Thổ Nhĩ Kỳ ngừng triển khai quân tới Iraq 2 ngày trước

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi Baghdad lên tiếng phản đối, Anakara đã ngừng triển khai quân tới Iraq cách đây hai ngày.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/12 thông báo về việc, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng triển khai quân tới Iraq cách đây hai ngày sau khi chính quyền Banghdad ra tối hậu thư cho họ.
Tho Nhi Ky ngung trien khai quan toi Iraq 2 ngay truoc
 Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ.
“Đó thực sự là điều không thể chấp nhận được với suy nghĩ rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện một bước đi làm suy yếu chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Iraq…Do sự nhạy cảm tồn tại trong hàng ngũ lãnh đạp ở Iraq, chúng tôi đã dừng triển khai binh sỹ sang tỉnh Bashiqa cách đây hai ngày”, trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm 6/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, Baghdad sẽ gửi đơn kháng nghị lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân ra khỏi Iraq trong vòng 48 giờ.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)