Tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo tàu cá Philippines ở Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Chính quyền Manila lên tiếng chỉ trích việc một tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo tàu cá Philippines ở Biển Đông.

Trao đổi với các phóng viên ở Tokyo trong lần tháp tùng Tổng thống Aquino, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, Manila "quan ngại sâu sắc" trước báo cáo rằng, một tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo tàu cá Philippines ở vùng biển tranh chấp Biển Đông.
Tau Trung Quoc ban canh cao tau ca Philippines o Bien Dong
 Ảnh minh họa.
Tàu cá này xuất hiện gần một rạn san hô, nơi Trung Quốc đang tiến hành hoạt động bồi đắp phi pháp thì vụ bắn cảnh cáo trên xảy ra. 
"Nếu điều này thực sự xảy ra, đó là nguồn cơn của mối lo ngại nghiêm trọng", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazimin ngày 5/6 nói cho báo giới.
Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định một lập trường nhất quán và rõ ràng trước vấn đề Biển Đông. Ông Abbott kịch liệt phản đối bất cứ nỗ lực của một nước nào nhằm thay đổi hiện trạng. Ông khẳng định, Australia sẽ làm mọi điều có thể để duy trì và bảo vệ tự do hàng hải và tự do trên không ở khu vực này.
Thanh Nga (theo ABC)

Bình luận(0)