lực lượng cứu hộ Amiruddin nói. Ảnh: History.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới